Chiều dài sạt lở mái đê biển Đông khoảng 100m. Trong đó, sạt lở đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng là 60m, có nơi lở sâu vào chân đê; sạt lở đoạn cầu Chiêm Túp 1 dài 40m. Dự báo các ngày tới, triều cường dâng cao kết hợp với gió mạnh, sóng biển rất mạnh có khả năng tràn qua đê vào nhà dân và khu vực sản xuất.
Theo ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, từ đây đến mùa gió chướng (từ tháng 10 - 12) có sóng to gió lớn khả năng tiếp tục sạt lở càng nghiêm trọng. Nếu không khắc phục sẽ có nguy cơ vỡ đê rất cao.
Sau khi kiểm tra thực tế vào chiều tối ngày 4.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng chỉ đạo thành phố Bạc Liêu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đề xuất UBND tỉnh các phương án khắc phục.
TP Bạc Liêu cũng cần chỉ đạo xã Vĩnh Trạch Đông phối hợp lực lượng biên phòng thường xuyên kiểm tra tình hình sạt lở đê để báo cáo ngay cho Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiến cứu nạn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND TP Bạc Liêu theo dõi và kịp thời báo cáo tình hình sạt lở đê biển Đông…
Hồi đầu năm 2023, trên tuyến đê biển Đông, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng (thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đê.
Tổng chiều dài sạt lở là 46m, trong đó có một đoạn đê bị sạt lở dài 25m (rộng 6m và sâu 1,5m) và một đoạn bị sạt lở dài 21m (rộng từ 1 - 3m và sâu 1m). Nguyên nhân sạt lở được xác định do triều cường kết hợp gió mạnh gây ra.
Đồng thời, vị trí bờ biển trước đoạn đê này, rừng phòng hộ đã mất hoàn toàn, nên sóng đánh trực tiếp vào mái và thân đê gây ra sạt lở rất nghiêm trọng.
Do không còn rừng phòng hộ trước đê, nên khi triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh đánh trực tiếp vào thân đê, gây sạt lở mái đê và thân đê nghiêm trọng.