Dư luận Hà Nội đang quan tâm đến nhiều vấn đề dân sinh

KHÁNH AN |

Trưởng phòng Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) cho rằng nhiều vấn đề dân sinh mà dư luận đang quan tâm cần được các cơ quan chức năng liên quan định hướng, xử lý kịp thời.

Chiều 20.11, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 11 và định hướng thông tin tháng 12.2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, dư luận đánh giá cao về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta với các chuyến thăm cấp cao. Qua đó góp phần ổn định kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hội nhập, đối ngoại được thúc đẩy và mở rộng với nhiều sự kiện ngoại giao.

Cùng với đó, dư luận cũng quan tâm đến các nội dung được thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV như vấn đề cải cách tiền lương, sách giáo khoa, cấp căn cước công dân.

Ngày 15.2.2023, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, sau một thời gian triển khai thực hiện, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xảy ra, đề nghị các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa.

Trưởng phòng Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Thành ủy) Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội phát triển, bên cạnh những thông tin chính thống còn có những thông tin chưa chính xác được lan truyền, tác động không nhỏ đến tình hình dư luận của thành phố.

Vì thế, việc nâng cao chất lượng nắm bắt thông tin trong dư luận xã hội có ý nghĩa quan trọng và cần thiết với mọi cấp, ngành trên địa bàn thành phố để tham mưu chính xác. Trong đó, có nhiều vấn đề dân sinh mà dư luận đang quan tâm cần được các cơ quan chức năng liên quan định hướng, xử lý kịp thời.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Phạm Thị Nguyên Hạnh đề nghị các cộng tác viên tiếp tục quan tâm nắm bắt dư luận xã hội trong tháng 12.2023. Trong đó, có các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các vấn đề dân sinh người dân quan tâm…

Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Rác bủa vây vỉa hè tại Hà Nội

NHẬT MAI - NGUYỄN ĐÀO |

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đường Láng, phường Láng Thượng (quận Đống Đa), đường Tôn Tất Thuyết, đường Bưởi (quận Cầu Giấy) TP.Hà Nội... xuất hiện nhiều bãi rác lộ thiên tồn đọng thời gian dài không được thu dọn, làm mất mỹ quan đô thị và gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đào xới, thay gạch lát vỉa hè, nhiều cửa hàng kinh doanh Hà Nội mất khách

Thu Giang - Lê Tâm |

Nhiều cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố ở Hà Nội bị ảnh hưởng doanh thu, chấp nhận mất khách hàng vì việc đào xới vỉa hè, thay gạch lát.

Người dân ngán ngẩm khi vỉa hè Hà Nội đào lên nhưng chưa lát lại

Khánh Linh |

Đến hẹn lại lên, khung cảnh nhộn nhịp thay đá lát vỉa hè vào cuối năm lại tiếp tục tái diễn. Thế nhưng, trên nhiều tuyến phố, vỉa hè đào lên vẫn chưa được lát lại khiến người dân ngán ngẩm.

Người mẫu Ngọc Trinh từng nhiều lần thách thức dư luận

ĐÔNG DU |

Không ít lần, Ngọc Trinh khiến công chúng tranh cãi vì những phát ngôn, hành động phản cảm của mình.

Cát Tường xin lỗi quảng cáo láo, dư luận đòi cấm sóng vĩnh viễn

Lê Thanh Phong |

Sau các vụ nghệ sĩ Cát Tường, Quyền Linh quảng cáo sản phẩm "sữa có tác dụng trị tiểu đường" sai sự thật, nhiều ý kiến cho rằng, phải cấm sóng những nghệ sĩ vi phạm.

Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thành Nhân |

Trải qua 4 lần sóng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua khó. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu của Công đoàn đã san sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong lúc khó khăn nhất.

Thêm chủ phường hụi ở Thái Bình bị dân mang vòng hoa đến nhà đòi nợ

Trung Du |

Thái Bình - Ngày thứ 2 liên tiếp, tại khu vực phía nam của huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) xảy ra tình trạng người dân tập trung đông người trước cửa nhà chủ phường, hụi gây sức ép đòi nợ.

Chợ quê duy nhất còn lại giữa lòng phố cổ Hà Nội

VÂN HI |

Hà Nội - Chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) được biết đến là khu chợ buôn bán dân dã, vẹn nguyên nét truyền thống, đậm chất quê giữa lòng phố cổ.

Rác bủa vây vỉa hè tại Hà Nội

NHẬT MAI - NGUYỄN ĐÀO |

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đường Láng, phường Láng Thượng (quận Đống Đa), đường Tôn Tất Thuyết, đường Bưởi (quận Cầu Giấy) TP.Hà Nội... xuất hiện nhiều bãi rác lộ thiên tồn đọng thời gian dài không được thu dọn, làm mất mỹ quan đô thị và gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đào xới, thay gạch lát vỉa hè, nhiều cửa hàng kinh doanh Hà Nội mất khách

Thu Giang - Lê Tâm |

Nhiều cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố ở Hà Nội bị ảnh hưởng doanh thu, chấp nhận mất khách hàng vì việc đào xới vỉa hè, thay gạch lát.

Người dân ngán ngẩm khi vỉa hè Hà Nội đào lên nhưng chưa lát lại

Khánh Linh |

Đến hẹn lại lên, khung cảnh nhộn nhịp thay đá lát vỉa hè vào cuối năm lại tiếp tục tái diễn. Thế nhưng, trên nhiều tuyến phố, vỉa hè đào lên vẫn chưa được lát lại khiến người dân ngán ngẩm.

Người mẫu Ngọc Trinh từng nhiều lần thách thức dư luận

ĐÔNG DU |

Không ít lần, Ngọc Trinh khiến công chúng tranh cãi vì những phát ngôn, hành động phản cảm của mình.

Cát Tường xin lỗi quảng cáo láo, dư luận đòi cấm sóng vĩnh viễn

Lê Thanh Phong |

Sau các vụ nghệ sĩ Cát Tường, Quyền Linh quảng cáo sản phẩm "sữa có tác dụng trị tiểu đường" sai sự thật, nhiều ý kiến cho rằng, phải cấm sóng những nghệ sĩ vi phạm.