Ngày 5.8, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) Nguyễn Viết Hùng cho biết đến nay, dự án Khu tái định cư khẩn cấp cho nhân dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ bị ảnh hưởng thiên tai vẫn chưa thể khởi công.
“Đây là dự án khẩn cấp để người dân bị mất nhà cửa do thiên tai có chỗ ở ổn định lâu dài, tuy nhiên quá trình triển khai vướng thủ tục chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang đất ở nên phải trình cấp có thẩm quyền mất nhiều thời gian” – ông Nguyễn Viết Hùng nói.
Trước đó, vào tháng 10.2022 trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn xảy ra trận lũ ống, lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân bị lũ cuốn mất nhà hoặc gây hư hại nghiêm trọng nhà cửa.
Ngay sau khi lũ rút, UBND huyện Kỳ Sơn đề xuất dự án xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp cho nhân dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan.
Dự án do UBND huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư (giai đoạn 1 quy mô trên 4,7ha; giai đoạn 2 quy mô trên 3,8ha), tổng kinh phí 65 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu cư trú cho hơn 140 hộ dân.
Do vị trí triển khai dự án thuộc diện tích đất rừng tự nhiên, UBND tỉnh Nghệ An đã gửi tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đồng ý chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản phúc đáp, theo đó căn cứ Nghị định số 91/2024, hiện nay thẩm quyền cho phép chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang đất ở thuộc HĐND tỉnh Nghệ An.
“Hiện nay chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết trong kỳ họp gần nhất” – ông Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nói và cho biết thêm hiện nay kinh phí triển khai dự án đã có, nhu cầu của người dân rất cần.
Việc dự án tái định cư khẩn cấp triển khai chậm trễ đã làm cho các hộ dân bị trôi nhà cửa lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều hộ gia đình phải đi ở nhờ rất vất vả.