Dự án triển khai 12 năm trở thành điểm nóng ô nhiễm ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Suốt nhiều năm qua hàng trăm hộ dân tại khu dân cư số 4, 5 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng phải sống trong cảnh ô nhiễm, ruồi muỗi từ Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm.

10 năm sống chung với ruồi muỗi, ô nhiễm

Ông Võ Dũng - Bí thư khu dân cư số 5 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - cho biết: “Suốt 10 năm nay vẫn chưa có hệ thống cống thải nào ở đây, bây giờ nước thải ở khắp nơi đổ về, bẩn lắm. Khi kiến nghị lên quận thì quận nói đây là dự án đang đầu tư, do đó, chúng tôi vẫn phải sống trong cảnh ô nhiễm, ruồi nhặng vì không được làm mương (cống thải)”.

Gia đình ông Phùng Văn Minh đã sống ở khu dân cư số 4 phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hơn 10 năm, đó cũng là chừng ấy thời gian gia đình ông phải sinh sống cùng với mùi hôi thối, ô nhiễm và kể cả lụt lội vào mùa mưa.

Vào mùa nắng, gia đình ông Phùng Văn Minh phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm vì mùi hôi thối từ khu đất trống phía trước bốc lên nồng nặc. Không những vậy các hộ dân ở xung quanh khu vực này còn vô tư vứt rác bừa bãi khắp nơi khiến khu này trở thành một bãi rác tự phát.

Ruồi muỗi cũng là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết cho khu dân cư ở đây.
“Chúng tôi phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm để tránh mùi hôi thối từ khu vực đất trống trước nhà. Các hộ dân ở đây cũng dần dần bỏ đi nơi khác để sinh sống hết. Vào mùa mưa thì gia đình chúng tôi phải di chuyển đến nhà con cái ở nơi cao hơn thì mới ở được” - ông Phùng Văn Minh cho biết.

Trong đợt mưa lịch sử ngày 14.10.2022 vừa qua, ngôi nhà của ông Minh chìm trong biển nước. Không riêng gia đình ông Phùng Văn Minh mà hơn 150 hộ dân của hai khu dân cư số 4, 5 sống cạnh Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm cũng phải chịu sự ô nhiễm hơn 10 năm nay.

Chưa biết khi nào Dự án mới triển khai

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm (giai đoạn 1) do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (BQL DA) điều hành.

Đây là dự án phục vụ công tác chống ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường và góp phần vào việc cải thiện, chỉnh trang diện mạo đô thị của khu vực này, tuy nhiên, người dân lại phải sống trong cảnh hôi thối, ô nhiễm suốt nhiều năm.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm được chia làm 2 khu vực, khu vực tổ 25, phường Hòa Thọ Đông hiện đã cơ bản hoàn thành.

Khu vực tổ 24 phường Hòa Thọ Đông được điều chỉnh quy hoạch với diện tích 21.281m2, đã thi công được khoảng 20% khối lượng nhưng dừng thi công từ năm 2015 do vướng giải tỏa 52 hồ sơ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông - cho biết: “Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã có văn bản chỉ đạo đánh giá đầy đủ mức độ khả thi hiệu quả kinh tế của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm rồi sau đó mới tiến hành đền bù, tái định cư. Làm sao để đảm bảo cuộc sống dân sinh, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Không ngập úng, không ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, trong báo cáo Kết quả họp dân lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm năm 2022 của UBND phường Hòa Thọ Đông, nhiều ý kiến của các hộ dân đều thống nhất phương án tiếp tục chủ trương giải tỏa, thu hồi đất, điều chỉnh chia lô đất ở, đối với khu đất CX3 và xử lý hệ thống thoát nước.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Dân bức xúc tình trạng ô nhiễm môi trường từ công ty thu gom rác

HOÀNG LỘC |

Nhiều hộ dân ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã phản ánh về việc thu gom rác chưa kịp thời và trong lúc thực hiện thu gom để xảy ra tình trạng nước bẩn chảy suốt tuyến đường thu gom, gây ô nhiễm môi trường.

Lo ngại ô nhiễm, người dân lập lán chặn xe chở đất

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân đã tập trung tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải công nghiệp (xã Minh Đức, TP Phổ Yên) lập lán để phản đối việc khai thác đất tại khu vực vành đai chắn khói bụi.

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Chi tiết khung giờ ngắm dàn khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh 2.9

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay ngày 1.9, các kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật các khinh khí cầu trước ngày diễn ra Chương trình thả khinh khí cầu chính thức vào ngày 2.9. Đây là một trong những chương trình chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại TPHCM năm nay.

Địa điểm bắn pháo hoa 2.9 trên cả nước

Vân Trang |

Dưới đây là tổng hợp những điểm bắn pháo hoa nhân dịp 2.9 năm nay.

Gần trưa, Vành đai 3 trên cao vẫn ùn tắc kéo dài hướng đi cao tốc

Tô Thế |

Hà Nội - Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, lượng người và phương tiện đi theo các trục đường hướng ra khỏi trung tâm thành phố vẫn rất đông. Trong đó, đường Vành đai 3 trên cao, đặc biệt từ khu vực hầm chui Thanh Xuân đến Linh Đàm xảy ra ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Bất ngờ xuất hiện trong MV nhạc Việt, Messi có cứu được bê bối của Jack?

Chí Long |

MV Từ nơi tôi sinh ra do Jack phát hành, với sự góp mặt của siêu sao bóng đá thế giới Messi, hiện đang gây sốt cộng đồng mạng kể từ khi ra mắt tối 31.8.

Độc đáo cặp duối chị - duối em hơn 300 năm tuổi nằm giữa cánh đồng Vàng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nằm giữa cánh đồng Vàng, cây duối đôi hay còn gọi là cây duối chị - duối em đã tồn tại hơn 300 năm, gắn với bao thế hệ người dân làng Phú La (xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng). Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản với cặp duối cổ thụ này.

Dân bức xúc tình trạng ô nhiễm môi trường từ công ty thu gom rác

HOÀNG LỘC |

Nhiều hộ dân ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã phản ánh về việc thu gom rác chưa kịp thời và trong lúc thực hiện thu gom để xảy ra tình trạng nước bẩn chảy suốt tuyến đường thu gom, gây ô nhiễm môi trường.

Lo ngại ô nhiễm, người dân lập lán chặn xe chở đất

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân đã tập trung tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải công nghiệp (xã Minh Đức, TP Phổ Yên) lập lán để phản đối việc khai thác đất tại khu vực vành đai chắn khói bụi.

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.