Đường sạt lở khẩn cấp tại Quảng Nam vẫn ì ạch sửa chữa

Hoàng Bin |

3 tuyến ĐH1, ĐH2 và ĐH5 dài hơn 70 km lên huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam được đầu tư gần 400 tỉ đồng để sửa chữa, nhưng hiện tiến độ rất chậm, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.

Đầu tư gần 400 tỉ đồng sửa đường sạt lở

Cuối năm 2020, 3 tuyến đường huyết mạch của huyện miền núi Phước Sơn là ĐH1, ĐH2, ĐH5 đã bị lũ quét gây sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng, giao thông lên Phước Sơn bị chia cắt hoàn toàn. Theo đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phải ban hành tình huống khẩn cấp sạt lở đối với tuyến ĐH1, ĐH2 do ảnh hưởng thiên tai.

Tháng 8.2021, Quảng Nam phê duyệt dự toán đầu tư sửa chữa, khắc phục 3 tuyến giao thông trên với tổng kinh phí 392 tỉ đồng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, ổn định đời sống của nhân dân.

Theo ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch xã Phước Thành (huyện Phước Sơn), tuyến đường ĐH1 điểm đầu từ xã Phước Đức qua xã Phước Chánh, Phước Kim đến Phước Thành dài 40 km, từng tan hoang trong cơn bão Molave cuối năm 2020.

Sau bão, trên cung đường này xuất hiện gần 30 điểm đất đá tràn xuống, taluy hư hỏng; 4 cống và 5 cầu bị cuốn trôi xuống vực sâu. Mặt đường nhựa toàn tuyến bong tróc, xói lở hơn 90%.

Hiện nay tuyến ĐH1 mới thi công cơ bản phần cống, cầu ngắn, còn phần mặt đường mới triển khai được 10% - ông Lê Quang Trung - Chủ tịch huyện Phước Sơn - cho biết.

Tuyến ĐH2 và ĐH5 có tiến độ thi công khá chậm vì nhà thầu đang gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như đoạn ĐH2 đi qua xã Phước Thành và Phước Lộc hiện thi công phần cống là chủ yếu.

Chậm tiến độ vì giá vật liệu tăng cao

Trong khi các dự án chậm triển khai, hàng ngày người dân địa phương vẫn phải đi lại trên tuyến đường đã xuống cấp.

Anh Hồ Văn Hải (thôn 2, xã Phước Thành) phản ánh, đi đường ĐH1 từ thị trấn Khâm Đức về nhà phải vượt qua những đoạn đường đá lổm chổm, ổ gà, ổ voi. Mỗi khi mưa xuống, đường biến thành sông ngập nửa bánh xe.

Hiện đường ĐH1 qua dốc Đồi Chim dài hơn 2 km, đoạn xã Phước Kim giáp ranh xã Phước Thành, bị người dân địa phương gọi là "đường tử thần", bởi một bên vách núi cao gần 100 m dựng đứng, một bên vực sâu thăm thẳm.

"Chính quyền và người dân mong Nhà nước sớm đầu tư khôi phục tuyến đường để việc giao thương, cấp cứu người bệnh khi ốm đau, học sinh đến trường... được thuận lợi hơn" - ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch xã Phước Thành - nói.

Theo ông Lê Quang Trung - Chủ tịch huyện Phước Sơn - hiện đơn vị thi công đang gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu xây dựng thông thường tăng cao.

Đơn cử, giá cát chở đến chân công trình đã tăng lên gần 820.000 đồng/m3, so với giá cát 421.000 đồng/m3 khi phê duyệt, đá xây dựng loại 1,2 cũng tăng lên 800.000 đồng/m3 so với giá phê duyệt hơn 400.000 đồng/m3.

