Một số người dân trên địa bàn quận Cái Răng phản ánh về việc vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống trên tuyến kè này.
Theo ghi nhận, dọc theo tuyến kè sông Cần Thơ từ Cầu Quang Trung đến gần cầu Cái Răng (phía quận Cái Răng), một số đoạn vỉa hè của kè sông Cần Thơ đã bị nứt, sụt lún, thậm chí xuất hiện một số hố lớn.
Bà N (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) - người dân sinh sống gần khu vực sụt lún cho biết: Tình trạng sụt lún đã xảy ra khoảng 2 năm nay. Trước đó, người dân ở đây thường đi bộ tập thể dục. Khi thấy vỉa hè kè sông Cần Thơ sụt lún, nhiều người cảm thấy bất an nên không dám ra đây tập thể dục nữa.
Giống bà N, một người dân (đề nghị không nêu tên) cư trú trên địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ sinh sống ven tuyến kè sông Cần Thơ cho biết, tình trạng nứt, sụt lún đã xảy ra ở đây nhiều năm khiến người dân sinh sống ở đây trong tình trạng bất an, lo lắng không biết có sạt lở hay không. Mong cơ quan chức năng xuống đánh giá tìm nguyên nhân để khắc phục tình trạng trên để người dân an tâm sinh sống.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ninh Văn Chín - Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ - cho biết: Dự án kè sông Cần Thơ đã nghiệm thu vào năm 2015 và đã bàn giao cho quận Cái Răng quản lý. Công trình này đã hết thời gian bảo hành vào năm 2016.
Ông Nguyễn Quốc Huấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cũng xác nhận thông tin mà người dân phản ánh về việc vỉa hè kè sông Cần Thơ từ cầu Quang Trung đến Cầu Cái Răng một số đoạn bị sụt lún là đúng. Theo ông Huấn, dự án kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ (gọi tắt là Ban 1) làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao về cho địa phương quản lý, quận Cái Răng là địa phương thụ hưởng. Trong quá trình bàn giao cho quận Cái Răng thì công trình chưa bị sụt lún.
Ông Huấn cho biết, vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng) bị sụt lún không phải do nền đất bên dưới mà do tường kè ở phía ngoài được lắp bằng những tấm đan. Khi tàu thuyền chạy qua gây sóng làm cát phía dưới vỉa hè bị hút ra ngoài nên mới dẫn đến sụt lún cục bộ.
Ông Huấn cũng thông tin thêm, đoạn từ cầu Cái Nai đến Cầu Sao Mẫn có 8 điểm sụt lún, địa phương đã đầu tư sẽ hoàn thiện hết tháng 4.2022. Do kinh phí ngân sách của quận Cái Răng cũng có hạn nên trước mắt, Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng sẽ thông báo đề nghị phường giăng dây tại các vị trí sụt lún để cảnh báo người dân không vào khu vực này. Ngoài ra, Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng sẽ khảo sát lại các vị trí sụt lún tuyến kè Sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng) và lập dự toán để duy tu sửa chữa. Nếu kinh phí vượt vốn sự nghiệp thì sẽ tham mưu UBND quận Cái Răng bổ sung đưa vào đầu tư công giai đoạn 2021 -2025.