Đột biến gene khiến da đổi màu, nhiều trẻ được phục hồi bằng laser

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Đối với trẻ em khi mắc các bệnh lý về da như: Bớt cà phê sữa, bớt đỏ... sẽ được sử dụng biện pháp laser để phục hồi nhanh, ít tổn thương.

Bệnh nhi H.T.D (8 tuổi, tỉnh Long An) ngay từ khi sinh ra đã bắt đầu xuất hiện bớt đỏ nhẹ ở một bên chân. Tuy nhiên, càng lớn những vết bớt đỏ này có dấu hiện loang khắp bề mặt từ mông xuống chân và gồ lên rõ.

Nhận thấy tình trạng không ổn, gia đình đã đưa bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh. Qua thăm khám lâm sàng, ngoài tình trạng vết bớt lớn thì bệnh nhi còn xuất hiện triệu chứng giãn mạch màu xanh ở chân.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất bệnh nhi hiện mắc hội chứng Klippel Trenaunay - một hội chứng hiếm gặp trên thế giới và lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Theo Th.S.BS Lê Thảo Hiền – Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, đối với những trường hợp này, bệnh viện đã dùng laser xung hồng, kết hợp với laser CO2 làm giảm bớt đỏ cho bé. Sau điều trị 10 lần, mỗi tháng 1 lần, tình trạng bớt trẻ giảm 50-80%. Vì đây là bệnh lý đột biến gene do cơ địa nên có khả năng tái phát, cần đưa trẻ đi điều trị sớm.

Sử dụng laser thường vào những trường hợp bẩm sinh như: Bớt cà phê sữa, bớt có những sắc tố, những thương tổn mạch máu, bớt đỏ (bớt rượu vang)… Ngoài ra có những bệnh nhân tổn thương bị để lại sẹo…

So với người lớn, phương pháp laser ở trẻ em khó khăn, nhất là trẻ không tuân thủ điều trị, trẻ khó chấp nhận thủ thuật này vì không thoải mái, đau… nên sau khi thực hiện làm laser chúng ta cần chăm sóc da của trẻ trước và sau điều trị.

“Quan điểm người Việt Nam thường nghĩ rằng da của trẻ nếu không có vấn đề gì thì không cần sử dụng phương pháp kem bôi. Vì vậy, khi lớn lên sẽ rất dễ bị nám da, tàn nhang hoặc lão hoá da, rối loạn sắc tố. Hiện nay có các phương pháp laser điều trị nhiễm sắc tố da cho trẻ. Ngoài ra có những laser điều trị bớt, những tình trạng mạch máu, hoặc điều trị sẹo của da”, bác sĩ Hiền chia sẻ thêm.

Cũng theo các chuyên gia, lứa tuổi điều trị tuỳ vào những hư tổn của trẻ, các nốt như cà phê sữa, mạch máu, bớt bẩm sinh, bớt mạch máu, bớt rượu vang… Tổ chức Y tế thế giới cũng khuyến cáo, cần can thiệp điều trị càng sớm càng tốt, lúc đó bớt ít và tỉ lệ sạch 100% cao.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý da di truyền, đột biến gene

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều bệnh nhi nhập viện điều trị với tình trạng da như nhiều nốt đen trên da giống như da báo, mắt lồi, lưng gù... Đây là những biểu hiện lâm sàng của bệnh lý về da di truyền hoặc đột biến gene.

Nhiều người 50-60 tuổi đã có biểu hiện sa sút trí tuệ

Thùy Linh |

Nhiều người 50-60 tuổi đã có biểu hiện sa sút trí tuệ, nhầm lẫn về thời gian, địa điểm, biểu hiện quên kéo dài, rối loạn cảm xúc...

150 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An đã xuất viện

Hoàng Bin |

Quảng Nam - 150 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì Phượng ở Hội An đã xuất viện, không có trường hợp tử vong.

Cứu sống bệnh nhân vết thương thấu ngực trong tình trạng nguy kịch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 19.9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, sốc mất máu biến chứng ngưng tim nguy kịch.

Chi phí lãi vay “kéo lùi” lợi nhuận công ty Bảo Ngọc (BNA)

Phương Anh |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) báo lãi sau thuế khoảng 7 tỉ đồng, giảm hơn 81% so với cùng kì của năm 2022.

Tròn một năm, vụ phá hoại Nord Stream vẫn là bí ẩn

Ngọc Vân |

Vụ nổ Nord Stream ngày 26.9.2022 làm hỏng đường ống dẫn khí đốt Nga sang châu Âu đến nay vẫn chưa có lời giải thích xác đáng.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về vụ nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.9.2023 - Dự báo mới nhất hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới; Triệu tập nhân viên bếp ăn trong vụ nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La; Phẫu thuật xong cho 2 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM; Nhiều hộ dân ở TP Hồ Chí Minh đã dỡ "chuồng cọp";...

Từ vụ MC Cát Tường, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

ĐÔNG DU |

Theo luật sư Trần Minh, Văn phòng luật L&P của TPHCM, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội quảng cáo gian dối, với mức phạt tiền lên đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý da di truyền, đột biến gene

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều bệnh nhi nhập viện điều trị với tình trạng da như nhiều nốt đen trên da giống như da báo, mắt lồi, lưng gù... Đây là những biểu hiện lâm sàng của bệnh lý về da di truyền hoặc đột biến gene.

Nhiều người 50-60 tuổi đã có biểu hiện sa sút trí tuệ

Thùy Linh |

Nhiều người 50-60 tuổi đã có biểu hiện sa sút trí tuệ, nhầm lẫn về thời gian, địa điểm, biểu hiện quên kéo dài, rối loạn cảm xúc...

150 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An đã xuất viện

Hoàng Bin |

Quảng Nam - 150 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì Phượng ở Hội An đã xuất viện, không có trường hợp tử vong.

Cứu sống bệnh nhân vết thương thấu ngực trong tình trạng nguy kịch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 19.9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, sốc mất máu biến chứng ngưng tim nguy kịch.