Gần 1.000 đầu đạn và bom các loại được phát hiện trong căn nhà hoang

HƯNG THƠ |

Hàng loạt đầu đạn, bom các loại có khả năng gây sát thương cao được phát hiện tại một căn nhà bỏ hoang ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

10h sáng 28.11, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã có mặt tại căn nhà hoang - nơi phát hiện có nhiều vật liệu nổ ở thị trấn Khe Sanh. Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Khe Sanh đã phát hiện và thông báo, yêu cầu sự hỗ trợ.

Tại hiện trường, Đội rà phá bom mìn kiểm đếm được gần 1.000 đầu đạn các loại như pháo: 130, 122,105..; cối: 81, 82, 60..; đạn rốckét: 107, 102, 2.75…; đầu đạn pháo 12.7, kíp các loại bom và 3 cây nhiệt đới.

Được biết, địa điểm phát hiện các loại vật liệu nổ là căn nhà bỏ hoang của một người dân. Theo nhận định của cơ quan chức năng, các vật liệu nổ không bán được, nên những người buôn bán phế liệu vứt bỏ tại ngôi nhà này.

Ông Trần Văn Thành - Đội trưởng đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị cho biết, số vật liệu nổ nói trên được sản xuất tại Mỹ, là phế liệu chiến tranh, có thể phát nổ nếu va chạm mạnh. Hiện Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã thu gom, đưa về điểm tập kết và huỷ nổ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách

Lê Hoa |

Tối ngày 3.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Chương trình Giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Quản lý bom mìn, vật liệu nổ: "Vi phạm đến đâu xử lý đến đó"

L.HOA |

Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Tín – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) tại họp báo thông tin khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4.4 tổ chức ngày 30.3.

Bộ Quốc phòng xác minh lời khai "mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn"

Theo VNExpress |

Một ngày sau khi chủ kho phế liệu khai mua 7 tấn đạn từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách

Lê Hoa |

Tối ngày 3.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Chương trình Giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Quản lý bom mìn, vật liệu nổ: "Vi phạm đến đâu xử lý đến đó"

L.HOA |

Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Tín – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) tại họp báo thông tin khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4.4 tổ chức ngày 30.3.

Bộ Quốc phòng xác minh lời khai "mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn"

Theo VNExpress |

Một ngày sau khi chủ kho phế liệu khai mua 7 tấn đạn từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc.