Đông nghẹt người tại các cơ sở tiêm chủng: Nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh

Phạm Dung - Thảo Anh |

Sau khi cách ly xã hội được nới lỏng, nhiều điểm tiêm chủng đã lại mở cửa để phục vụ người dân. Điều đáng nói là tại các địa điểm này, tình trạng chen chúc, đông nghẹt người lại diễn ra tạo ra nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm ngay chính ở các cơ sở tiêm chủng.

Nhiều điểm tiêm chủng đông nghẹt người

Hướng tới tuần lễ tiêm chủng thế giới (ngày 24-30.4), WHO và UNICEF kêu gọi các nhà chức trách y tế từ cấp trung ương đến địa phương, gia đình và cộng đồng đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo tiêm chủng thiết yếu cho trẻ em trong thời điểm đại dịch, không chùn bước trong cuộc chiến chống các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Theo dữ liệu thu thập trên phạm vi toàn cầu, hơn 117 triệu trẻ em có nguy cơ bỏ lỡ tiêm phòng sởi do đại dịch COVID-19. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ khi tỉ lệ tiêm chủng đã bắt đầu sụt giảm và các ca mắc sởi, ho gà xuất hiện trong quý I/2020. Đó quả thực là những con số biết nói về thực trạng tiêm chủng trong thời kỳ dịch bệnh.

Tại Việt Nam, từ ngày 1.4 đến ngày 24.4, do thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã tạm ngừng tiêm chủng trên toàn quốc. Ngày 25.4, hoạt động tiêm chủng lần đầu tiên hoạt động trở lại sau gần 1 tháng tạm ngừng.

Do vậy, sau chuỗi ngày im ắng do dịch COVID-19, sáng 26.4, Trung tâm Tiêm chủng 131 Lò Đúc - Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư (Bộ Y tế) đón khá đông phụ huynh đưa con đi tiêm phòng vaccine. Trung tâm đã thiết lập những quy trình cụ thể về việc sàng lọc và khai báo y tế. Theo đó, điểm tiêm chủng bố trí theo hình thức một chiều, từ đón tiếp, khám phân loại, tư vấn, tiêm chủng và chờ theo dõi sau tiêm. Tất cả người đưa trẻ đi tiêm chủng đều được đo thân nhiệt trước khi vào điểm tiêm.

Anh Đức Huy (Minh Khai, Hà Nội) cho biết: “Do đang trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, khi gia đình quyết định đưa con đi tiêm phòng cũng có chút lo lắng nhưng chúng tôi xác định mình đang phòng dịch chủ động. Nếu như không đưa con đi tiêm, chúng tôi còn lo lắng hơn”.

Từ tận Hưng Yên lên Hà Nội tiêm chủng cho bé 9 tháng tuổi, chị Thanh Hương cho hay vì lo sợ dịch bệnh nên quá lịch tiêm cả tháng nhưng không dám cho đi tiêm. “Khi dịch bệnh có chiều hướng giảm nhiều ngày liền không có ca mắc mới nên vợ chồng tôi mới đưa cháu đi tiêm. Tôi ý thức được là tiêm vaccine cho trẻ cực kỳ quan trọng. Để phòng dịch COVID-19, chúng tôi ngồi giãn cách, lúc di chuyển lên Hà Nội đi xe riêng” - chị Hương nói.

Đồng quan điểm, anh Hồng Duy (Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi lo nhưng chiến dịch chống COVID-19 ở Việt Nam đang có kết quả tốt. Việc đưa con đi tiêm vaccine là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ”.

Mặc dù đã có quy chuẩn các điểm tiêm chủng sẽ hẹn tiêm chủng theo giờ, mỗi thời điểm không quá 20 trẻ đến tiêm chủng, tuy nhiên theo phản ánh của người dân, bên cạnh những trung tâm tiêm chủng thực hiện quy củ các biện pháp phòng dịch thì nhiều phòng tiêm vẫn đông kín người. Anh Ph.Ng.L (Hà Nội) nói rằng: “Sáng nay (26.4), tôi đưa vợ đang mang bầu đi tiêm phòng tại Trung tâm tiêm chủng và mật độ rất đông. Nếu như đợt trước, người ta lo sợ không dám đi tiêm thì nay lại khá chủ quan, người san sát chen chúc không giãn cách. Tôi không cần khai báo y tế nhưng cũng được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Quá trình phải mất đến hơn 2 tiếng rưỡi từ lúc bắt đầu đo thân nhiệt đến lúc làm thủ tục tiêm xong cho bé”.

Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng

Theo bà Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng (TCMR) quốc gia, kể từ đầu năm nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động TCMR. Kết quả tiêm chủng mở rộng của quý I/2020 chỉ đạt 70% so với kế hoạch đặt ra. Từ đây, bà Hồng đánh giá, nguy cơ xảy ra ca bệnh sởi, ho gà, bạch hầu… ở trẻ em nếu trẻ không được tiêm chủng đầy đủ và tiêm chủng muộn so với lịch tiêm chủng.

Sau thời gian tạm dừng hoạt động tiêm chủng kể từ ngày 1.4.2020 thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, được sự đồng ý của Bộ Y tế, ngày 22.4.2020, dự án TCMR đã có công văn số 517/VSDTTƯ-TCQG gửi đến các địa phương về việc tiếp tục triển khai hoạt động tiêm chủng tại các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ thấp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất gián đoạn hoạt động tiêm chủng thường xuyên.

“Tôi khuyến cáo các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ trong chương trình TCMR, tránh trì hoãn tiêm chủng thì trẻ sẽ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà có vaccine phòng bệnh” - bà Hồng nhấn mạnh.

Nói về các biện pháp an toàn cho tiêm chủng trong dịch COVID-19, lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: “Một lưu ý quan trọng là thực hiện sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng. Đối với những trẻ đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đưa trẻ đi đến điểm tiêm chủng. Người đưa trẻ đi tiêm chủng phải đảm bảo không có các dấu hiệu ho, sốt nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 trong vòng 14 ngày. Các trạm y tế tăng cường thêm phòng để tổ chức tiêm chủng, đặc biệt là phòng theo dõi trẻ sau tiêm chủng phải đủ rộng để đảm bảo khoảng cách giữa các bé là 2m”.

Nói về việc, một số địa điểm tiêm chủng có tình trạng tập trung đông người, không thực hiện giãn cách theo đúng quy định, bà Hồng nói rằng, do số lượng địa điểm tiêm chủng lên đến hàng nghìn điểm phân tán tại các tỉnh thành nên công tác kiểm tra khá khó khăn. Tuy nhiên, sau phản ánh của báo chí, viện sẽ có giám sát và kiểm tra, đồng thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng theo nguyên tắc giãn cách xã hội.

Phạm Dung - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".