Dự án 376 tỉ đồng thi công không đảm bảo an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 274 đi qua địa phận phường Đắc Sơn và 2 xã Thành Công, Vạn Phái của TP Phổ Yên có tổng mức đầu tư 376 tỉ đồng. Ngoài việc thi công không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), thiết kế mặt đường cao hơn nhà dân, ngõ xóm... khiến người dân bức xúc.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 274 của Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 376 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP Phổ Yên, nhằm cải tạo, nâng cấp khoảng 5,7 km đường (điểm đầu từ Km39+00 trên tuyến Đường tỉnh 261, điểm cuối tại Km5+762,83 trên tuyến Đường tỉnh 274), đi qua địa phận phường Đắc Sơn và 2 xã Thành Công, Vạn Phái của TP Phổ Yên. Dự án được khởi công đầu tháng 3.2023, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (thuộc UBND TP Phổ Yên) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường 274 được kết nối với tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thi công không có biển cảnh báo và rào chắn mất an toàn giao thông. Ảnh: Minh Hạnh
Dự án thi công không có biển cảnh báo và rào chắn gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Minh Hạnh

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp III, thực hiện từ năm 2021 đến 2025, được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (đang triển khai và đến quý I/2024) mở rộng nền đường lên 13,5m, mặt đường được thảm bê tông nhựa rộng 7,5m, dày 7cm; vỉa hè mỗi bên rộng 3m; xây dựng cống thoát nước dọc; lắp đặt đèn chiếu sáng. Giai đoạn 2 (từ quý II/2024 đến quý IV/2025) tiếp tục mở rộng nền đường lên 24m...

Ngày 8.10.2023, ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc hai bên tuyến dài khoảng 1,9 km đoạn qua phường Đắc Sơn, dự án đang thi công các hạng mục như cống thoát nước, mở rộng nền đường... Trong điều kiện tuyến đường vừa thi công vừa khai thác khi mật độ người và phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến đông đúc nhưng đơn vị quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát thi công không tuân thủ các biện pháp bảo đảm ATGT, gây ùn ứ và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện trường dự án không có biển thông tin công trình, không có biển báo giao thông, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu ban đêm (chỉ có tấm bạt in biển báo với dòng chữ "Xin lỗi đã làm phiền" ở hai đầu). Trong khi dọc hai bên đường, hàng loạt vị trí cống thoát nước chưa được đậy nắp.

Cống cao hơn mặt đường và nền nhà dân. Ảnh: Minh Hạnh
Cống cao hơn mặt đường và nền nhà dân. Ảnh: Minh Hạnh

Cùng với đó, vật liệu được tập kết ngay trên đường đi, gây ùn ứ giao thông và khiến phương tiện giao thông gặp nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Ngoài việc mất an toàn giao thông, công trình thường xuyên gây ô nhiễm bụi nhưng không được đơn vị thi công tưới nước, dọn vệ sinh đất cát trên mặt đường.

Theo phản ánh của người dân, việc thi công đường cống thoát nước ven đường phía bên phải tuyến (hướng từ Phổ Yên đi Vĩnh Phúc) cao hơn hơn so với nền nhà bên đường, nền đường vào ngõ xóm... gây khó khăn cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng khi trời mưa và đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông.

Thi công mất ATGT. Ảnh: Minh Hạnh
Đoạn đường thi công mất ATGT. Ảnh: Minh Hạnh

Phó Chủ tịch UBND phường Đắc Sơn - ông Lê Đức Lam cho biết, tình trạng đơn vị thi công không đảm bảo ATGT, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm bụi, không dọn dẹp vật liệu sau khi thi công và làm cống thoát nước cao hơn nền nhà được người dân phản ánh.

UBND phường đã mời Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công về làm việc, cũng như có văn bản gửi UBND TP Phổ Yên, Ban Quản lý dự án đề nghị giải quyết các vấn đề trên. Phường cũng chỉ có thể đề nghị, còn việc giải quyết thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị quản lý dự án, nhà thầu thi công.

Đoạn đường thi công không đảm bảo ATGT

Để làm rõ vấn đề, phóng viên liên hệ với Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - ông Tạ Văn Ngọc. Tuy nhiên, người này từ chối và nói rằng "không có thẩm quyền phát ngôn".

Liên quan đến vấn đề cống thoát nước, mặt đường được thiết kế cao hơn với nền nhà dân, đại diện UBND phường Đắc Sơn cho biết, phường không được lấy ý kiến trong quá trình thiết kế dự án nên cũng chỉ có thể gửi kiến nghị của người dân lên Ban Quản lý dự án và UBND TP Phổ Yên.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã gây mất an toàn giao thông

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã lấn chiếm lòng lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn dẫn đến tình trạng kẹt xe, mất toàn giao thông.

Triển khai Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

Hà Anh |

Tiếp nối thành công của Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trong ba năm 2020, 2021 và 2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới) tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 (Cuộc thi).

Thái Nguyên xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Nhằm tăng cường việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nếu vi phạm.

Nhờ người dân cung cấp thông tin vi phạm an toàn giao thông để xử lý

HƯNG THƠ |

Từ thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý người vi phạm giao thông.

Tước bằng lái hơn 6.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

HƯNG THƠ |

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị đã xử phạt 12.862 trường hợp với số tiền hơn 44,7 tỉ đồng, tước 6.280 bằng lái xe, tạm giữ đối với 5.115 phương tiện vì vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Nhân chứng kể lại giây phút phá cửa, cứu người trong ngôi nhà đang cháy

Văn Trực |

Đà Nẵng - Cổng ngôi nhà đang cháy bị khóa, lực lượng chữa cháy cùng người dân phải dùng xà beng, búa tạ để phá và giải cứu được 3 trong tổng số 5 người trong vụ cháy. Tuy nhiên, 2 cháu bé đã tử vong do ngạt khói.

Nguyễn Quang Dũng: Mời Trấn Thành đóng Đất rừng phương Nam để hút khán giả có gì sai?

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, việc mời Trấn Thành đóng "Đất rừng phương Nam" một phần vì giá trị ngôi sao. Hơn hết, anh thấy nam MC phù hợp với vai bác Ba Phi.

Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã gây mất an toàn giao thông

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã lấn chiếm lòng lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn dẫn đến tình trạng kẹt xe, mất toàn giao thông.

Triển khai Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

Hà Anh |

Tiếp nối thành công của Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trong ba năm 2020, 2021 và 2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới) tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 (Cuộc thi).

Thái Nguyên xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Nhằm tăng cường việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nếu vi phạm.

Nhờ người dân cung cấp thông tin vi phạm an toàn giao thông để xử lý

HƯNG THƠ |

Từ thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý người vi phạm giao thông.

Tước bằng lái hơn 6.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

HƯNG THƠ |

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị đã xử phạt 12.862 trường hợp với số tiền hơn 44,7 tỉ đồng, tước 6.280 bằng lái xe, tạm giữ đối với 5.115 phương tiện vì vi phạm trật tự an toàn giao thông.