Cần Thơ: F0 liên tục tăng cao, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn tụ tập, nhậu nhẹt, chủ quan lơ là phòng dịch.

Theo báo cáo Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 2.12, thành phố ghi nhận 1.199 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Và tính từ ngày 8.7 đến chiều 2.12 Cần Thơ ghi nhận 28.470 ca mắc COVID-19.
Theo báo cáo Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 2.12, thành phố ghi nhận 1.199 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Và tính từ ngày 8.7 đến chiều 2.12 Cần Thơ ghi nhận 28.470 ca mắc COVID-19.
Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Cần Thơ liên tục tăng cao nhưng nhiều người vẫn chủ quan, lơ là phòng dịch.
Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Cần Thơ liên tục tăng cao nhưng nhiều người vẫn chủ quan, lơ là phòng dịch.
Ghi nhận trên nhiều cung đường, quán nhậu, quán cà phê của thành phố Cần Thơ đa số các quán đều đông khách, không đảm bảo khoảng cách.
Ghi nhận trên nhiều cung đường, quán nhậu, quán cà phê của thành phố Cần Thơ đa số các quán đều đông khách, không đảm bảo khoảng cách.
Chị Lệ Phương (34 tuổi, quận Ninh Kiều) chia sẻ, trước dịch không căng thẳng thì hay ra quán cà phê, quán ăn gặp gỡ bạn bè, nhưng từ khi dịch bắt đầu quay trở lại và đặc biệt Cần Thơ những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 liên tục tăng thì chị ít ra ngoài quán ngồi, hoặc ngồi thì chọn chỗ vắng người.
Chị Lệ Phương (34 tuổi, quận Ninh Kiều) chia sẻ, trước dịch không căng thẳng thì hay ra quán cà phê, quán ăn gặp gỡ bạn bè, nhưng từ khi dịch bắt đầu quay trở lại và đặc biệt Cần Thơ những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 liên tục tăng thì chị ít ra ngoài quán ngồi, hoặc ngồi thì chọn chỗ vắng người.
Anh Nguyễn Minh Hoàng, chủ quán nhậu trong hẻm 51 (quận Ninh Kiều) cho biết, hiện tại quán của anh chỉ hoạt động khoảng 30% so với trước, trong quá trình khách có đến đông cũng không dám nhận vì phải đảm bảo giữ khoảng cách giữa các bàn cũng như hạn chế đông người. “Đối với nhân viên phục vụ, chúng tôi yêu cầu phải đeo kính chống giọt bắn, đeo khẩu trang thường xuyên. Còn với khách hàng, trước khi vào quán phải quét mã QR, sát khuẩn và ngồi theo hướng dẫn của nhân viên tránh ngồi tụ tập”, anh Hoàng nói.
Anh Nguyễn Minh Hoàng, chủ quán nhậu trong hẻm 51 (quận Ninh Kiều) cho biết, hiện tại quán của anh chỉ hoạt động khoảng 30% công suất so với trước, trong quá trình khách có đến đông cũng không dám nhận vì phải đảm bảo giữ khoảng cách giữa các bàn cũng như hạn chế đông người. “Đối với nhân viên phục vụ, chúng tôi yêu cầu phải đeo kính chống giọt bắn, đeo khẩu trang thường xuyên. Còn với khách hàng, trước khi vào quán phải quét mã QR, sát khuẩn và ngồi theo hướng dẫn của nhân viên tránh ngồi tụ tập”, anh Hoàng nói.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho hay: Hiện nay, thành phố đã chuyển sang trạng thái sống chung với dịch, đồng nghĩa với việc cho phép các hoạt động sản xuất kinh doanh khôi phục kinh tế trở lại. Tất nhiên là phải tuân thủ các quy định phòng dịch.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho hay: "Hiện nay, thành phố đã chuyển sang trạng thái sống chung với dịch, đồng nghĩa với việc cho phép các hoạt động sản xuất kinh doanh khôi phục kinh tế trở lại. Tất nhiên là phải tuân thủ các quy định phòng dịch".
Cũng theo ông Ánh, từ khi thành phố chuyển sang trạng thái sống chung với dịch thì UBND quận cũng thường xuyên ra quân tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở, xử lý đối với các quán ăn, cà phê không đảm bảo công tác phòng dịch. Thế nhưng, đến nay vẫn còn rất nhiều người dân chủ quan trước dịch bệnh.
Cũng theo ông Ánh, từ khi thành phố chuyển sang trạng thái sống chung với dịch thì UBND quận cũng thường xuyên ra quân tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở, xử lý đối với các quán ăn, cà phê không đảm bảo công tác phòng dịch. Thế nhưng, đến nay vẫn còn rất nhiều người dân chủ quan trước dịch bệnh.
Nhiều quán ăn chi chít người. Quán cà phê, giải khát cũng không kém phần đông đúc.
Nhiều quán ăn chi chít người, quán cà phê, giải khát cũng không kém phần đông đúc.
Ông Ánh cho biết thêm, sự chủ quan của người dân bắt nguồn từ việc thành phố đã tăng tỉ lệ bao phủ vaccine. Từ đây, người dân nghĩ rằng, họ ít có khả năng nhiễm bệnh, hoặc nếu nhiễm bệnh sẽ không chuyển nặng. Chính vì suy nghĩ chủ quan đó mà nhiều người đã thoải mái đi lại, vô tư vào quán nhậu, cà phê, tụ tập bạn bè… mà không tuân thủ nghiêm quy định 5K.
Ông Ánh cho biết thêm, sự chủ quan của người dân bắt nguồn từ việc thành phố đã tăng tỉ lệ bao phủ vaccine. Từ đây, người dân nghĩ rằng, họ ít có khả năng nhiễm bệnh, hoặc nếu nhiễm bệnh sẽ không chuyển nặng. Chính vì suy nghĩ chủ quan đó mà nhiều người đã thoải mái đi lại, vô tư vào quán nhậu, cà phê, tụ tập bạn bè… mà không tuân thủ nghiêm quy định 5K.
 
