Loạt "ông lớn" đổ bộ Lạng Sơn xin làm điện gió

Trần Tuấn |

Theo quy hoạch, Bộ Công Thương xác định, tỉnh Lạng Sơn sẽ là một trung tâm điện gió của miền Bắc. Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu, khảo sát, mong muốn được đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về tiềm năng điện gió của tỉnh Lạng Sơn, ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, cho biết: Qua nghiên cứu số liệu về năng lượng gió do Viện Năng lượng Việt Nam cung cấp, căn cứ các số liệu về gió để đánh giá tiềm năng các dự án điện gió hiện nay của Bản đồ Atlas gió toàn cầu, Chương trình hỗ trợ quản lý ngành năng lượng của Ngân hàng thế giới và số liệu của Trung tâm dự báo khí hậu trung hạn châu Âu cho thấy, trong 17 tỉnh khu vực phía Bắc thì Lạng Sơn được đánh giá có tiềm năng tốt nhất cho phát triển điện gió. Tỉnh có lượng gió trung bình 4,5-7,0 m/s trên tổng diện tích khoảng 1276 km2, tiềm năng kỹ thuật khoảng 6,500 MW.

Theo quy hoạch, Bộ Công Thương cũng xác định, tỉnh Lạng Sơn sẽ là một trung tâm điện gió của miền Bắc.

Ông Đinh Kỳ Giang cho biết, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trong và ngoài nước đến tìm hiểu, khảo sát, mong muốn được đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

"Hiện đã có 34 dự án đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát để bổ sung vào quy hoạch điện VIII sắp tới. Trong 34 dự án thì có 17 nhà đầu tư, trong đó có những nhà đầu tư lớn về điện gió của Việt Nam và nước ngoài. Quy mô của các dự từ 50 cho đến vài trăm MW", Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số 34 dự án, có tổng công suất 4,697 MW thì 32 dự án điện gió đang triển khai khảo sát và lập bổ sơ quy hoạch với tổng công suất dự kiến là 4,630 MW, với tổng diện tích là 563 ha.

Hiện nay, một số đơn vị đã lắp đặt các cột đo gió để khảo sát chất lượng gió, đánh giá kết quả sơ bộ ban đầu rất khả quan về tiềm năng, chất lượng phát triển điện gió.

Hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo lập Phương án phát triển điện gió để tích hợp Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch điện VIII với định hướng trong tương lai, Lạng Sơn sẽ là trung tâm điện gió khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét chỉ đạo bổ sung vào Quy họach điện VIII chỉ tiêu khối lượng năng lượng tái tạo và các công trình lưới điện truyền tải của tỉnh Lạng Sơn.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.