F0 cách ly tại nhà: "Được thăm hỏi, cấp thuốc- đỡ tủi thân, thuyên giảm rõ"

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bên cạnh việc hướng dẫn các F0 tuân thủ quy định về cách ly tại nhà, một số địa phương tại TP.Cần Thơ đã khởi xướng nhiều mô hình hiệu quả nhằm tạo tâm lý thoải mái, lạc quan và hỗ trợ kịp thời các F0 trong thời gian cách ly, điều trị tại nhà.

F0 an tâm điều trị tại nhà

Với phương châm không để F0 ở lại phía sau khi cách ly tại nhà cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, tổ COVID-19 cộng đồng quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã đồng hành, giúp bệnh nhân điều trị tại nhà thêm vững tâm vượt qua dịch bệnh nhanh chóng bằng cách hỗ trợ các túi thuốc điều trị yêu thương, đi chợ hộ F0 miễn phí ship…

Triển khai tặng túi thuốc xông với các loại lá được hỗ trợ từ các nhà vườn.
Triển khai tặng túi thuốc xông với các loại lá được hỗ trợ từ các nhà vườn.

Chị Trần Thị Trâm - Bí thư đoàn phường Trà An, quận Bình Thủy, Cần Thơ chia sẻ, trong túi thuốc yêu thương gửi đến bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà gồm nước muối súc miệng, vitamin C dạng sủi, viên xông tinh dầu, cồn sát khuẩn, thuốc nhỏ mắt và khẩu trang; mỗi túi trị giá khoảng 100 nghìn đồng. Còn túi thuốc xông thảo dược gồm có lá bưởi, sả, ổi, hương nhu, gừng, tía tô... Tất cả đều được đóng gói cẩn thận.

Túi thuốc xông với các loại lá được hỗ trợ từ các nhà vườn.
Túi thuốc xông với các loại lá được hỗ trợ từ các nhà vườn.

Bên cạnh đó, ngoài vận động những túi thuốc an sinh, đoàn phường Trà An còn tiếp tục duy trì mô hình đi chợ hộ cho gia đình có F0. Đội hình gồm 10 đoàn viên thanh niên, chia nhau hỗ trợ 4 khu vực ở phường, tiếp nhận thông tin đi chợ giúp F0. Trong đó, Bí thư đoàn phường sẽ tiếp nhận đơn hàng và gửi đến những tình nguyện viên hỗ trợ 4 khu vực.

Trao tặng túi thuốc điều trị và túi thuốc xông hơi cho F0 tại nhà.
Trao tặng túi thuốc điều trị và túi thuốc xông hơi cho F0 tại nhà.

Theo chị Phan Thị Thu Trà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Trà An cho hay, khi bệnh nhân COVID-19 bắt đầu điều trị tại nhà, Hội Nông dân phường sẽ gửi họ túi thuốc xông thảo dược.

Hiện phường Trà An có khoảng hơn 90 F0 đang điều trị tại nhà. Khối đoàn thể phường Trà An đã chủ động phối hợp Trạm Y tế, ban, ngành,… thành lập “Tổ hỗ trợ F0 tại nhà” với thành phần gồm: Đoàn Thanh niên, y tế, quân sự, công an... Các thành viên đều để lại số điện thoại và sẽ gửi đến các nhóm Zalo của các khu vực, đài truyền thanh để khi người dân cần nhu yếu phẩm hoặc tất cả những vấn đề liên quan đến sức khoẻ thì họ đều có thể trực tiếp trao đổi.

Bệnh nhân F0 cách ly tại nhà tiếp nhận gói hỗ trợ.
Bệnh nhân F0 cách ly tại nhà tiếp nhận gói hỗ trợ.

Bà N.T.T.H (40 tuổi, khu vực 4, phường Trà An) vui mừng nói: "Tôi bán thịt ở chợ thì bị nhiễm bệnh và hiện đang cách ly điều trị tại nhà được khoảng 2 tuần. Khi được các bạn quan tâm, đến thăm hỏi, cũng như tặng thuốc và lá xông hơi tôi rất mừng, thấy đỡ bị tủi thân. Vừa kết hợp liệu trình thuốc điều trị của trạm y tế và thuốc xông này, các triệu chứng cũng thuyên giảm rõ rệt".

Huy động mọi nguồn lực để chăm sóc F0 điều trị tại nhà

Ông Trần Quốc Vũ – Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết, về điều trị F0 tại nhà, quận đã huy động mọi nguồn lực tại chỗ, vận động các tình nguyện viên như các cô chú, các anh, chị cán bộ y tế đã về hưu trên địa bàn quay lại để tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

 
Ông Trần Quốc Vũ – Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP.Cần Thơ). Ảnh: Tạ quang. 

Theo ông Vũ, quận Bình Thủy đã thành lập 46 đội lưu động điều trị F0 tại nhà với mỗi khu vực 1 đội gồm y tế làm tổ trưởng, đồng thời cũng thành lập 46 tổ giám sát.

Song song đó, quận cơi nới thêm một số cơ sở điều trị F0 không triệu chứng, để những gia đình F0 không có điều kiện điều trị tại nhà thì quận sẽ đưa về cách ly.

Ông Vũ thông tin thêm, hiện quận đang điều trị khoảng 1.600 F0 tại nhà, đến thời điểm hiện tại các F0 khi được uống thuốc đều có sức khỏe ổn định. Qua nhận định của ngành y tế, các F0 điều trị tại nhà thì có khoảng 10% là bị tiêu chảy, nôn ói,…qua những triệu chứng trên trước khi cấp gói thuốc A quận cũng đã kèm theo thuốc tiêu chảy, thuốc nôn ói. Khi những bệnh nhân mới xuất hiện dấu hiệu ngày thứ 2 thì đã kịp thời hướng dẫn để cho ca F0 đó uống luôn sẽ hết và không phải chuyển tầng.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc tăng, nhiều học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn muốn học online

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 13.12, thành phố bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer mũi 2 cho trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn. Mặc dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng nhiều học sinh cho rằng dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nếu tiếp tục học online sẽ là cách hạn chế dịch bệnh lây lan.

Cần Thơ: Đường phố “thay áo mới” đón xuân Nhâm Dần

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố đang được trang trí bằng hệ thống chiếu sáng mới. Năm nay tuyến đường được trang trí có 4 điểm nhấn tạo nên sự đổi mới đem lại vẻ đẹp tinh tế cho đường phố xứ Tây Đô.

Cần Thơ: F0 liên tục tăng cao, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn tụ tập, nhậu nhẹt, chủ quan lơ là phòng dịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số ca mắc tăng, nhiều học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn muốn học online

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 13.12, thành phố bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer mũi 2 cho trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn. Mặc dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng nhiều học sinh cho rằng dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nếu tiếp tục học online sẽ là cách hạn chế dịch bệnh lây lan.

Cần Thơ: Đường phố “thay áo mới” đón xuân Nhâm Dần

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố đang được trang trí bằng hệ thống chiếu sáng mới. Năm nay tuyến đường được trang trí có 4 điểm nhấn tạo nên sự đổi mới đem lại vẻ đẹp tinh tế cho đường phố xứ Tây Đô.

Cần Thơ: F0 liên tục tăng cao, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn tụ tập, nhậu nhẹt, chủ quan lơ là phòng dịch.