Chiều 21.11, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) xác nhận, từ khoảng 15h30' chiều cùng ngày, đã có rất đông người dân tập trung trước cửa ngôi nhà của bà Nguyễn Thị L (sinh năm 2000, trú thôn Thủ Chính, xã Nam Chính) trên mặt đường tỉnh ĐT.221A để đòi nợ.
"Ngay khi nắm bắt thông tin sự việc, chúng tôi đã cắt cử cán bộ xuống hiện trường để ghi nhận tình hình. Lực lượng công an huyện, công an xã nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực và trên tuyến.
Đồng thời, chúng tôi cũng ra sức tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu tình hình, tránh các hành vi vượt quá giới hạn, quá khích, gây rối trật tự công cộng", vị đại diện lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải cho hay.
Theo các đoạn clip được phát trực tiếp, chia sẻ lên mạng xã hội từ hiện trường vụ việc, vào thời điểm trên, đám đông mang theo băng rôn, vòng hoa, giấy tiền vàng và ảnh của bà Nguyễn Thị L (chủ hụi) để gây sức ép đòi nợ sau khi bà này tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả tiền lãi, gốc cho các hụi viên từ nhiều tháng trở lại đây.
Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám đông dần giải tán bởi hiện bà L không có mặt ở nhà. Được biết, hiện bà này đang mang thai những tháng cuối.
Lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải đồng thời xác nhận, đơn vị đã đang thụ lý đơn tố cáo, tiến hành ghi lời khai, tường trình của nhiều người dân có liên quan sự việc bà L tuyên bố vợ hụi.
"Thực chất việc tham gia phường, hụi có từ lâu nay và pháp luật không cấm. Thế nhưng ở vụ việc này, chúng tôi thấy các bát phường, hụi đã bị biến tướng theo dạng huy động tiền, vay mượn nhau với lãi suất cao.
Khi kinh tế khó khăn, bất động sản không giao dịch được nên các chủ phường, hụi không có vốn để xoay vòng, từ đó mất khả năng chi trả và tuyên bố vỡ nợ nên gây ra tình trạng này. Bản thân các giao dịch mang tính chất thỏa thuận dân sự, bằng miệng và tin nhắn điện thoại mà không có giấy tờ, hợp đồng có tính pháp lý nên rất khó để xác định có yếu tố hình sự hay không", lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải cho biết thêm.
Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, khoảng gần 16h chiều qua (20.11), trên địa bàn xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cũng xảy ra vụ việc rất đông người dân địa phương kéo đến nhà ông Nguyễn Văn B (sinh năm 1981) và vợ là bà Lương Thị M (sinh năm 1990, cùng trú tại thôn Độc Lập, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) để gây sức ép, đòi nợ phường, hụi.
Sự việc bắt nguồn từ cách đây mấy tháng, vợ chồng ông B, bà M cũng tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả lãi, gốc cho các thành viên tham gia các bát phường, hụi, họ do bà M đứng tên làm chủ và cả những người hùn tiền cho vợ chồng ông bà này vay mượn để lấy lãi suất cao.
Công an huyện Tiền Hải khuyến cáo, đối với những vụ việc nói trên, hiện nay, đơn vị đang thụ lý giải quyết theo trình tự, quy định của pháp luật; do đó, người dân không nên vì quá bức xúc, tiếc tiền của mà hành động nóng nảy, thiếu bình tĩnh, bởi làm như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn có thể gây ra các hành vi vi phạm pháp luật khiến bản thân vướng lao lý.