Du học qua 2TGroup: Bị trả về ngay vì không có danh sách trong trường

GIANG SÁNG |

Mới đây, một số lao động đến Báo Lao Động kêu cứu, mong lấy lại được số tiền nộp cho Cty Cổ phần giáo dục 2T (2TGroup) để du học Hàn Quốc. Người gửi đơn cho báo đặt nghi vấn 2TGroup có dấu hiệu làm bằng giả cấp 3 để hợp pháp hồ sơ du học. Người bức xúc vì xuất cảnh 2 ngày bị trục xuất vì... không có danh sách trong trường.

Người lỡ hẹn, người bị trả về

Ngày 16.1.2019, Nguyễn Văn Nam, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh có đơn gửi Báo Lao Động.

Anh Nam trình bày: “Giữa tháng 6.2018, tôi nộp hồ sơ vào 2TGroup (trụ sở tại A18 – 252 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đi du học Hàn Quốc. Cty thông báo nộp 1.500 USD để làm bằng cấp 3 (Nam chưa có bằng cấp 3- PV). Vào giữa tháng 8.2018, Cty bảo đóng 7.500 USD và hẹn tháng 9.2018 sẽ xuất cảnh. Sau đó, Cty  gọi tôi ra để gặp mặt nhà trường nhưng gặp xong cũng không có kết quả. Và cho đến bây giờ, Cty chưa làm được cho tôi đi.

Ngày 16.1.2019, tôi ra Cty làm việc (không đi du học nữa vì Cty lỡ hẹn quá lâu- PV), thì Cty bảo sẽ trả cho tôi 8.000 USD, còn tôi phải mất 1.000 USD (tiền làm bằng cấp 3- PV)...

Anh Nguyễn Văn Nam sau nhiều lần bị lỡ hẹn sang Hàn Quốc du học đang quyết định bỏ cuộc đến 2TGroup đòi lại tiền. Anh Nam đến trụ sở Báo Lao Động gửi đơn nhờ giúp đỡ. Ảnh Lê Đạt
Anh Nguyễn Văn Nam sau nhiều lần bị lỡ hẹn sang Hàn Quốc du học đang quyết định bỏ cuộc đến 2TGroup đòi lại tiền. Anh Nam đến trụ sở Báo Lao Động gửi đơn nhờ giúp đỡ. Ảnh Giang Sáng

Một trường hợp khác, đặc biệt hơn cũng có đơn gửi Báo Lao Động ngày 16.1.2019.

Người đứng đơn là anh Võ Thanh Tùng, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh. “Tháng 12 tôi có làm thủ tục đi du học qua Cty cổ phần giáo dục 2T do anh Phạm Văn Thạch làm giám đốc. Tháng 12.2018 tôi xuất cảnh sang Hàn Quốc. Thế nhưng, sang đến trường lại không có danh sách. Tôi và một số bạn bị giữ 2 ngày sau đó bị trả về Việt Nam. Cty hứa 1 tuần sau sẽ trả hết tiền tôi đã nộp. Hiện nay, Cty còn giữ của tôi 8.500 USD. Nhờ Báo Lao Động giúp đỡ chúng tôi và làm rõ cách làm việc của Cty này…”, đơn anh Tùng viết.

Đây là hai trường hợp điển hình, đại diện cho một số người làm thủ tục du học qua Cty cổ phần giáo dục 2T.

Giám đốc 2TGroup nói gì?

Tại trụ sở Cty (A18 – 252 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) phía ngoài là quán cà phê, phía trong là văn phòng làm việc. Tiếp phóng viên, Giám đốc Phạm Văn Thạch xác nhận một số trường hợp có đơn đến Báo Lao Động làm thủ tục du học Hàn Quốc qua 2TGgroup, trong đó có thông tin chi tiết về 2 trường hợp là anh Nguyễn Văn Nam (lỡ hẹn quá lâu nên quyết định không bay nữa và đòi lại tiền) và anh Võ Thanh Tùng (xuất cảnh sang Hàn Quốc nhưng không có danh sách trong trường và bị trả về sau 2 ngày).

Cuộc làm việc giữa ông Thạch với phóng viên Báo Lao Động kéo dài cả tiếng đồng hồ để xác định việc lỡ hẹn xuất cảnh, xuất cảnh sang bị trả về, là lỗi do ai và hướng xử lý ra sao.

Ông Thạch dành nhiều thời gian trình bày về những khó trong công việc của mình, bày tỏ sự thiếu thiện cảm đối với những người đến đăng ký du học có gốc từ Miền Trung, đặc biệt Nghệ An, Hà Tĩnh. Lòng vòng mãi, cuối cùng những gì mà người đăng ký du học đang chịu thiệt như: tiền bị đọng ở Cty, không xuất cảnh được, xuất cảnh bị trả về, lỡ cơ hội học hành, việc làm…, cơ bản được ông Thạch cho rằng, lỗi do khách quan, do nhà trường (phía Hàn Quốc) và những thay đổi từ chính sách từ phía nước bạn…

Trước câu hỏi, Cty có làm bằng cấp 3 giả cho người du học với giá 1.500 USD/người?, ông Thạch trả lời: “Tôi không biết việc này”.

