Giá giảm liên tục, con tôm Tiền Giang khó chồng khó

THÀNH NHÂN |

Theo dự báo, việc xuất khẩu tôm của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới còn khó khăn. Mặc dù biết doanh nghiệp, người nuôi tôm đang gặp khó nhưng địa phương chưa có nguồn vốn để can thiệp, hỗ trợ.

Giá tôm giảm, người nuôi "treo ao"

Theo báo cáo số 82 của UBND tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15.12.2022 đến ngày 24.4.2023, có 22,95 ha/39 hộ nuôi tôm bị bệnh chủ yếu là hoại tử gan tụy kết hợp bệnh đốm trắng và bệnh do biến động môi trường xảy ra ở địa bàn 2 huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Trong tháng 4.2023, thủy sản xuất khẩu được 6.696 tấn, với trị giá 21,5 triệu USD. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đạt 23.728 tấn, giảm 42,2% so với cùng kì.

Dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, cộng với giá tôm sụt giảm liên tục, chi phí liên quan đến nuôi tôm tăng đã khiến những hộ dân nuôi tôm ở địa bàn huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) chắc chắn thua lỗ.

Ông Nguyễn Văn Trí (70 tuổi, ngụ ở ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) cho biết, hiện nay, chi phí sản xuất tăng lên rất nhiều, giá điện, chi phí vận chuyển, thức ăn... tất cả các thứ liên quan đến con tôm đều tăng. Song, giá tôm lại quá thấp khiến người nuôi tôm thua lỗ nặng.

“Hiện tại, gia đình tôi còn 1 ao, với  diện tích hơn 2.000 m2, nuôi tôm thẻ được 30 ngày tuổi. Giá tôm như thế này, người nuôi chắc chắn thua lỗ. Nên còn 14 ao, với diện tích hơn 4 ha đang để trống, chưa thả tôm nuôi” - ông Trí nói.

Tương tự như ông Trí, ông Huỳnh Văn Y (ngụ ở xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) cho hay, 4 ao của ông đã cải tạo hết nhưng vẫn chưa thả nuôi tôm, với giá tôm như hiện nay thì người nuôi chắc chắn sẽ không có lợi nhuận.

Hiện tại, ông đang nắm thông tin từ các doanh nghiệp, nếu có tín hiệu xuất khẩu tôm được và giá tôm có chiều hướng khởi sắc thì mới quyết định thả tôm giống để nuôi.

Vẫn còn khó khăn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lưu Văn Phi - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang - cho biết, thông tin các cơ quan hữu quan dự báo thị trường tôm xuất khẩu trong thời gian tới sẽ tiếp tục còn khó khăn trong quý II, kéo dài tới quý III/2023. Bởi hai thị trường lớn châu Âu và Mỹ sức mua giảm do ảnh hưởng bởi tác động của lạm phát.

“Ngoài ra, mặc dù thị trường Trung Quốc đã mở cửa trở lại, tuy nhiên, các doanh nghiệp ở thị trường này không gia tăng số lượng nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu tôm trong nước đang khó khăn, lượng tôm sản phẩm bán ra không nhiều do đơn hàng bị sụt giảm, nhiều doanh nghiệp phải lưu kho dẫn đến giá tôm bị sụt giảm trong thời gian qua” - ông Phi thông tin.

Ông Phi cũng cho biết thêm, đây là quy luật cung cầu của thị trường. Tuy nhiên, dưới góc độ của tỉnh muốn can thiệp, hỗ trợ cũng khó. Bởi vì, Tiền Giang chưa có nguồn vốn nào để hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp, bà con nông dân nuôi tôm.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Giữa bức tranh ảm đạm, vẫn có những điểm sáng về xuất khẩu

Cường Ngô |

Xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Nhưng trụ cột này đang đối mặt khó khăn do nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, đồ gỗ sụt giảm đơn hàng. Tuy nhiên, trong bức tranh ảm đạm đó vẫn có những điểm sáng vụt lên.

Xuất khẩu tôm Việt Nam chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm thế giới

Tạ Quang |

Cần Thơ - Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm hàng đầu với giá trị xuất khẩu chiếm 13 - 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm trên toàn thế giới. Dù vậy, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam vẫn còn hạn chế và ngành vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn.

Nhiều giải pháp đưa xuất khẩu tôm đạt trên 4,3 tỉ USD

Văn Sỹ |

Theo kế hoạch sản xuất tôm năm 2023 của Bộ NNPTNT, diện tích nuôi tôm cả nước đạt 750 nghìn ha, sản lượng tôm 1.080 nghìn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,3 tỉ USD.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Học phí tăng khiến phụ huynh tăng nỗi lo, học sinh không dám chọn trường

HỒNG ANH |

Trong năm học 2023 - 2024 tới đây, nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí thêm 10 - 20%. Việc này khiến không ít các sinh viên, phụ huynh lo lắng; còn học sinh cuối cấp thì đắn đo không dám chọn trường.

Tài xế đâm thiếu tá CSGT trọng thương khi bị xử lý nồng độ cồn

Việt Bắc |

Bắc Kạn - Một cán bộ của Tổ công tác thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Kạn đang lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ bị đối tượng vi phạm dùng dao tấn công trọng thương.

Don - đặc sản dân dã đậm đà tình quê Quảng Ngãi

Mộc Anh |

Một trong những món ăn dân dã và mộc mạc được người dân Quảng Ngãi ưa chuộng phải kể đến don.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Giữa bức tranh ảm đạm, vẫn có những điểm sáng về xuất khẩu

Cường Ngô |

Xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Nhưng trụ cột này đang đối mặt khó khăn do nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, đồ gỗ sụt giảm đơn hàng. Tuy nhiên, trong bức tranh ảm đạm đó vẫn có những điểm sáng vụt lên.

Xuất khẩu tôm Việt Nam chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm thế giới

Tạ Quang |

Cần Thơ - Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm hàng đầu với giá trị xuất khẩu chiếm 13 - 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm trên toàn thế giới. Dù vậy, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam vẫn còn hạn chế và ngành vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn.

Nhiều giải pháp đưa xuất khẩu tôm đạt trên 4,3 tỉ USD

Văn Sỹ |

Theo kế hoạch sản xuất tôm năm 2023 của Bộ NNPTNT, diện tích nuôi tôm cả nước đạt 750 nghìn ha, sản lượng tôm 1.080 nghìn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,3 tỉ USD.