Gần 2 năm có 20.482 trường hợp rút bảo hiểm xã hội một lần ở Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh từ đầu năm đến nay đã có trên 11.000 người lao động (NLĐ) rút BHXH một lần. Điều này ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội chung, cũng gây thiệt thòi cho chính bản thân NLĐ.

Theo thống kê của cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên, tình trạng NLĐ thanh toán BHXH một lần trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng. Tính từ đầu năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, BHXH tỉnh đã giải quyết rút BHXH một lần cho 20.482 trường hợp. Trong đó, năm 2022 là 9.459 trường hợp và 10 tháng của năm 2023 là 11.023 trường hợp (bình quân tăng khoảng 13%).

Đại diện BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, tình trạng rút BHXH một lần gia tăng có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó có yếu tố liên quan đến quy định về chính sách BHXH, còn NLĐ thì nghĩ đến quyền lợi trước mắt.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thời gian qua bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên hoạt động khó khăn, NLĐ bị mất việc làm nên không có tiền để duy trì mua bảo hiểm.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh - ông Nguyễn Hồng Trường, việc rút BHXH một lần ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách an sinh xã hội chung và phá vỡ các nỗ lực nâng độ che phủ BHXH của tỉnh cũng như của cả nước.

Bản thân NLĐ cũng rất thiệt thòi khi lựa chọn thanh toán BHXH một lần. Vì khi rút hưởng BHXH một lần chính, NLĐ đang sử dụng nguồn tài chính tích lũy cho tương lai ở thời điểm hiện tại. Sẽ mất cơ hội hưởng lương hưu khi về già, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi hưởng lương hưu; khi tử vong không được nhận trợ cấp mai táng phí...

Cũng theo đại diện BHXH Thái Nguyên, để hạn chế việc rút BHXH một lần đơn vị này đang triển khai những biện pháp, như: Tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH để NLĐ nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của chính sách BHXH; tăng cường sự liên kết giữa các chính sách BHXH, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, việc làm theo hướng hỗ trợ NLĐ, duy trì việc làm, sớm đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động; phối hợp tổ chức các hội nghị truyền thông, vận động NLĐ không nên rút BHXH một lần...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất làm bán thời gian cũng đóng bảo hiểm xã hội chưa thiết thực

Mạnh Cường |

Cả người sử dụng lao động và người lao động đều cho rằng đề xuất làm bán thời gian cũng phải đóng bảo hiểm xã hội bất cập khi thực hiện chính sách.

Hướng xử lý vụ công nhân bị nợ lương, bảo hiểm xã hội ở Bắc Giang

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc tổng giám đốc người Hàn Quốc về nước chưa thấy trở lại, người lao động bị nợ lương, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), theo thông tin mới nhất, có người lao động đã được trả hết lương tháng 9.2023.

Tranh luận xoay quanh đề xuất giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội xuống 24%

Mạnh Cường |

13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị tổng mức đóng bảo hiểm xã hội hiện khá cao (32%), nên giảm xuống còn 24%. Về vấn đề này, nhiều lao động đã đưa ra các quan điểm, đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Người lao động hoang mang khi có 3 sổ bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Khi sở hữu 3 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động cần làm thủ tục gộp sổ.

Ôtô tông vào xe tải rồi văng vào lề khiến tài xế kẹt cứng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Camera ghi lại cảnh xe ôtô biến dạng phần đầu, văng vào lề sau cú tông vào xe tải lưu thông chiều ngược lại.

Giai nhân kể chuyện hát “Tiến quân ca” trong ngày 2.9 năm 1945 lịch sử

Lê Thị Tuyến |

Nhắc nhớ về thời khắc lịch sử của mùa thu năm ấy trên quảng trường Ba Đình, đôi mắt bà Phan Thị Phúc rưng rưng lệ, cảm xúc trào dâng niềm tự hào như mới ngày hôm qua, bà và đồng bào được tự do hát lên khúc ca khải hoàn của dân tộc.

Hiện trạng gần 8ha đất vàng Hà Nội sắp được quy hoạch xây trường học

Lan Nhi - Vĩnh Hoàng |

7 ô đất với diện tích gần 8ha trên địa bàn phường Hoàng Liệt và phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) vừa được UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5625/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết để xây dựng trường học công lập.

Từ chối lương 4 triệu đồng/tháng, tân sinh viên chật vật tìm việc làm thêm

Trà My |

Với mong muốn có thêm thu nhập, nhiều sinh viên đang phải loay hoay đi tìm việc làm thêm.

Đề xuất làm bán thời gian cũng đóng bảo hiểm xã hội chưa thiết thực

Mạnh Cường |

Cả người sử dụng lao động và người lao động đều cho rằng đề xuất làm bán thời gian cũng phải đóng bảo hiểm xã hội bất cập khi thực hiện chính sách.

Hướng xử lý vụ công nhân bị nợ lương, bảo hiểm xã hội ở Bắc Giang

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc tổng giám đốc người Hàn Quốc về nước chưa thấy trở lại, người lao động bị nợ lương, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), theo thông tin mới nhất, có người lao động đã được trả hết lương tháng 9.2023.

Tranh luận xoay quanh đề xuất giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội xuống 24%

Mạnh Cường |

13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị tổng mức đóng bảo hiểm xã hội hiện khá cao (32%), nên giảm xuống còn 24%. Về vấn đề này, nhiều lao động đã đưa ra các quan điểm, đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Người lao động hoang mang khi có 3 sổ bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Khi sở hữu 3 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động cần làm thủ tục gộp sổ.