Đà Nẵng dành hàng trăm tỉ đồng để di dời dân vùng sạt lở, kè bờ sông

THÙY TRANG |

Khu vực đồi núi huyện Hoà Vang, Đà Nẵng là nơi có nguy cơ sạt lở cao mỗi khi có đợt mưa lớn kéo dài. Người dân một số nơi phải di dời mỗi lần có mưa bão, trong khi đó, tình hình thời tiết ngày càng khó lường và khắc nghiệt, đòi hỏi những giải pháp lâu dài hơn.

Di dời các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Một trong dự án vừa được Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng vừa thông qua tại kỳ họp giữa năm 2023 là di dời, bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, sạt lở đất tại huyện Hòa Vang. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 81 tỉ đồng và sẽ tiến hành trong giai đoạn 2023-2026.

Về sự cần thiết đầu tư của dự án, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố - nêu rõ, huyện Hòa Vang là địa bàn có địa hình dốc, nhiều đồi núi cũng là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động lớn của thiên tai như bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét. Đặc biệt là các xã có nhiều đồi núi, địa hình dốc như Hòa Bắc, Hòa Sơn... thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa bão gây ảnh hưởng đến cuộc sống, tính mạng của người dân tại khu vực.

Thực tế cho thấy, trải qua mùa mưa lũ năm 2020, 2021 đã xảy ra tình trạng sạt lở ở nhiều điểm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, chia cắt giao thông nhiều khu vực gây không ít khó khăn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn tại địa phương.

c
Nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lớn cuối năm 2022. Ảnh: Thùy Trang

Với dự án trên, 43 hộ tại khu vực xã Hoà Sơn (khu vực có nguy cơ sạt lở Núi Sọ) dự kiến sẽ được tái định cư về khu tái định cư số 6 đường ĐT 602 tại xã Hòa Sơn.

Đối với hộ tại khu vực xã Hòa Bắc, dự kiến di dời khoảng 20 hộ (thôn Phò Nam 9 hộ, thôn Tà Lang 7 hộ, thôn Nam Yên 4 hộ), bố trí tái định cư cho người dân về khu tái định cư Phò Nam (mở rộng), khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí mở rộng và khu tái định cư Nam Yên.

Bên cạnh đó, dự án sẽ đầu tư mở rộng khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí với quy mô khoảng 1,9 ha; các hạng mục đầu tư san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, công viên và cây xanh, đường ống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng... khớp nối hạ tầng kỹ thuật hiện trạng.

Chi thêm 250 tỉ chống sạt lở bờ sông

Một dự án khác cũng được Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng thông qua là dành 250 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông trải dài trên 4 quận huyện trên địa bàn thành phố.

Phương án thực hiện là bám sát đường bờ sông hiện trạng, tạo thuận lợi cho việc thoát lũ, đảm bảo dòng chảy cong thuận theo địa hình tự nhiên; đầu tư xây dựng các tuyến kè tại các vị trí xung yếu, tổng chiều dài hơn 11 km.

Qua thẩm tra giám sát, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng thống nhất với việc điều chỉnh chủ trương dự án. Bởi, trước đây dọc bờ sông thuộc các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang có các dự án kè chống sạt lở, tuy nhiên lại thuộc các dự án khác nhau, thuộc tư nhân. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ một dự án là điều cần thiết.

Ông Nguyên Thành Tiến - Trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng - cũng kiến nghị cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn bố trí của Trung ương và hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ đất đai, tài sản, hệ thống cơ sở hạ tầng; rà soát thực hiện điều chỉnh ranh giới, phạm vi dự án (nếu có) đảm bảo các mục tiêu, nội dung đầu tư phù hợp theo quy định.

UBND thành phố, các sở ngành cũng cần có phương án quản lý, sử dụng quỹ đất dọc hành lang các tuyến kè tránh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép và sử dụng sai mục đích, đồng thời tiếp tục rà soát, đôn đốc việc đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng căng mình chống thiên tai, sạt lở đất

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trong thời gian ngắn, Lâm Đồng xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết, trong đó có sự cố sạt lở ngày 30.7 khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trên đèo Bảo Lộc. Các sự cố thiên tai dồn dập buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Hiện trường ngổn ngang sau các trận lũ núi, giông lốc và sạt lở ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang - Từ ngày 27 – 31.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện mưa lớn kèm giông, lốc làm 81 căn nhà sập và tốc mái, thiệt hại 1,635 tỉ đồng; gần 4.800ha lúa, hoa màu ở huyện Tri Tôn, Thị xã Tịnh Biên bị thiệt hại ngập úng.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở ở Lâm Đồng

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm hoạ thiên nhiên tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay (2.8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Lâm Đồng căng mình chống thiên tai, sạt lở đất

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trong thời gian ngắn, Lâm Đồng xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết, trong đó có sự cố sạt lở ngày 30.7 khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trên đèo Bảo Lộc. Các sự cố thiên tai dồn dập buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Hiện trường ngổn ngang sau các trận lũ núi, giông lốc và sạt lở ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang - Từ ngày 27 – 31.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện mưa lớn kèm giông, lốc làm 81 căn nhà sập và tốc mái, thiệt hại 1,635 tỉ đồng; gần 4.800ha lúa, hoa màu ở huyện Tri Tôn, Thị xã Tịnh Biên bị thiệt hại ngập úng.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở ở Lâm Đồng

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm hoạ thiên nhiên tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.