Khi phóng viên đưa tờ Phiếu thu, phía sau có dòng chữ: “Không bay được hoàn trả tiền làm bằng cấp”, có chữ ký xác nhận và tên của một người, hỏi ông Thạch có biết người ký tên trong mặt sau của phiếu này không? Ông Thạch trả lời “Không biết”. Thế nhưng, phía trước Phiếu thu ở phần “Người lập phiếu” có chữ ký và tên giống y chang người ký phía sau (nhận tiền làm bằng cấp), phóng viên hỏi, “đây có phải phiếu thu công ty ông không? Ông Thạch xác nhận, đó là phiếu thu của công ty.

Mặt sau của phiếu thu có dòng chữ “Không bay được hoàn trả tiền làm bằng cấp” trùng với chữ ký của người ký ở mục “Người lập phiếu” ở phiếu thu ảnh trên. Ảnh: Lê Đạt
Phiếu thu được ông Thạch xác nhận là của 2TGroup. Ảnh: Giang Sáng
Mặt sau Phiếu thu có dòng “Không bay được hoàn trả tiền làm bằng cấp” có chữ ký giống chữ ký người lập phiếu mà ông Thạch xác nhận là phiếu thu của 2TGrop. Ảnh: Lê Đạt
Mặt sau Phiếu thu có dòng “Không bay được hoàn trả tiền làm bằng cấp” có chữ ký giống chữ ký người lập phiếu mà ông Thạch xác nhận là phiếu thu của 2TGroup. Ảnh: Giang Sáng

Hai mặt của tờ Phiếu thu có 2 chữ ký giống nhau, 1 ký để lập phiếu thu, một ký để xác nhận nếu không bay được sẽ hoàn trả số tiền làm bằng cấp. Thế nhưng, ông giám đốc xác nhận phiếu thu của công ty mình, nhưng lại phủ nhận chữ ký. Vậy đâu là sự thật về khoản 1.500 USD để làm bằng cấp, mà theo anh Nam (đại diện của một số người có đơn tố cáo) đó là tiền làm bằng cấp ba giả?

Để biết thêm về các hoạt động, cách giải quyết rủi ro, ứng xử với người đăng ký du học khi có sự cố của công ty này, mời bạn đọc theo dõi buổi làm việc giữa phóng viên với ông giám đốc 2TGroup ở bài báo tiếp theo.

GIANG SÁNG
TIN LIÊN QUAN

Đi du học nước ngoài, có phải khai báo tạm vắng?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email quangminhx@xxx hỏi: Con trai tôi năm nay 18 tuổi. Sắp tới, tôi dự định cho cháu đi du học hai năm tại Canada. Xin hỏi, khi đi du học, con trai tôi có phải khai báo tạm vắng tại địa phương hay không?

Nghèo mà phải mất 3-4 tỉ USD cho du học

Lê Thanh Phong |

Mỗi năm, người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học. Riêng ở Mỹ, năm 2017 du học sinh Việt Nam đóng góp 880 triệu USD.

3 tỉ USD du học - một cách nhìn khác

Anh Đào |

Con số 880 triệu USD mà “du học sinh Việt Nam đóng góp cho nền kinh tế Mỹ” đang là chủ đề cho những cuộc tranh luận. Nó cũng thường niên như con số hàng năm, “người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”. Nhưng nói đó đều là “vọng ngoại”, là “chảy máu” thì liệu có công bằng?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi du học nước ngoài, có phải khai báo tạm vắng?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email quangminhx@xxx hỏi: Con trai tôi năm nay 18 tuổi. Sắp tới, tôi dự định cho cháu đi du học hai năm tại Canada. Xin hỏi, khi đi du học, con trai tôi có phải khai báo tạm vắng tại địa phương hay không?

Nghèo mà phải mất 3-4 tỉ USD cho du học

Lê Thanh Phong |

Mỗi năm, người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học. Riêng ở Mỹ, năm 2017 du học sinh Việt Nam đóng góp 880 triệu USD.

3 tỉ USD du học - một cách nhìn khác

Anh Đào |

Con số 880 triệu USD mà “du học sinh Việt Nam đóng góp cho nền kinh tế Mỹ” đang là chủ đề cho những cuộc tranh luận. Nó cũng thường niên như con số hàng năm, “người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”. Nhưng nói đó đều là “vọng ngoại”, là “chảy máu” thì liệu có công bằng?