Dự án chợ hơn 31 tỉ xây xong… đóng cửa

BÌNH MINH |

Để đảm bảo việc buôn bán cho các tiểu thương chợ Sa Huỳnh cũ ổn định và chỉnh trang đô thị đáp ứng việc đưa xã Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ thành phường, tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận cho Công ty CP Anh Việt Mỹ đầu tư dự án chợ Sa Huỳnh kết hợp khu nhà ở thương mại dịch vụ, với số tiền lên đến hơn 31 tỉ đồng theo hình thức xã hội hóa. Thế nhưng, đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi hoàn thành, công trình chợ vẫn cửa đóng then cài...

Chợ xây hoành tráng nhưng… ế

Đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi chợ Sa Huỳnh được đầu tư hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng, nhưng đến giờ ngôi chợ trị giá hàng chục tỉ đồng này vẫn cửa đóng then cài. Trong khi đó, tại chợ Sa Huỳnh cũ và dọc theo lối đi của chợ Sa Huỳnh mới người dân bày bán rất xôm tụ.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, từ nhiều năm qua, chợ Sa Huỳnh cũ đã xuống cấp, bên trong chợ ngày càng nhếch nhác, ẩm thấp.

Ngoài ô nhiễm môi trường thì nguy cơ mất an toàn về điện, cháy nổ luôn chực chờ. Còn tại chợ Sa Huỳnh mới, người dân chỉ tận dụng vỉa hè, lề đường trước cổng chợ để che dù, căng bạt làm thành các kiốt để buôn bán. Hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp.

Bên trong chợ chính Sa Huỳnh mới rộng lớn, sang trọng thì lại im ỉm, bỏ hoang. Ba mặt còn lại của ngôi chợ trong cảnh cửa khóa trái, gỉ sắt. Một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp do lâu ngày không được sử dụng, di tu bảo dưỡng.

Quanh chợ là những đống rác thải nhếch nhác, số được tập trung một vị trí để đốt cháy nham nhở, bốc mùi hôi thối, số thì gió thổi bay tứ tung. Ở vị trí cửa phía đông, do lâu ngày không ai sử dụng nên người dân tận dụng làm nơi chất lưới. Còn dãy nhà tạm làm nơi trông giữ xe được tận dụng để treo võng làm nơi… nghỉ trưa.

Cạnh đó, khu đất nền quanh chợ được chủ đầu tư khai thác quỹ đất để bán cho người dân cỏ dại mọc um tùm. Số đất đã chuyển nhượng thì người dân xây dựng nhà ở kiên cố. Số khác được tận dụng làm bãi trữ vật liệu xây dựng.

Bà N.T.L - một người dân phường Phổ Thạnh - cho biết, từ khi chợ xây dựng hoàn thành đến giờ chưa một ngày mở cửa bán buôn. Người dân buôn bán tạm bợ rất nhếch nhác nhưng không thấy chủ đầu tư hay chính quyền địa phương nói gì.

“Chỉ mong chợ sớm đi vào hoạt động để bà con tiểu thương ở chợ cũ và những hộ đang buôn bán ở vỉa hè dời vô chợ mới kinh doanh cho sạch sẽ, an toàn và mỹ quan hơn” - bà L nói.

