Dự án kè sông Cần Thơ vẫn chưa thể cấp tái định cư cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do đang đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể cấp ngay nền tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án kè sông Cần Thơ. Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án.

Mỏi mòn chờ tái định cư

Bà Phạm Mỹ Lệ (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, thành phố đầu tư thực hiện dự án này, bà rất ủng hộ nhưng bà mong cơ quan chức năng tạo điều kiện cấp tái định cư sớm để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

Cách nhà bà Lệ không xa, bà Huỳnh Thị Loan (cư trú ở khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, nhà bà cũng thuộc diện phải giải tỏa vì diện tích sử dụng đất và nhà ở dính vào khu vực của dự án kè sông Cần Thơ.

“Hiện nay, tôi đã nhận tiền bồi thường nhưng cơ quan chức năng chưa cấp tái định cư. Tôi cũng không biết tính sao. Nếu muốn người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án thì cơ quan chức năng nên bố trí tái định cư cho người dân trước để người dân di dời, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân” -  bà Loan nói.

Không chỉ bà Loan, bà Lệ mà nhiều năm qua, hàng trăm người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án kè sông Cần Thơ thuộc địa bàn quận Ninh Kiều vẫn đang phải chờ bố trí tái định cư do có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong khu vực thực hiện dự án.

Tạm cư chờ tái định cư

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Đức - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) - cho biết, 2 gói thầu của dự án kè sông Cần Thơ thuộc địa bàn quận Ninh Kiều cần phải 215 nền để bố trí tái định cư cho người dân.

“Qua khảo sát, trên địa bàn phường An Bình có đất công tại vị trí ở đoạn 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ. Hiện thành phố đã thống nhất về chủ trương cho xây dựng khu tái định cư tại khu vực này để bố trí 170 nền cho người dân trong vùng dự án kè sông Cần Thơ. 45 nền còn lại sẽ bố trí trong khu tái định cư Ninh Kiều. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa thể bàn giao nền tái định cư cho người dân vì đang phải đầu tư xây dựng khu tái định cư. Việc xây dựng này đã giao cho quỹ đất thành phố thực hiện, sắp tới sẽ khởi công, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng để bàn giao nền tái định cư cho người dân” - ông Đức nói.

Ông Đức cũng thông tin thêm, sắp tới, khi quận ban hành quyết định về chính sách tái định cư của dự án kè sông Cần Thơ, đơn vị sẽ phối hợp với UBND phường mời dân để triển khai. Ngoài ra, vận động người dân chấp hành tạm cư để bàn giao mặt bằng triển khai dự án do thời gian giải ngân nguồn vốn của AFD chỉ đến hết tháng 6.2023.

“Do chưa thể cấp nền tái định cư, trong thời gian này sẽ thực hiện chính sách tạm cư cho người dân để bàn giao mặt bằng thi công thực hiện dự án. Cụ thể, dưới 4 nhân khẩu sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng; Từ 5 đến 8 nhân khẩu sẽ hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng; Từ 9 nhân khẩu trở lên sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng. Chính sách hỗ trợ tạm cư này bắt đầu từ khi người dân bàn giao mặt bằng đến khi nhận được nền tái định cư và sẽ nhận thêm 3 tháng hỗ trợ nữa. Ngoài ra, cũng sẽ được hỗ trợ chi phí di dời cho người dân” - ông Đức nói.

Ngày 5.5.2022, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Công văn số 1640 về tình hình dự án “Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ”. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.095 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Tổng giá hợp đồng thực hiện 4 gói thầu xây lắp số 1, 2, 3, 4 đến ngày 5.5 chỉ mới đạt 46,8%.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Đến ngày 5.5.2022, đã phê duyệt 523/546 trường hợp với giá trị là 347,305 tỉ đồng, còn 23/546 trường hợp chưa phê duyệt (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều). Đã chi 485/523 trường hợp, tương đương với số tiền 311,195/347,305 tỉ đồng, còn lại 38 trường hợp chưa nhận với số tiền 36,100 tỉ đồng. Nhu cầu tái định cư khoảng 351 nền, đã bố trí 21 nền (huyện Phong Điền), tổ chức bốc thăm 103 nền (quận Cái Răng), còn lại 227 nền chưa bố trí tái định cư, trong đó, quận Ninh Kiều 215 nền, quận Cái Răng 12 nền.

Thời gian bắt đầu dự án kè sông Cần Thơ từ năm 2016, kết thúc dự án vào ngày 31.12.2023. Trong đó, đối với nguồn vốn AFD, nhà tài trợ đã đồng thuận gia hạn thời gian rót vốn đến ngày 30.4.2023 và thời gian sử dụng vốn đến ngày 30.6.2023.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu BV dã chiến số 2

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án để nghiệm thu đưa công trình BV dã chiến số 2 vào sử dụng theo đúng quy định, không để chậm trễ làm phát sinh vướng mắc khó giải quyết.

Cần Thơ: Vì sao chính sách hỗ trợ thuê nhà chậm triển khai?

Thành Nhân |

Gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thu nhập giảm, người lao động địa bàn TP.Cần Thơ rất mong chờ chính sách hỗ trợ thuê nhà sớm được triển khai. Tuy nhiên, đến nay, với nhiều người lao động, chính sách hỗ trợ vẫn còn... trên giấy.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu BV dã chiến số 2

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án để nghiệm thu đưa công trình BV dã chiến số 2 vào sử dụng theo đúng quy định, không để chậm trễ làm phát sinh vướng mắc khó giải quyết.

Cần Thơ: Vì sao chính sách hỗ trợ thuê nhà chậm triển khai?

Thành Nhân |

Gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thu nhập giảm, người lao động địa bàn TP.Cần Thơ rất mong chờ chính sách hỗ trợ thuê nhà sớm được triển khai. Tuy nhiên, đến nay, với nhiều người lao động, chính sách hỗ trợ vẫn còn... trên giấy.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.