Bên cạnh đó, một số nhà hàng quán ăn cũng chưa hoạt động trở lại.
Bên cạnh đó, một số nhà hàng quán ăn cũng chưa hoạt động trở lại.
 
Trước đó, ngày 1.12 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Cần Thơ. Thứ trưởng yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát dịch tại các địa bàn, các khu vực tụ tập đông người, các đầu mối giao thông, các doanh nghiệp, nhà máy để phát hiện sớm để tách F0 khỏi cộng đồng. Tại các bệnh viện phải được đảm bảo an toàn, đặc biệt các khoa có bệnh nhân dễ bị tổn thương như khoa bệnh phổi, khoa lão, khoa sản... phải theo dõi tầm soát cao hơn.
Trước đó, ngày 1.12 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Cần Thơ. Thứ trưởng yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát dịch tại các địa bàn, các khu vực tụ tập đông người, các đầu mối giao thông, các doanh nghiệp, nhà máy để phát hiện sớm để tách F0 khỏi cộng đồng. Tại các bệnh viện phải được đảm bảo an toàn, đặc biệt các khoa có bệnh nhân dễ bị tổn thương như khoa bệnh phổi, khoa lão, khoa sản... phải theo dõi tầm soát cao hơn.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

TP.Cần Thơ xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch

TẠ QUANG - BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Chiều ngày 1.12, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Cần Thơ. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch phù hợp.

Cần Thơ: Quốc lộ 61C vừa vá đã “bung”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Quốc lộ 61C, đoạn từ Km10+200 (huyện Phong Điền) đến đoạn giao với Quốc lộ 1A (quận Cái Răng) mặt đường bong tróc, đầy ổ gà,… gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, nhiều chỗ vừa mới được vá nhưng đã “bung”.

Tuyến đường chi chít “ổ voi” ở Cần Thơ được “tân trang” vẫn bụi mù mịt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng chi chít “ổ voi” đã được “tân trang” lại nhưng chỉ khắc phục một phần đường, còn nhiều điểm vẫn còn nham nhở, lầy lội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TP.Cần Thơ xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch

TẠ QUANG - BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Chiều ngày 1.12, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Cần Thơ. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch phù hợp.

Cần Thơ: Quốc lộ 61C vừa vá đã “bung”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Quốc lộ 61C, đoạn từ Km10+200 (huyện Phong Điền) đến đoạn giao với Quốc lộ 1A (quận Cái Răng) mặt đường bong tróc, đầy ổ gà,… gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, nhiều chỗ vừa mới được vá nhưng đã “bung”.

Tuyến đường chi chít “ổ voi” ở Cần Thơ được “tân trang” vẫn bụi mù mịt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng chi chít “ổ voi” đã được “tân trang” lại nhưng chỉ khắc phục một phần đường, còn nhiều điểm vẫn còn nham nhở, lầy lội.