Ghi nhận hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng bất an

PHAN TUẤN |

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương rà soát, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trong mưa bão khi ghi nhận còn 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao.

Những ngày qua, cuộc sống của gia đình ông Đoàn Đình Quân (ở xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) bị đảo lộn khi phải sơ tán khỏi nhà do sạt lở. Ông Quân kể, sáng 30.7, khi vợ chồng ông cùng hai con ở nhà thì trời mưa tầm tã, gió rít mạnh. Lúc này, ông nhìn ra ngoài, phát hiện từng khoảnh đất bên hông nhà sụt xuống.

Diện tích sạt lở mỗi lúc lớn hơn, tiến sâu vào tường nhà. Lo sợ, vợ chồng ông Quân dọn dẹp, gói vội đồ đạc rồi đưa 2 con đến nơi khác ở tạm ít hôm để đảm bảo an toàn. Tới nay gia đình ông Quân vẫn chưa dám về nhà.

Dọn dẹp bùn đất dưới chân núi sạt lở.
Dọn dẹp bùn đất dưới chân núi sạt lở.

Bảy hộ dân khác tại xã Đam B’ri và phường 2 ở TP Bảo Lộc cũng rơi vào hoàn cảnh như gia đình ông Quân. Họ phải sơ tán cả gia đình đến nơi khác tránh trú để phòng sạt lở, sụt lún đất do mưa kéo dài.

Trong khi đó, một số tuyến đường ở TP Bảo Lộc rạn nứt, sụt lún. Tại đường Phạm Hồng Thái (xã Đại Lào), một đoạn đường bị hư hỏng, sụt lún. Trên mặt đường lộ rõ vết nứt toác, khoét hàm ếch, hư hỏng, khiến người đi đường bất an khi qua khu vực này.

“Vết nứt xuất hiện mấy hôm trước, sau trận mưa kéo dài khiến ai cũng lo lắng”, một người dân xã Đại Lào cho biết. Mưa lớn kéo dài làm một số nơi ở TP Bảo Lộc bị ngập nước, sụt lún và sạt lở đất; 130 hộ dân tại xã Đại Lào phải sơ tán tài sản, vật dụng tới nơi cao ráo khi nước tràn vào nhà, gây ngập.

Một vết nứt lớn dọc đường sau nhiều ngày mưa lớn.
Một vết nứt lớn dọc đường sau nhiều ngày mưa lớn.

Trên 115ha cây trồng các loại hư hại vì nước ngập. Tương tự, cuộc sống của 60 hộ dân ở xã Lộc Châu cũng bị đảo lộn vì nước suối dâng cao, ngập và sạt lở nhiều điểm.

Những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở với tần suất dày. Gần nhất là vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30.7. Đất đá trên đỉnh đồi sạt lở xuống khiến 3 chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madagui hy sinh, một người dân tử vong. Giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc gần 2 ngày.

Không riêng TP Bảo Lộc, rạng sáng 29.6 sau cơn mưa kéo dài gần ba giờ, một đoạn bờ taluy của công trình trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 (TP Đà Lạt) đổ sập. Hàng nghìn khối đất đá đổ tràn xuống phía dưới gây hư hỏng, vùi lấp ba căn nhà 3-4 tầng, lán trại, làm hai người chết, 5 người bị thương.

Sau khi làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản, tỉnh Lâm Đồng sẽ thiết lập bản đồ cảnh báo những khu vực nguy cơ sạt lở cao trong toàn tỉnh, thực hiện trước ở TP Đà Lạt. Cảnh báo 163 điểm sạt lở toàn tỉnh Nhiều người được huy động sơ tán đồ đạc, trang thiết bị trong trường học đến nơi cao ráo.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ông Trần Văn Hiệp khi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, hôm 31.7, hơn nửa năm qua, tình hình mưa bão trên địa bàn phức tạp, khó lường. Ảnh hưởng thời tiết xấu, mưa liên tục và kéo dài làm nền đất yếu gây ra các vụ sạt lở, nhất ở TP Đà Lạt và Bảo Lộc.

Từ đầu năm tới nay, địa phương ghi nhận có 9 người tử vong, hư hại 224 căn nhà, 176 ha cây trồng, 210 m đường giao thông…, do thiên tai, ước tính thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.

Đánh giá mức độ nguy hiểm, phức tạp của thời tiết, đặc biệt toàn tỉnh ghi nhận 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao, Lâm Đồng lên kịch bản trong từng tình huống ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Tỉnh chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát những khu vực xung yếu, ven sông, suối, sườn đồi…, cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt. Ngoài ra, tỉnh yêu cầu phải tổ chức lực lượng xử lý ngay, phát huy có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng” khi có sự cố xảy ra.

Các địa phương chủ động kiên quyết di dời, sơ tán các hộ dân, người làm việc ở những khu vực chân núi, điểm có độ dốc lớn nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tính mạng và tài sản.

Đồng thời, chủ động thực hiện phương án bố trí, hỗ trợ, ổn định nơi tránh trú và đời sống cho các hộ dân phải di dời.

PHAN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Rừng mới là giải pháp chống sạt lở bền vững nhất

Thanh Hải |

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...

Lâm Đồng căng mình chống thiên tai, sạt lở đất

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trong thời gian ngắn, Lâm Đồng xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết, trong đó có sự cố sạt lở ngày 30.7 khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trên đèo Bảo Lộc. Các sự cố thiên tai dồn dập buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Hiện trường ngổn ngang sau các trận lũ núi, giông lốc và sạt lở ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang - Từ ngày 27 – 31.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện mưa lớn kèm giông, lốc làm 81 căn nhà sập và tốc mái, thiệt hại 1,635 tỉ đồng; gần 4.800ha lúa, hoa màu ở huyện Tri Tôn, Thị xã Tịnh Biên bị thiệt hại ngập úng.

Khai thác "mỏ vàng" du lịch đêm của Hà Nội

Thu Giang |

Sở Du lịch Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm, phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm.

Ngắm kênh đào 100 triệu USD ở Nam Định rực rỡ ánh đèn trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Hệ thống chiếu sáng của cụm công trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ gồm nhiều hạng mục được đầu tư số lượng đèn lớn, tạo nên một không gian rực rỡ trong đêm.

Nhà đầu tư chứng khoán cần hạn chế giải ngân bắt đáy sớm

TRÍ MINH |

Ngày 3.8, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố bản tin thị trường chứng khoán trong ngày. Theo đó, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến VN Index liên tục mất điểm, lùi về khu vực 1210.

Lâm Đồng cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh

PHAN TUẤN |

Ngày 3.8, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình trạng sụt lún, sạt lở, nứt đất tại khu vực công trình xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Tiêm filler ở cơ sở thẩm mỹ "chui", nữ bệnh nhân bị tai biến y khoa nặng

Thanh Chân |

Một phụ nữ 39 tuổi bị tai biến y khoa sau khi tiêm filler tại cơ sở không phép ở TP Hồ Chí Minh.

Rừng mới là giải pháp chống sạt lở bền vững nhất

Thanh Hải |

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...

Lâm Đồng căng mình chống thiên tai, sạt lở đất

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trong thời gian ngắn, Lâm Đồng xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết, trong đó có sự cố sạt lở ngày 30.7 khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trên đèo Bảo Lộc. Các sự cố thiên tai dồn dập buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Hiện trường ngổn ngang sau các trận lũ núi, giông lốc và sạt lở ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang - Từ ngày 27 – 31.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện mưa lớn kèm giông, lốc làm 81 căn nhà sập và tốc mái, thiệt hại 1,635 tỉ đồng; gần 4.800ha lúa, hoa màu ở huyện Tri Tôn, Thị xã Tịnh Biên bị thiệt hại ngập úng.