Gần 2000 công nhân tại các khu công nghiệp Bắc Giang làm xuyên Tết

Nguyễn Kế |

Thu nhập bấp bênh trong những tháng cuối năm, gần 2.000 công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quyết định ở lại làm xuyên Tết, đón năm mới 2023 nơi đất khách.

Tính đến 13.1, theo báo cáo của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, số cán bộ quản lý và người lao động đăng ký ở lại Bắc Giang làm việc xuyên Tết Nguyên Đán Qúy Mão 2023 với tổng số là 1.748 lao động.

Hơn một năm qua, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều biến động khiến đời sống của những công nhân, người lao động xa quê gặp không ít khó khăn.

Nhiều người lao động trong các khu công nghiệp lựa chọn ở lại Bắc Giang làm việc tăng thêm thu nhập sau một năm cuộc sống đầy khó khăn.

Hiện, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 403 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 20 doanh nghiệp hoạt động so với năm 2021. Ảnh: Nguyễn Kế.
Hiện, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 403 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 20 doanh nghiệp hoạt động so với năm 2021. Ảnh: Nguyễn Kế.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện nay các khu công nghiệp trên toàn tỉnh có 403 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất; tăng 20 doanh nghiệp hoạt động so với năm 2021. Đa số cho người lao động làm việc tại các  khu công nghiệp được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20 - 26.1.

Dự kiến có 6 doanh nghiệp tổ chức làm việc xuyên Tết, với khoảng 1.748 lao động, chủ yếu trong lĩnh vực pin năng lượng.

Cũng theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, với những lao động làm việc thông Tết được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định, với mức lương 400%. Ngoài ra, doanh nghiệp mừng tuổi đầu năm với số tiền nhất định.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên trao quà Tết cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện mới đây. Ảnh: Nguyễn Kế.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên trao quà Tết cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện mới đây. Ảnh: Nguyễn Kế.

Trong tổng số 1.748 lao động ở lại làm xuyên Tết chủ yếu tập trung tại 3 doanh nghiệp tại  khu công nghiệp Quang Châu với tổng số 1.671 lao động, còn lại là tại khu công nghiệp Hòa Phú (10 lao động) và khu công nghiệp Vân Trung (67 lao động).

Khu công nghiệp Đình Trám, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng không có doanh nghiệp làm xuyên Tết.

Nguyễn Kế
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động sum vầy bên gia đình ngày Tết cổ truyền là niềm vui lớn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 13.1, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân lao động tại Ninh Bình.

Chăm lo công nhân lao động với phương châm tất cả người lao động đều có Tết

Thành Nhân |

Phát biểu tại chương trình trao quà cho 200 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy và chính quyền tỉnh Tiền Giang làm tốt hơn việc chăm lo cho công nhân lao động với phương châm tất cả người lao động đều có Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao quà Tết cho công nhân lao động

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 13.1, tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam - Chi nhánh tại Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết của Lãnh đạo tỉnh cho công nhân lao động.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Chỉ thị 07 của Thủ tướng: Quản lý chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông.

Hà Nội: Nắp cống nhô cao bất thường “rình rập” người đi đường

Việt Dũng - Bảo Thoa |

Theo ghi nhận, tại đoạn đường Ngã 3 đường đôi (Đại Mỗ - Nam Từ Liêm) nhiều nắp cống, nắp hố ga lắp đặt nhô cao hơn mặt đường đến hơn 10cm, thậm chí có những nắp cống bị mất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người đi đường.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Công nhân lao động sum vầy bên gia đình ngày Tết cổ truyền là niềm vui lớn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 13.1, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân lao động tại Ninh Bình.

Chăm lo công nhân lao động với phương châm tất cả người lao động đều có Tết

Thành Nhân |

Phát biểu tại chương trình trao quà cho 200 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy và chính quyền tỉnh Tiền Giang làm tốt hơn việc chăm lo cho công nhân lao động với phương châm tất cả người lao động đều có Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao quà Tết cho công nhân lao động

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 13.1, tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam - Chi nhánh tại Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết của Lãnh đạo tỉnh cho công nhân lao động.