Ngắm kênh đào 100 triệu USD ở Nam Định rực rỡ ánh đèn trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Hệ thống chiếu sáng của cụm công trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ gồm nhiều hạng mục được đầu tư số lượng đèn lớn, tạo nên một không gian rực rỡ trong đêm.

Toàn cảnh cụm công trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ buổi tối. Video: Lương Hà
aaa
Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nằm trên địa phận hai xã Nghĩa Lạc và Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) vừa được thông luồng đi vào hoạt động vào ngày 25.7. Dự án có tổng mức đầu tư 107.19 triệu USD, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước.
Đây cụm công trình có hệ thống chiếu sáng gồm nhiều hạng mục, được thi công trong vòng 3 tháng (từ tháng 4 - 30.6.2023).
Đây cụm công trình có hệ thống chiếu sáng gồm nhiều hạng mục, được thi công trong vòng 3 tháng (từ tháng 4 - 30.6.2023).
aaa
Hệ thống chiếu sáng được thi công kết hợp theo mặt bằng của các hạng mục liên quan. Trong đó, khu vực âu tàu được chia thành 9 vùng chiếu sáng với tổng số 86 đèn, với 50 đèn 200W, 4 đèn 150W và 32 đèn 60W.
aa
Vùng thứ nhất và thứ hai chiếu sáng dọc bờ kè S1, S2. Hai vùng thứ ba và thứ tư chiếu sáng trong âu bờ phía Nam, phía Bắc.
Số lượng cột chiếu sáng của đường gom và cầu vượt kênh nối đáy là 124 cột với cột đèn mạ kẽm nhúng nóng MDC chiều cao 11m, đèn led MDC Titan 125w, khoảng cách của các cột ở mỗi bên là 30m.
Bên cạnh đó còn có số lượng cột chiếu sáng của đường gom và cầu vượt kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ là 124 cột đèn mạ kẽm nhúng nóng MDC chiều cao 11m, đèn led MDC Titan 125W, khoảng cách của các cột ở mỗi bên là 30m.
Theo đó, hệ thống chiếu sáng có 3 chế độ bật: Bật, tắt thủ công tại phòng điều khiển trung tâm, bật tự động theo khung giờ và bật tự động theo cảm ứng ánh sáng.
Theo đó, hệ thống chiếu sáng có 3 chế độ bật: Bật, tắt thủ công tại phòng điều khiển trung tâm; bật tự động theo khung giờ và bật tự động theo cảm ứng ánh sáng.
Đại diện điều hành cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ cho biết, cụm công trình này sau khi hoàn thành sẽ phát huy được hiệu quả cao nhất của cụm công trình cải tạo luồng qua cửa Lạch Giang (đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016), giúp cho tàu có trọng tải 2000 tấn đầy tải và 3000 tấn giảm tải có thể đi sâu vào đất liền đến cụm cảng Ninh Bình, Ninh Phúc. Từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm gánh nặng cho đường bộ, giảm ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Văn Thưởng - Giám đốc điều hành dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ cho biết, cụm công trình này sau khi hoàn thành sẽ phát huy được hiệu quả cao nhất của cụm công trình cải tạo luồng qua cửa Lạch Giang (đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016), giúp cho tàu có trọng tải 2.000 tấn đầy tải và 3.000 tấn giảm tải có thể đi sâu vào đất liền đến cụm cảng Ninh Bình, Ninh Phúc. Từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm gánh nặng cho đường bộ, giảm ô nhiễm môi trường.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Trụ sở xã ở Thái Bình gần 8 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập, gây lãng phí

Hà Vi |

Thái Bình - Sau khi sáp nhập hai xã Hoa Lư và Hoa Nam thành xã Liên Hoa (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), trụ sở xã Hoa Nam vừa xây dựng với chi phí gần 8 tỉ đồng và đi vào sử dụng được vài năm lại bị bỏ hoang, gây lãng phí, khiến nhiều hạng mục đang dần xuống cấp.

Bảo vật quốc gia ngai thờ thếp vàng độc bản hơn 300 năm tuổi ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Bảo vật quốc gia ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng từ thế kỷ XVII là hiện vật gốc, độc bản được tìm thấy tại Miếu Hai Thôn (xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư) - nơi thờ vua Lý Nam Đế và Hoàng hậu Đỗ Thị Khương.

Toàn cảnh kênh đào hơn 100 triệu USD sắp đi vào hoạt động tại Nam Định

Lương Hà |

Nam Định -  Chỉ còn gần 2 tháng nữa cụm công trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ với tổng vốn đầu tư trên 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỉ đồng) được hoàn thành để đi vào hoạt động.

Quỹ Bình ổn dư hơn 7.400 tỉ đồng, giá xăng vẫn tăng chóng mặt

Anh Tuấn |

Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu tính tới ngày 31.7 hơn 7.438 tỉ đồng. Trong khi đó, giá xăng dầu trong 2 phiên điều chỉnh liên tiếp gần đây tăng mạnh, khoảng 2.380 - 2.470 đồng một lít, tùy loại.

Bộ GDĐT phản hồi kiến nghị bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bích Hà |

Hơn 2.000 giáo viên tại Hà Nội đã gửi tâm thư lên các cấp với mong muốn bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ngày 4.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi về vấn đề này.

Sớm ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sớm xây dựng, ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa công sở, văn hóa trong đảng, văn hóa doanh nghiệp; tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia đóng góp phát triển văn hóa.

Nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng, phải nhập viện điều trị

Thùy Linh |

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị.

Ukraina tấn công căn cứ gần cảng thương mại lớn của Nga ở Biển Đen

Thanh Hà |

Ukraina tấn công căn cứ hải quân của Nga ở Novorossiysk. Tàu chiến của Nga đã bị hư hại sau cuộc tấn công này, nguồn tin của Reuters cho hay.

Trụ sở xã ở Thái Bình gần 8 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập, gây lãng phí

Hà Vi |

Thái Bình - Sau khi sáp nhập hai xã Hoa Lư và Hoa Nam thành xã Liên Hoa (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), trụ sở xã Hoa Nam vừa xây dựng với chi phí gần 8 tỉ đồng và đi vào sử dụng được vài năm lại bị bỏ hoang, gây lãng phí, khiến nhiều hạng mục đang dần xuống cấp.

Bảo vật quốc gia ngai thờ thếp vàng độc bản hơn 300 năm tuổi ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Bảo vật quốc gia ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng từ thế kỷ XVII là hiện vật gốc, độc bản được tìm thấy tại Miếu Hai Thôn (xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư) - nơi thờ vua Lý Nam Đế và Hoàng hậu Đỗ Thị Khương.

Toàn cảnh kênh đào hơn 100 triệu USD sắp đi vào hoạt động tại Nam Định

Lương Hà |

Nam Định -  Chỉ còn gần 2 tháng nữa cụm công trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ với tổng vốn đầu tư trên 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỉ đồng) được hoàn thành để đi vào hoạt động.