Dự báo thời tiết từ nay đến Tết Nguyên Đán 2018: Xảy ra 2-4 đợt rét đậm, rét hại

Kh.V |

Đó là thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 25.1. Không khí lạnh tăng cường sẽ gây rét vào dịp cuối tháng 1 và tháng 2.2018.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng ngày 26.1, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình có khả năng ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét.

Khoảng đêm 28, ngày 29.1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, gây gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m trên các vùng ven biển Bắc và Trung Bộ, Bắc và giữa biển Đông, sẽ nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Từ ngày 29.1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng; nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến khoảng từ 8-11 độ C, vùng núi từ 4-7 độ C, một số nơi vùng núi cao có thể xuống xấp xỉ 0 độ. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này kéo dài khoảng 5-6 ngày, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên mức lạnh vào ban ngày và rét vào ban đêm.

Trong tháng 2.2018, đáng lưu ý là khả năng xảy ra mưa trái mùa ở khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Khoảng giữa tháng 2.2018, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa và trời rét. Sau đó, những ngày trong tết, không khí lạnh có thể tiếp tục được bổ sung với cường độ yếu, duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có khả năng rét đậm. Những ngày trong tết, nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng 14-21 độ C, mưa không đáng kể.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán tại các tỉnh miền Nam về cơ bản là tốt, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ (mưa trái mùa); riêng miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ), những ngày trước tết có thể có mưa và rét ở Bắc Trung Bộ do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 25.1: Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ nóng 29 độ C giữa mùa đông

Kh.V |

Mặc dù buổi sáng có sương mù nhẹ, nhưng nền nhiệt độ tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ngày 25.1 ở mức cao, kèm với độ ẩm cao tạo khiến trạng thái thời tiết oi nóng khó chịu. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và Bắc Bộ có nơi lên tới trên 29 độ C.

Hạn chế thiệt hại do thời tiết thất thường

Hoàng Huy |

Thời tiết thất thường, nhà vườn lo lắng cho cây trái phục vụ Tết. Để hạn chế thiệt hại do thời tiết, cần chăm sóc tốt, bón phân hợp lý và “nâng niu” để có sản phẩm phục vụ mùa Tết.

Miền Bắc đầu tuần nắng ấm, cuối tuần mưa rét

Theo VnExpress |

Từ thứ Sáu tuần tới, đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sẽ tràn đến gây mưa, rét đậm diện rộng ở miền Bắc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 25.1: Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ nóng 29 độ C giữa mùa đông

Kh.V |

Mặc dù buổi sáng có sương mù nhẹ, nhưng nền nhiệt độ tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ngày 25.1 ở mức cao, kèm với độ ẩm cao tạo khiến trạng thái thời tiết oi nóng khó chịu. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và Bắc Bộ có nơi lên tới trên 29 độ C.

Hạn chế thiệt hại do thời tiết thất thường

Hoàng Huy |

Thời tiết thất thường, nhà vườn lo lắng cho cây trái phục vụ Tết. Để hạn chế thiệt hại do thời tiết, cần chăm sóc tốt, bón phân hợp lý và “nâng niu” để có sản phẩm phục vụ mùa Tết.

Miền Bắc đầu tuần nắng ấm, cuối tuần mưa rét

Theo VnExpress |

Từ thứ Sáu tuần tới, đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sẽ tràn đến gây mưa, rét đậm diện rộng ở miền Bắc.