Giả mạo thông tin tuyển dụng nhân viên trường mầm non ở Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Về thông tin tuyển dụng nhân viên làm việc tại một trường mầm non được đăng tải trên mạng xã hội nhiều ngày qua, lãnh đạo Phòng GDĐT TP Tuy Hòa khẳng định, đây là thông tin giả mạo nhằm lừa đảo những người "nhẹ dạ cả tin".

Những ngày qua, trên trang mạng xã hội Facebook, tài khoản Bach Loan Tran đăng bài viết trên hội nhóm có tên việc làm Tuy Hòa về nội dung tuyển dụng nhân viên cho một trường mầm non.

 
Tài khoản Bach Loan Tran đăng thông tin Trường mần non Sơn Ca cần tuyển dụng. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, do số lượng trẻ học đăng kí hè nhiều, Trường mầm non Sơn Ca cần tuyển 3 cô phụ bếp, 3 cô phụ trông trẻ, 3 cô dọn dẹp, yêu cầu siêng năng, sạch sẽ; được nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật; làm từ 7h sáng đến 3h chiều; có ăn và nghỉ trưa tại trường; lương 7 triệu đồng/tháng, có thể làm trong dịp hè hoặc lâu dài.

Địa chỉ nhà trường được nêu trong thông tin tuyển dụng là 425 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ngoài ra, tài khoản này còn lưu ý người có nhu cầu tuyển dụng nhắn tin trực tiếp để nhận việc.

 
Nhiều tài khoản khác nhau để lại số điện thoại cùng lời nhắn liên hệ nhận việc. Ảnh chụp màn hình

Khi nhận thông tin tuyển dụng, nhiều người đã vào phần bình luận và hỏi để đăng ký việc làm: Còn tuyển không ạ; em đăng ký với; cho em xin làm... Sau đó, có nhiều tài khoản Facebook khác nhau vào trả lời và để lại số điện thoại cùng lời nhắn liên hệ để nhận việc.

Xác minh thông tin tuyển dụng trên, ngày 13.6, cô Bùi Thị Thùy Trinh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca (TP Tuy Hòa) cho biết, nhà trường vừa có văn bản gửi công an cùng Phòng GDĐT thành phố yêu cầu làm rõ đối tượng giả danh nhà trường tuyển nhân viên phục vụ bán trú.

 
Trường Mầm non Sơn Ca (thành phố Tuy Hòa) hiện không có kế hoạch tuyển nhân viên. Ảnh: Tường Minh

Theo cô Bùi Thị Thùy Trinh, Trường Mầm non Sơn Ca là trường mầm non công lập nên nhà trường không đủ thẩm quyền để tuyển dụng nhân viên. Vì vậy, thông tin tuyển nhân viên phục vụ bán trú trên mạng xã hội là giả mạo.

"Từ thời điểm đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng giả mạo đến nay, số người đến xin việc làm tại trường rất đông. Cơ quan chức năng cần làm rõ đối tượng đã đăng tải thông tin giả mạo, không để kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa nhà trường để trục lợi" - cô Bùi Thị Thùy Trinh cho hay.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi - Trưởng Phòng GDĐT TP Tuy Hòa xác nhận, những thông tin tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trường Mầm non Sơn Ca đăng tải trên mạng xã hội Facebook là giả mạo, không đúng sự thật.

"Đơn vị đã chỉ đạo nhà trường làm tờ trình gửi Công an Phường 7 và Công an TP Tuy Hòa để làm rõ đối tượng đăng tải thông tin giả mạo.

Việc các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng giả mạo, nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo những người "nhẹ dạ cả tin" có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của nhà trường trong việc tuyển dụng nhân viên. Hiện nay, Công an TP Tuy Hòa đang xác minh để xử lý" - ông Khôi cho hay.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bị đối tượng lừa đảo giả mạo, nhà giáo lo lắng ảnh hưởng uy tín cá nhân

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi đọc được bài viết “bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư”, cô giáo Văn Mai Hoa - giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh) bày tỏ lo lắng khi bị đối tượng giả mạo, hòng lừa đảo người dùng mạng xã hội Facebook.

Người đàn ông ở Hà Nội mất 750 triệu đồng sau cuộc gọi giả mạo Công an

KHÁNH AN |

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Cảnh báo giả mạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi

Thuỳ Linh |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giả danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm tư vấn, mục đích cuối cùng là bán thuốc, thực phẩm chức năng.

Ông Troussier: "Quang Hải đã nỗ lực để thích nghi yêu cầu của tôi"

AN NGUYÊN |

Trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc), huấn luyện viên Troussier đánh giá Quang Hải đã nỗ lực tối đa để thích nghi với yêu cầu.

Bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

Thùy Linh |

Chiều 14.6, Bộ Y tế tổ chức buổi toạ đàm, trao đổi thông tin về truyền thông y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp.

Công nhân trả phòng trọ về quê, chủ nhà như ngồi trên đống lửa

Quế Chi |

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp gặp khó trong sản xuất nên công nhân ít việc, về quê. Nhiều nhà trọ tại xã Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lâm cảnh "rụng dần" công nhân thuê trọ. Nhiều phòng trọ để không, vắng bóng công nhân trong khi vẫn phải trả lãi cho các khoản nợ tiền tỉ vay ngân hàng hằng tháng khiến các chủ nhà trọ như ngồi trên đống lửa.

Ngán ngẩm những công trình nổi xấu xí trên mặt hồ Tây

Hải Danh |

Hà Nội - Thời gian qua, việc di dời các phương tiện và đầu tư cải tạo nước,... trả lại cảnh quan cho Hồ Tây được thực hiện quyết liệt và có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên mặt hồ hiện vẫn còn những công trình nổi xấu xí, nhếch nhác làm mất mỹ quan khu vực.

Lo ngại về các siêu dự án nước mới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng nước mới đầy tham vọng với mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc chuyển hướng dòng chảy của sông ngòi có thể gây tốn kém.

Bị đối tượng lừa đảo giả mạo, nhà giáo lo lắng ảnh hưởng uy tín cá nhân

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi đọc được bài viết “bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư”, cô giáo Văn Mai Hoa - giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh) bày tỏ lo lắng khi bị đối tượng giả mạo, hòng lừa đảo người dùng mạng xã hội Facebook.

Người đàn ông ở Hà Nội mất 750 triệu đồng sau cuộc gọi giả mạo Công an

KHÁNH AN |

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Cảnh báo giả mạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi

Thuỳ Linh |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giả danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm tư vấn, mục đích cuối cùng là bán thuốc, thực phẩm chức năng.