Đập thuỷ điện Thượng Kon Tum ra sao sau hàng loạt trận động đất?

THANH TUẤN |

Kon Tum - Động đất liên tục ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được dự báo có thể lên đến 5,5 độ richter. Trong khi đó, thiết kế đập thuỷ điện Thượng Kon Tum chịu được giới hạn 6,8 độ richter. 

Dân ứng phó động đất còn theo… bản năng 

Ngày 25.8, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên (tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên) đã đến kiểm tra một số nhà dân ở thôn Vi Ring, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông và xung quanh đập thuỷ điện Thượng Kon Tum.

Tại thôn Vi Rinh, một số người dân phản ánh, họ ít nhận được thông tin về động đất qua hệ thống loa truyền thanh hay tờ rơi của xã. Họ chỉ nhận biết tin về trận động đất vào ngày 23.8, với trận lớn nhất là 4,7 độ richter khi xem… trên tivi.

Một góc đập thuỷ điện Thượng Kon Tum và vùng lòng hồ. Ảnh T.
Một góc đập thuỷ điện Thượng Kon Tum và vùng lòng hồ. Ảnh: T.T

Một số gia đình trẻ, vốn là người miền xuôi lên thôn Vi Ring lập nghiệp, sử dụng thành thạo mạng internet thì biết tin động đất, nhận được thông báo qua nhóm chat Zalo cộng đồng. Hầu hết người dân miền núi, điều kiện khó khăn thì ít tiếp cận được thông tin qua mạng.

Ông Nguyễn Văn Vỹ - Trưởng đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai (khu vực miền Trung - Tây Nguyên) - cho biết: “Qua tìm hiểu nhanh, một số hộ dân, chủ yếu là đồng bào thiểu số, việc hiểu các thông tin về nhận biết, ứng phó trước mắt với động đất là chưa đúng mức. Công tác tuyên truyền cho học sinh các cấp được thực hiện cơ bản”.

Thân đập vẫn còn an toàn

Do đó, chính quyền địa phương và các chủ hồ đập cần tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là theo phương pháp truyền thống của người bản địa. Cung cấp tờ rơi, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý người dân trên địa bàn.

Đoàn công tác khảo sát tình hình ở hồ đập thuỷ điện. Ảnh T.T
Đoàn công tác khảo sát tình hình ở hồ đập thuỷ điện. Ảnh: T.T

Tại hồ đập thuỷ điện Thượng Kon Tum, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra xung quanh lòng hồ, thân đập. Tuy nhiên, hiện tại, con đập vẫn bình thường, chưa phát hiện vết nứt nẻ, hư hại gì xảy ra.

Xung quanh thân đập có lắp đặt hệ thống camera giám sát, theo dõi mực nước trên hồ. Tại hồ đập, công ty có bố trí ca nô nhỏ để nhân viên điều khiển chạy quanh thân đập, vùng lòng hồ kiểm tra tình hình.

Người dân bản địa nhận biết, ứng phó với động đất còn hạn chế. Ảnh T.T
Người dân bản địa nhận biết, ứng phó với động đất còn hạn chế. Ảnh: T.T

Ông Trần Công Đàm - Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Thượng Kon Tum (chi nhánh Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) - cho biết, đập thuỷ điện được thiết kế chịu được động đất 6,8 độ richter. Tuy nhiên, để xảy ra sự cố về đập thì cũng rất khó, vì các kỹ sư đã tính toán về cường độ động đất tại khu vực.

"Nếu chẳng may có sự cố thì toàn bộ nhân viên vận hành nhà máy đã được trang bị kiến thức, thiết bị, bảo hộ ứng phó với động đất" - ông Đàm nói. 

Dự án thủy điện Thượng Kon Tum có tổng vốn đầu tư khoảng 9.500 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 220MW, sản lượng điện bình quân trên 1.094 triệu kWh/năm. Thông số hồ chứa lúc xảy ra động đất ngày 23.8.2022 như sau: Mực nước hồ 1.152,12m /1.160,00m (mực nước dâng bình thường)/ 1.157m (mực nước cao nhất trước lũ). Dung tích hồ chứa: 95,48 triệu m3/ 145,5 triệu m3 (dung tích toàn bộ hồ).

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Động đất, dân vùng gần hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum thêm lo núi lở

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sống ở nơi đồi núi cao, mưa nhiều, nay lại động đất liên tiếp, người dân ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon TUm lo ngại  núi sẽ sạt lở.

thì nguy cơ sạt lở đất.

Người dân vùng tâm chấn Kon Plông chưa được cảnh báo nhiều về động đất

THANH TUẤN |

Kon Tum – Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - vốn được nhiều du khách biết đến với thị trấn Măng Đen có khí hậu trong lành, ôn hoà như Đà Lạt, mấy ngày qua bỗng "có tiếng" bởi là tâm chấn của những đợt động đất kéo dài. Điều đáng lưu tâm là công tác tuyên truyền, cảnh báo về tình hình động đất tại địa phương còn hạn chế. 

Động đất liên tiếp, người dân vùng tâm chấn Kon Plông sống trong sợ hãi

THANH TUẤN |

Kon Tum - Sáng 24.8, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại vùng tâm chấn động đất ở Kon Tum. Theo ghi nhận của PV, trước hàng loạt trận động đất lớn nhỏ diễn ra liên tiếp, người dân huyện Kon Plông đang sống trong sợ hãi, ám ảnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Động đất, dân vùng gần hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum thêm lo núi lở

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sống ở nơi đồi núi cao, mưa nhiều, nay lại động đất liên tiếp, người dân ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon TUm lo ngại  núi sẽ sạt lở.

thì nguy cơ sạt lở đất.

Người dân vùng tâm chấn Kon Plông chưa được cảnh báo nhiều về động đất

THANH TUẤN |

Kon Tum – Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - vốn được nhiều du khách biết đến với thị trấn Măng Đen có khí hậu trong lành, ôn hoà như Đà Lạt, mấy ngày qua bỗng "có tiếng" bởi là tâm chấn của những đợt động đất kéo dài. Điều đáng lưu tâm là công tác tuyên truyền, cảnh báo về tình hình động đất tại địa phương còn hạn chế. 

Động đất liên tiếp, người dân vùng tâm chấn Kon Plông sống trong sợ hãi

THANH TUẤN |

Kon Tum - Sáng 24.8, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại vùng tâm chấn động đất ở Kon Tum. Theo ghi nhận của PV, trước hàng loạt trận động đất lớn nhỏ diễn ra liên tiếp, người dân huyện Kon Plông đang sống trong sợ hãi, ám ảnh.