Muốn đưa chợ vào sử dụng phải chờ kết luận thanh tra 

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân khiến tiểu thương “chê” chợ mới là do một số hộ dân không đồng tình với việc chính quyền cho doanh nghiệp xây chợ ngay trên phần đất mà trước đây người dân hiến để làm sân vận động phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của con em địa phương.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác liên quan đến vấn đề môi trường, đời sống của cư dân nơi đây và dự án này thuộc diện Thanh tra Chính phủ thanh tra vào cuối năm 2021 nên đến giờ công trình chợ kiên cố nhất nhìn ở thị xã Đức Phổ rơi vào cảnh không có tiểu thương.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán, phục vụ đời sống người dân phường Phổ Thạnh, năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận cho Công ty CP Anh Việt Mỹ đầu tư dự án chợ Sa Huỳnh kết hợp khu nhà ở thương mại dịch vụ, theo hình thức xã hội hóa với diện tích 14.440m2. Trong đó, công trình chợ có diện tích 3.631m2 bao gồm các hạng mục như khu phụ trợ, nhà để xe, sân bãi, khu thu gom rác… riêng nhà chợ chính có diện tích xây dựng 2.187m2; 1 trệt, 1 lầu với 322 điểm kinh doanh, lượng khách hàng tối đa dự kiến 800 người/lượt, với tổng mức đầu tư hơn 31 tỉ đồng.

Riêng đối với khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ gồm 57 lô đất xung quanh chợ có diện tích 5.742m2; thời gian sử dụng 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Đến tháng 12.2018, dự án hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 3 năm trôi qua, công trình chợ vẫn trong tình trạng… bị ế.

Ông Nguyễn Quốc Việt, đại diện Công ty CP Anh Việt Mỹ, chủ đầu tư dự án xác nhận: Hiện công trình chợ Sa Huỳnh vẫn đóng cửa. Nguyên nhân là do có một số bất cập, ngoài ra chợ cũ vẫn còn nên tiểu thương chưa dời vị trí buôn bán. Chúng tôi cũng trăn trở lắm vì nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn để thực hiện với mong muốn giúp thay đổi diện mạo trong vùng, tiểu thương có nơi buôn bán tốt hơn.

Riêng sân vận động mới chúng tôi cũng đã xây dựng hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý phục vụ người dân vui chơi, giải trí.

Phó Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Nguyễn Minh Vương cho biết, dự án chợ Sa Huỳnh đến thời điểm này vẫn chưa đưa vào hoạt động được vì phải chờ kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Khi nào có kết quả thanh tra và xử lý các vấn đề liên quan thì mới có thể đưa vào hoạt động.

Còn việc người dân quay lều bạt buôn bán quanh chợ mới là do trước đây để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 nên phường Phổ Thạnh có tách bớt một số hộ tiểu thương kinh doanh ở chợ cũ sang vòng ngoài chợ mới để kinh doanh nhằm giảm mật độ người tại cùng một vị trí để phòng dịch hiệu quả và phòng ngừa hỏa hoạn. Đây là địa phương xử lý theo tình huống nhằm ổn định trước mắt.

Đến thời điểm này đa phần tiểu thương đều muốn vào chợ mới để kinh doanh vì sạch sẽ, thoáng đãng.

BÌNH MINH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Xử lý người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nếu hết quý 2.2022, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục chậm trễ, tỉnh sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

Dang dở dự án giao thông nghìn tỉ ở Quảng Ngãi

BÌNH MINH |

Giai đoạn 1 dự án đường Trì Bình-Dung Quất, được tỉnh Quảng Ngãi đầu tư với số tiền lên đến hơn 1.113 tỷ đồng, dự kiến về đích sau 3 năm kể từ ngày khởi công. Thế nhưng, đã 7 năm trôi qua và nhiều lần gia hạn, đến giờ dự án vẫn dang dở từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến thi công.

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Quảng Ngãi tăng cao

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất đông người lao động đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quảng Ngãi: Xử lý người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nếu hết quý 2.2022, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục chậm trễ, tỉnh sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

Dang dở dự án giao thông nghìn tỉ ở Quảng Ngãi

BÌNH MINH |

Giai đoạn 1 dự án đường Trì Bình-Dung Quất, được tỉnh Quảng Ngãi đầu tư với số tiền lên đến hơn 1.113 tỷ đồng, dự kiến về đích sau 3 năm kể từ ngày khởi công. Thế nhưng, đã 7 năm trôi qua và nhiều lần gia hạn, đến giờ dự án vẫn dang dở từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến thi công.

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Quảng Ngãi tăng cao

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất đông người lao động đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.