Bị đối tượng lừa đảo giả mạo, nhà giáo lo lắng ảnh hưởng uy tín cá nhân

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi đọc được bài viết “bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư”, cô giáo Văn Mai Hoa - giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh) bày tỏ lo lắng khi bị đối tượng giả mạo, hòng lừa đảo người dùng mạng xã hội Facebook.

Ngày 11.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, cô giáo Văn Mai Hoa – giáo viên dạy môn Vật Lý – Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh) bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện nhiều hình ảnh của bản thân cùng gia đình, các khoảnh khắc với học trò được phát tán trên nhiều trang Facebook với các nick name khác nhau như Vân Anh, Hoài Phương, Nhã Luân...

Cô Hoa cho biết, cô không hề phát hiện mình là nhân vật chính trong hàng loạt các trang Facebook giả mạo, cho đến khi một người quen thông báo cho cô sự việc.

“Một người quen thấy hình ảnh của tôi nên đã chụp màn hình và gửi lại cho tôi. Sau đó, tôi truy cập thấy chúng sử dụng một trang Facebook với cái tên khác; ngày thứ 2, tôi lại thấy một nick Facebook khác. Tuy chúng đổi Facebook cũng như họ tên nhưng vẫn sử dụng hình ảnh của tôi và gia đình tôi. Rõ ràng, ở đây không phải chỉ có một đối tượng mà là một nhóm người lừa đảo” – nữ giáo viên cho hay.

Hình ảnh cô giáo Hoa bị cắt ghép thành một bài báo đăng tải trên Báo Lao Động với cái tên là “Vân Anh“. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Hình ảnh cô giáo Hoa bị cắt ghép thành một bài báo giả mạo đăng tải trên Báo Lao Động với cái tên là “Vân Anh". Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Theo cô Hoa, cô chưa từng kinh doanh, buôn bán, hay đầu tư trong bất kỳ sàn giao dịch nào. Công việc duy nhất của cô là dạy học theo phân công của Ban giám hiệu nhà trường.

Cô Hoa cũng khẳng định chưa từng trả lời phỏng vấn báo chí cho đến thời điểm phóng viên Báo Lao Động liên hệ. Nữ giáo viên cho rằng, việc cô bị đánh cắp hình ảnh trên Facebook là do đối tượng có bạn bè Facebook với cô. Chỉ có như vậy, chúng mới có thể dễ dàng lấy lại hình ảnh mà nữ giáo viên đăng tải. Để tránh khỏi tình trạng này, ngay hôm sau, cô Hoa đã khóa toàn bộ hình ảnh trên Facebook cá nhân của mình.

Cô Hoa chia sẻ: “Hiện tại, việc các đối tượng giả mạo tôi chưa xảy ra bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào. Nhưng về lâu dài, nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư, uy tín của tôi. Thậm chí, xảy ra nguy cơ khiến nhiều người bị lừa trong đó đặc biệt là các giáo viên cần kiếm thêm thu nhập hàng tháng”.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được phản ánh từ bạn đọc về việc có đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa thông tin, đính kèm logo của báo đăng tải trên mạng xã hội Facebook với mục đích dụ dỗ, lừa đảo giáo viên đầu tư theo hình thức ủy thác.

Sau khi bài báo đăng tải, bạn đọc của báo là ông Nguyễn Quang Đạo (Đồng Nai) phát giác tình trạng này tiếp tục diễn ra và đã có phản ánh đến Báo Lao Động.

Theo đó, đối tượng lừa đảo vẫn sử dụng chiêu thức cũ nhưng chúng đã đổi tên và các hình ảnh của giáo viên khác mà vẫn giữ nguyên tiêu đề bài viết gốc: “Lương giáo viên thấp, sao có người kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng?”. Hành vi chỉnh sửa nội dung bài báo, cắt ghép hình ảnh khiến nhiều bạn đọc bị đánh lừa đó là bài viết của Báo Lao Động.

“Chúng không những giả mạo giáo viên, giả mạo Báo Lao Động để kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác, mà còn sử dụng công cụ quảng cáo rầm rộ trên Facebook. Tôi đã từng thấy hiện tượng như thế này ở các báo khác như Báo Công an nhân dân. Như vậy là quá lộng hành, làm hiểu lầm giữa bạn đọc và các cơ quan báo chí chính thống” – ông Đạo nói.

Dưới góc độ pháp lí, luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống Luật sư X (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định việc tự ý lấy hình ảnh nhân vật trên các trang báo chính thống rồi cắt ghép, photoshop sửa đổi bài thành một hướng khác hoàn toàn và không có thật là hành vi vi phạm pháp luật.

“Tùy theo tính chất mức độ, hậu quả có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội quy định tại Điểm a, Điểm đ, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng” -  luật sư Nguyễn Đoàn cho hay.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Truy tìm kẻ lập website giả mạo lịch cắt điện ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lợi dụng thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến khiến ở một số nơi phải cắt điện luân phiên, trên mạng xã hội xuất hiện một trang web giải mạo đăng lịch cắt điện ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người đàn ông ở Hà Nội mất 750 triệu đồng sau cuộc gọi giả mạo Công an

KHÁNH AN |

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Lo ngại về các siêu dự án nước mới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng nước mới đầy tham vọng với mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc chuyển hướng dòng chảy của sông ngòi có thể gây tốn kém.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của các địa phương trên cả nước.

Mưa lớn giảm dần vẫn cần đề phòng lũ quét

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (văn phòng), từ ngày 15.6 mưa lớn có xu hướng giảm dần nhưng vẫn cần đề phòng lũ quét.

Đường độc đạo vào xã Bảo Thắng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ dân bị cô lập

HÀ THỦY |

Tuyến đường độc đạo đi vào xã miền núi Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị sạt lở nhiều đoạn khiến cho cuộc sống của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt mùa mưa lũ sắp tới nếu không được sửa chữa kịp thời, xã Bảo Thắng dễ bị cô lập.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Truy tìm kẻ lập website giả mạo lịch cắt điện ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lợi dụng thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến khiến ở một số nơi phải cắt điện luân phiên, trên mạng xã hội xuất hiện một trang web giải mạo đăng lịch cắt điện ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người đàn ông ở Hà Nội mất 750 triệu đồng sau cuộc gọi giả mạo Công an

KHÁNH AN |

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng.