Đối tác Nhật tin cậy, đánh giá cao chất lượng sản phẩm mắc ca Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.11, UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương và đối tác Nhật Bản tổ chức Lễ công bố xuất khẩu container hạt mắc ca Krông Năng chính ngạch đầu tiên qua thị trường Nhật Bản.

Lý giải về việc chọn mắc ca ở huyện Krông Năng để đưa vào thị trường Nhật Bản, Takuro Ohtsuka – Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty OLTY: "Huyện Krông Năng nói riêng là một trong những vùng đất trên cả nước đáp ứng đủ điều kiện phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng đất đai và khí hậu trồng mắc ca.

Hiện nay, huyện Krông Năng đã chuyển đổi thành công 2.363 ha diện tích cây mắc ca. Trong đó, diện tích cho sản phẩm khoảng hơn 1.000 ha, năng suất ước đạt 17,9 tạ/ha, sản lượng hơn 1.700 tấn. Toàn huyện có trên 22 cơ sở sở chế, chế biến đơn giản mắc ca. Các cơ sở này chủ yếu thực hiện tách hạt, sấy khô, đóng gói, hút ẩm và 1 cơ sở chế biến sâu hạt mắc ca, có sản phẩm Socola góp phần đẩy nhanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện".

Bên trong xưởng chế biến Mắc ca của
Bên trong xưởng chế biến mắc ca của Công ty Cổ phần DAMACA Nguyên Phương. Ảnh: Bảo Trung

Theo ông Takuro Ohtsuka, chất lượng hạt mắc ca của huyện Krông Năng được phân tích và đánh giá rất tốt. Trong đó, sản phẩm mắc ca của Công ty Cổ phần DAMACA Nguyên Phương đã được Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Đắk Lắk cấp chứng nhận đủ vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao và chứng nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 và cấp khu vực năm 2022.

 
Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương cùng với ông  Takuro Ohtsuka – Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty OLTY ký kết hợp tác. Ảnh: Bảo Trung

Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương - cho biết: "Lô hàng xuất đi lần này hơn 6 tấn với khoảng 2.250 thùng, tổng giá trị khoảng 2 tỉ đồng. Đây là dấu mốc lớn, là cơ hội để doanh nghiệp chúng tôi nói riêng và các đơn vị khác định hướng phát triển mạnh mẽ các loại cây nông sản dài ngày, xuất khẩu chính ngạch sang những thị trường khó tính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Để đạt được điều đó, yêu cầu tối quan trọng vẫn là chất lượng. Hàng mắc ca Việt Nam có vị đặc trưng, thơm ngon hơn nhiều so với các sản phẩm cùng chủng loại ở các nước khác trên thị trường, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng phải được đảm bảo; tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phải đạt mức cho phép, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng".

Lô hàng đầu tiên xuất qua Nhật Bản. Ảnh: Bảo Trung
Lô hàng đầu tiên xuất qua Nhật Bản. Ảnh: Bảo Trung

"Thực tế, những tiêu chí khắt khe khác về độ an toàn của sản phẩm cũng được cơ quan chức năng Nhật Bản kiểm duyệt rất nhiều lần trước khi chấp nhận đưa sản phẩm vào đất nước họ. Ngoài việc xuất khẩu hạt Mắc ca sấy, sắp tới, đơn vị sẽ chào hàng nhiều sản phẩm chế biến sâu như dầu mắc ca...", bà Phương nói.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

‘Nữ hoàng quả khô’ mắc ca hút khách ở festival trái cây lớn nhất Tây Bắc

Hoàng Phan |

Gian hàng giới thiệu sản phẩm chế biến từ mắc ca tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP lần đầu tiên tổ chức tại Sơn La quy mô lớn nhất ở vùng Tây Bắc thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan, mua sản phẩm.

Mắc ca Đắk Nông “cháy hàng” dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 5 năm trở lại đây, mắc ca là đặc sản mới được người dân ở huyện Tuy Đức tự tay sản xuất, chế biến, phân phối ra thị trường. Tết Nguyên đán đang cận kề, nên dù các cơ sở sản xuất mắc ca ở Đắk Nông đã chạy hết công suất vẫn không đáp ứng xuể nhu cầu người tiêu dùng.

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

‘Nữ hoàng quả khô’ mắc ca hút khách ở festival trái cây lớn nhất Tây Bắc

Hoàng Phan |

Gian hàng giới thiệu sản phẩm chế biến từ mắc ca tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP lần đầu tiên tổ chức tại Sơn La quy mô lớn nhất ở vùng Tây Bắc thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan, mua sản phẩm.

Mắc ca Đắk Nông “cháy hàng” dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 5 năm trở lại đây, mắc ca là đặc sản mới được người dân ở huyện Tuy Đức tự tay sản xuất, chế biến, phân phối ra thị trường. Tết Nguyên đán đang cận kề, nên dù các cơ sở sản xuất mắc ca ở Đắk Nông đã chạy hết công suất vẫn không đáp ứng xuể nhu cầu người tiêu dùng.

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.