Đường BOT ở Đắk Nông tạm khắc phục hư hỏng, năm 2023 sẽ trung tu

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dự án đường BOT từ km1793+600 đến km1824+000 qua tỉnh Đắk Nông có nhiều đoạn bị hư hỏng nặng nề, chủ đầu đã tiến hành khắc phục tạm thời, năm 2023 mới tiến hành trung tu.

Nguyên nhân đường BOT hư hỏng

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn từ km1793+600 đến km1824+000 được đầu tư theo hình thức BOT.  Hiện nay, dự án này do Công ty TNHH đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 (Công ty Toàn Mỹ 14) quản lý, khai thác.

Theo Công ty Toàn Mỹ 14, dự này được đưa vào sử dụng, khai thác từ tháng 6.2015. Sau khi đưa vào khai thác một thời gian, trên tuyến bắt đầu xuất hiện hiện tượng hằn lún vệt bánh xe.

Đặc biệt, trên các đoạn km1802+000 - km1803+000; km1819+000 - km1820+000 có nhiều vị trí hằn trồi, lún sâu hơn 2,5cm. Việc này đã tạo ra các ổ gà và bong tróc mặt đường bê tông nhựa.

Đánh giá về nguyên nhân sự việc, Công ty Toàn Mỹ 14 cho rằng, do dự án đã đưa vào khai thác vận hành hơn 7 năm. Hiện nay, mặt đường bêtông nhựa đã xuất hiện hiện tượng lão hóa, không còn bảo đảm về khả năng biến dạng mặt đường, dễ gây rạn nứt, bong tróc.

Trong quá trình vận hành, khai thác, tình hình thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên thường xuyên mưa với mật độ dày và chịu ảnh hưởng bởi các đợt bão hàng năm. Điều này đã làm cường độ nền đường, mặt đường bị giảm đi nhiều do mưa thường xuyên và nước thấm xuống nền đường.

Mặt khác, cường độ vận chuyển và trọng tải xe hiện nay không còn phù hợp với cường độ thiết kế của của dự án đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Thời gian qua, có nhiều xe chở siêu trường, siêu trọng đi qua dự án, gây hư hỏng, mặt đường bị đứt gãy. Mặt đường khi đó sẽ chịu nén và chịu kéo... làm phát sinh biến dạng có trị số vượt quá cho phép của thiết kế.

Giải pháp khắc phục, xử lý

Theo Công ty Toàn Mỹ 14, ngay sau khi phát hiện mặt đường bê tông nhựa có hiện tượng hư hỏng nêu trên, đơn vị đã chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì (Công ty TNHH Kim Minh Đại) tổ chức khắc phục hư hỏng.

Biện pháp khắc phục là cào tạo mặt bằng, khơi thoát nước, cắt bỏ, tăng cường thêm mặt đường bằng cách xếp đá 4x6 ở một số vị trí hư hỏng. Sau đó, Công ty TNHH Kim Minh Đại sẽ thảm lại lớp bê tông nhựa tại các vị trí bị lún, trồi và nền đường bị úng nước.

Việc khắc phục các vị trí hư hỏng được hoàn thành trước ngày 23.10.2022. Còn công tác an toàn giao thông, lề đường và cống rãnh sẽ hoàn thành trước ngày 30.10.2022.

Về phương án xử lý bảo đảm, lâu dài, Công ty Toàn Mỹ 14 cho biết, đến năm 2023 sẽ có kế hoạch sửa chữa trung tu trên toàn tuyến. Hiện nay, Công ty Toàn Mỹ 14 đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế lập đề cương nhiệm vụ khảo sát toàn diện để xác định xác định nguyên nhân.

Từ đó, đề ra giải pháp đề xuất giải pháp xử lý bảo đảm bền vững, ổn định lâu dài và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông của dự án.

Sau khi có kết quả khảo sát, thiết kế bước lập dự án tư vấn thiết kế đơn vị sẽ đề xuất phương án xử lý báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét quyết định. Đối với công việc này Công ty Toàn mỹ 14 sẽ được hoàn thành trước ngày 12.12.2022.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đường BOT ở Đắk Nông vá víu qua quýt, sơ sài

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trên đường Hồ Chí Minh (đoạn từ từ 1793+600 đến 1824+00) do Công ty TNHH đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Mặc dù điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng ráo, nhưng chủ đầu tư đã sửa chữa đường qua quýt, sơ sài, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...

Bình Định: Dân bức xúc vì tuyến QL1A hư hỏng nặng, đầy rẫy ổ gà, ổ voi

Hoài Luân - Thùy Linh |

Bình Định - Sau trận mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, hệ thống giao thông, QL1A đoạn qua tỉnh Bình Định hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Xuất hiện, nhiều vị trí ổ gà, ổ voi, mặt đường trơn trượt khiến cho ai nấy qua đây đều phải lắc đầu vì ngán ngẩm.

Dân bức xúc vì trả phí BOT nhưng đi đường toàn gặp "ổ gà", "ổ trâu"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Cư Jút, Đắk Mil được đầu tư bằng hình BOT nhưng năm nào cũng xuất hiện chi chít "ổ gà", "ô trâu", ở ngay khu đông dân cư, góc cua, góc khuất... tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thế nhưng, chủ đầu tư lại hết sức chây ỳ, chậm khắc phục, sửa chữa. Thậm chí khi sửa chữa thì cũng hết sức sơ sài, qua quýt, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hàng loạt ổ gà bẫy tài xế trên đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Trước phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong mùa mưa bão.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đường BOT ở Đắk Nông vá víu qua quýt, sơ sài

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trên đường Hồ Chí Minh (đoạn từ từ 1793+600 đến 1824+00) do Công ty TNHH đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Mặc dù điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng ráo, nhưng chủ đầu tư đã sửa chữa đường qua quýt, sơ sài, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...

Bình Định: Dân bức xúc vì tuyến QL1A hư hỏng nặng, đầy rẫy ổ gà, ổ voi

Hoài Luân - Thùy Linh |

Bình Định - Sau trận mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, hệ thống giao thông, QL1A đoạn qua tỉnh Bình Định hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Xuất hiện, nhiều vị trí ổ gà, ổ voi, mặt đường trơn trượt khiến cho ai nấy qua đây đều phải lắc đầu vì ngán ngẩm.

Dân bức xúc vì trả phí BOT nhưng đi đường toàn gặp "ổ gà", "ổ trâu"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Cư Jút, Đắk Mil được đầu tư bằng hình BOT nhưng năm nào cũng xuất hiện chi chít "ổ gà", "ô trâu", ở ngay khu đông dân cư, góc cua, góc khuất... tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thế nhưng, chủ đầu tư lại hết sức chây ỳ, chậm khắc phục, sửa chữa. Thậm chí khi sửa chữa thì cũng hết sức sơ sài, qua quýt, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hàng loạt ổ gà bẫy tài xế trên đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Trước phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong mùa mưa bão.