Dự án thuỷ điện 500 tỉ bỏ hoang, hàng trăm hộ dân khổ sở bởi ngập úng

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Dự án thủy điện Bắc Giang có mức đầu tư trên 500 tỉ đồng nhưng thi công dở dang, “đắp chiếu” 3 năm qua, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng cuộc sống người dân địa phương.

Dự án 500 tỉ "đắp chiếu" nhiều năm

Cuối tháng 8.2022, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại dự án thuỷ điện Bắc Giang thuộc địa bàn xã Quý Hoà, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, công trường dự án hiện vẫn ngổn ngang với nhiều hạng mục thi công dang dở, xuống cấp theo thời gian. Các máy móc, thiết bị hoen gỉ, vật tư vứt chỏng trơ, xung quanh cây cỏ mọc um tùm. Nhiều hạng mục khác bị hư hỏng, mục nát. Nhà điều hành dự án không một bóng người.

Theo báo cáo, hiện dự án mới chỉ xây dựng hoàn thành đường vận hành VH1 và VH2, đường dây 35 kV, khu quản lý vận hành, cống dẫn dòng, sân tiêu năng.

Các hạng mục: đập dâng, đập tràn, nhà máy… thi công dở dang. Các hạng mục, công việc còn lại như: kênh dẫn dòng, hạ lưu nhà máy; giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ… chưa được triển khai.

 
Dự án được thi công trở lại từ năm 2018 nhưng đến tháng 3.2019 thì ngừng thi công. Ảnh: PV.

Theo tìm hiểu, dự án thủy điện Bắc Giang do Công ty Cổ phần năng lượng SOMECO 1 làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 541 tỉ đồng.

Dự án này được triển khai xây dựng từ năm 2008 đến tháng 8.2013 thì ngừng thi công. Tháng 6.2018, dự án được triển khai thi công xây dựng trở lại. Tuy nhiên, từ tháng 3.2019 đến nay dự án tiếp tục ngừng thi công.

Theo người dân địa phương, việc dự án 500 tỉ “đắp chiếu” không chỉ gây ra sự lãng phí lớn, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân địa phương.

Hàng trăm hộ dân "sống dở, chết dở" bởi dự án

Theo thống kê sơ bộ của ngành chức năng, có khoảng 483 hộ dân bị ảnh hưởng do dự án chậm triển khai. Theo đó, dự án xây dang dở đã ngăn một phần dòng chảy của sông Bắc Giang nên vào mùa mưa lũ, nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu của người dân địa phương bị ngập úng, thất thu.

Trao đổi với phóng viên, ông N.Q.Đ (60 tuổi) một người dân ở xã Quý Hòa (huyện Bình Gia) chia sẻ, dự án đã không xây dựng cách đây hơn 3 năm, hiện tại người dân cũng không biết có còn tiếp tục xây dựng nữa hay không.

"Nhưng nếu cứ để như thế này, mùa mưa nước không thoát được, ngập úng hết ruộng vườn. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần rồi nhưng hiện chưa được giải quyết", ông Đ bức xúc nói.

 
Do dự án xây dang dở đã ngăn một phần dòng chảy của sông Bắc Giang nên vào mùa mưa lũ, nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu của người dân địa phương bị ngập úng, thất thu. Ảnh: PV.

Theo ông Hoàng Văn Thêm, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, toàn xã có 110 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, các gia đình này chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

“Hiện nay, chính quyền và người dân mong muốn, nếu dự án không còn thực hiện thì tiến hành tháo dỡ công trình để khơi thông dòng chảy, không gây ngập úng làm thiệt hại về tài sản của người dân, do các hộ bị ảnh hưởng vẫn chưa được đền bù” – ông Hòa kiến nghị.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại dự án:

 
Máy móc để lâu ngày không sử dụng đã bị hoen gỉ. Ảnh: PV
 
Nhà điều hành dự án không một bóng người. Ảnh: PV
 
Chiếc xe lâu ngày không sử dụng.
 
Nhiều vật tư, nguyên liệu sản xuất bỏ không nhiều năm. Ảnh: PV

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đập thuỷ điện Thượng Kon Tum ra sao sau hàng loạt trận động đất?

THANH TUẤN |

Kon Tum - Động đất liên tục ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được dự báo có thể lên đến 5,5 độ richter. Trong khi đó, thiết kế đập thuỷ điện Thượng Kon Tum chịu được giới hạn 6,8 độ richter. 

Động đất, dân vùng gần hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum thêm lo núi lở

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sống ở nơi đồi núi cao, mưa nhiều, nay lại động đất liên tiếp, người dân ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon TUm lo ngại  núi sẽ sạt lở.

thì nguy cơ sạt lở đất.

Loạt "ông lớn" đổ bộ Lạng Sơn xin làm điện gió

Trần Tuấn |

Theo quy hoạch, Bộ Công Thương xác định, tỉnh Lạng Sơn sẽ là một trung tâm điện gió của miền Bắc. Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu, khảo sát, mong muốn được đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đập thuỷ điện Thượng Kon Tum ra sao sau hàng loạt trận động đất?

THANH TUẤN |

Kon Tum - Động đất liên tục ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được dự báo có thể lên đến 5,5 độ richter. Trong khi đó, thiết kế đập thuỷ điện Thượng Kon Tum chịu được giới hạn 6,8 độ richter. 

Động đất, dân vùng gần hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum thêm lo núi lở

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sống ở nơi đồi núi cao, mưa nhiều, nay lại động đất liên tiếp, người dân ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon TUm lo ngại  núi sẽ sạt lở.

thì nguy cơ sạt lở đất.

Loạt "ông lớn" đổ bộ Lạng Sơn xin làm điện gió

Trần Tuấn |

Theo quy hoạch, Bộ Công Thương xác định, tỉnh Lạng Sơn sẽ là một trung tâm điện gió của miền Bắc. Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu, khảo sát, mong muốn được đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.