Giải cứu một người khuyết tật nghi bị mẹ ruột ngược đãi

TRẦN LƯU - HỒNG NAM |

Ngày 14.3, Trung Tâm công tác xã hội Vĩnh Long cho biết, vừa kết hợp với Phòng LĐTBXH huyện Long Hồ cùng chính quyền xã Phú Đức tiến hành giải cứu một nam thanh niên khuyết tật, được cho là bị mẹ ruột ngược đãi, để đưa về chăm sóc tại trung tâm.

Trước đó, ông Phạm Văn Hùng (SN 1967, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ) có đơn cầu cứu gửi ngành chức năng về việc cháu ruột ông là Hồ Hữu Phước (SN 2001, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) bị mẹ ruột ngược đãi.

Theo trình bày của ông Hùng, Phước bị khuyết tật, đang hưởng trợ cấp xã hội, đã bị mẹ ruột là Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1972, ngụ cùng địa chỉ) ngược đãi không cho ăn, uống, thường xuyên bị nhốt trong nhà cả ngày, không được tắm, rửa và phải đi vệ sinh tại chỗ, gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến hàng xóm.

Những người dân xung quanh cho biết, thấy Phước tội nghiệp nên thường đem cơm, nước sang cho cháu, những người này cũng đã nhiều lần gặp bà Mai để nói chuyện nhưng chỉ nhận lại được những lời lẽ khiếm nhã.

Qua tìm hiểu, cha Phước đã mất từ lâu, dạo trước, bà Mai ở nhà chăm sóc Phước rất chu đáo, nhưng từ khoảng 1 tháng nay thì thường xuyên bỏ Phước ở nhà. Cháu Phước bị bỏ đói trở nên gầy còm, căn nhà thì bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Cháu Phước lúc đoàn kiểm tra đến nhà (ảnh: H.N)
Cháu Phước lúc đoàn kiểm tra đến nhà (ảnh: H.N)

Hiện tại Phước đã được Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long tiếp nhận nuôi dưỡng. Về phía bà Mai, chính quyền địa phương sẽ xác minh sự việc xem có hay không hành vi ngược đãi con ruột của mình để xử lý theo quy định của pháp luật. 

TRẦN LƯU - HỒNG NAM
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành: Liệu có chìm xuồng?

THANH MAI |

Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột, mẹ kế - nghi phạm duy nhất trong vụ án - chăm sóc nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ “tự làm khó mình” mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng?

Vụ bé gái nghi bị bạo hành: Công an tỉnh cung cấp thêm thông tin để xem xét cách ly

Thanh Mai |

Chiều 1.2, Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã cung cấp thêm thông tin cho Công an và Viện KSND huyện Châu Thành xem xét để sớm có biện pháp cách ly cháu T khỏi cha ruột, mẹ kế trong thời gian sớm nhất.

Vụ bé 7 tuổi bị dí sắt nung vào mặt ở Kiên Giang: Tòa triệu tập nhưng người cha vắng mặt

Thanh Mai |

Ngày 19.1, ông Mai Tấn Đẩu - Thẩm phán TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) - cho biết ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, là cha ruột của cháu T – người bị bạo hành với nhiều vết thương trên người mà Lao Động nhiều lần phản ánh - PV) đã vắng mặt không lý do theo giấy triệu tập của TAND huyện Châu Thành.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành: Liệu có chìm xuồng?

THANH MAI |

Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột, mẹ kế - nghi phạm duy nhất trong vụ án - chăm sóc nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ “tự làm khó mình” mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng?

Vụ bé gái nghi bị bạo hành: Công an tỉnh cung cấp thêm thông tin để xem xét cách ly

Thanh Mai |

Chiều 1.2, Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã cung cấp thêm thông tin cho Công an và Viện KSND huyện Châu Thành xem xét để sớm có biện pháp cách ly cháu T khỏi cha ruột, mẹ kế trong thời gian sớm nhất.

Vụ bé 7 tuổi bị dí sắt nung vào mặt ở Kiên Giang: Tòa triệu tập nhưng người cha vắng mặt

Thanh Mai |

Ngày 19.1, ông Mai Tấn Đẩu - Thẩm phán TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) - cho biết ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, là cha ruột của cháu T – người bị bạo hành với nhiều vết thương trên người mà Lao Động nhiều lần phản ánh - PV) đã vắng mặt không lý do theo giấy triệu tập của TAND huyện Châu Thành.