Theo hợp đồng, tiến độ thi công đường ĐH1 là đến tháng 11.2024; ĐH2 đến tháng 3.2025, còn ĐH5 đến tháng 6.2025. Thời gian còn lại tương đối dài, nếu nhà thầu tập trung phương tiện, vật liệu, nhân lực thi công thì vẫn đảm bảo, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch huyện Phước Sơn - nói.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - cho biết, huyện đã làm việc với các nhà thầu để xác định điểm, đoạn tuyến gây bức xúc nhằm tập trung thi công sửa chữa, đảm bảo lưu thông cho đồng bào. Những điểm có nguy cơ sạt lở, tắc đường trên đường ĐH1 đã được giải quyết, còn trên tuyến ĐH2 và ĐH5 thì vẫn còn một số điểm cầu cống, taluy, nhà thầu chưa thực hiện theo yêu cầu của huyện.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất miền núi

Bảo Nguyên |

Sau mưa lớn kéo dài những ngày qua, ở Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Đà Nẵng dành hàng trăm tỉ đồng để di dời dân vùng sạt lở, kè bờ sông

THÙY TRANG |

Khu vực đồi núi huyện Hoà Vang, Đà Nẵng là nơi có nguy cơ sạt lở cao mỗi khi có đợt mưa lớn kéo dài. Người dân một số nơi phải di dời mỗi lần có mưa bão, trong khi đó, tình hình thời tiết ngày càng khó lường và khắc nghiệt, đòi hỏi những giải pháp lâu dài hơn.

Lâm Đồng căng mình chống thiên tai, sạt lở đất

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trong thời gian ngắn, Lâm Đồng xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết, trong đó có sự cố sạt lở ngày 30.7 khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trên đèo Bảo Lộc. Các sự cố thiên tai dồn dập buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Cận cảnh 2 khu chung cư cũ ở "đất vàng" Hà Nội vừa được cải tạo lại

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - 2 dự án chung cư cũ, nguy hiểm vừa hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại, chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác là Nhà 3A Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), Dự án Cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công, số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa).

Vụ án Sân bay Điện Biên: Cựu Phó Chủ tịch Thành phố bị đề nghị 8-9 năm tù

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 4.8, tiếp tục phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ - Nguyễn Tuấn Anh bị đề nghị mức án 8-9 năm tù.

Các dấu hiệu nhận biết để tránh mua phải xe có tiền sử ngập nước

Linh Trang - Phúc Đạt |

Khi mua phải một chiếc xe có tiền sử ngập nước và gặp phải trục trặc, để sửa chữa, khách hàng thường phải bỏ một khoản tiền rất lớn. Bởi vậy, những khách hàng có nhu cầu mua ô tô cũ cần có kinh nghiệm và kiến thức kỹ càng về những dấu hiệu nhận biết xe bị ngập nước để tránh "tiền mất tật mang".

Năm 2023, Việt Nam có đủ 7 - 7,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu

Khánh Vũ (thực hiện) |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung chia sẻ với Lao Động về tiềm năng và cơ hội xuất khẩu gạo khi Ấn Độ tạm ngừng xuất khẩu mặt hàng này.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất miền núi

Bảo Nguyên |

Sau mưa lớn kéo dài những ngày qua, ở Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Đà Nẵng dành hàng trăm tỉ đồng để di dời dân vùng sạt lở, kè bờ sông

THÙY TRANG |

Khu vực đồi núi huyện Hoà Vang, Đà Nẵng là nơi có nguy cơ sạt lở cao mỗi khi có đợt mưa lớn kéo dài. Người dân một số nơi phải di dời mỗi lần có mưa bão, trong khi đó, tình hình thời tiết ngày càng khó lường và khắc nghiệt, đòi hỏi những giải pháp lâu dài hơn.

Lâm Đồng căng mình chống thiên tai, sạt lở đất

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trong thời gian ngắn, Lâm Đồng xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết, trong đó có sự cố sạt lở ngày 30.7 khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trên đèo Bảo Lộc. Các sự cố thiên tai dồn dập buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, sạt lở đất trong mùa mưa bão.