Festival Ninh Bình - Tràng An đưa chương trình khai mạc vào lòng di sản

Diệu Anh |

Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II với chủ đề “sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa” là sự kiện văn hóa - du lịch tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sảnb văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Một Festival với nhiều điểm mới

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II cho biết, điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Festival lần này là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại, những màn khinh công chạy trên nước, vẽ thư pháp bằng nghệ thuật múa… sẽ hòa quyện, tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước.

“Mang đậm tính sáng tạo và sự độc đáo, sân khấu thực cảnh trên sông nước Tràng An là nơi diễn ra các màn biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ, được dàn dựng hoàn toàn trên mặt nước, với diện tích khoảng trên 3.000m2. Sân khấu của đêm khai mạc được thiết kế trên ý tưởng hòa quyện yếu tố văn hóa với cảnh sắc thiên nhiên, tôn vinh nét đẹp của núi non, sông nước thơ mộng ở Di sản Tràng An” - ông Cường chia sẻ. Cũng theo ông Cường, tổng thể kịch bản, maket sân khấu và các nội dung liên quan đến 4 hoạt động trọng tâm của Festival lần này, đặc biệt là show diễn thực cảnh trong đêm khai mạc được dàn dựng với mong muốn khi kết hợp các yếu tố về con người, hệ thống âm thanh hiện đại, hệ thống kỹ xảo công nghệ ánh sáng... phải đảm bảo phục vụ tối đa cho phần nghệ thuật biến ảo, tương tác của các nghệ sĩ.

Gần 700 nghệ sĩ và người lái đò tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Hằng - Tổng đạo diễn Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023 - chia sẻ, kịch bản các chương trình được xây dựng rất chi tiết và cụ thể. Đặc biệt, để kể câu chuyện về con người, vùng đất, dấu ấn văn hóa đậm bản sắc của Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình, kịch bản chú trọng đến sự tổng hòa các yếu tố như âm nhạc, vũ đạo, ca sĩ... và việc sử dụng các công nghệ hiện đại trình diễn 3D Mapping, Lazer Mapping...

“Lần đầu tiên một chương trình thực cảnh, đưa chương trình khai mạc vào lòng di sản, tạo nên bức tranh nghệ thuật đặc sắc” - NSƯT Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ.

Theo kịch bản lễ khai mạc, sẽ có khoảng 700 nghệ sĩ, diễn viên tham gia các màn biểu diễn trên sân khấu, trong đó có khoảng 300 người lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Việc bố trí vị trí khán đài đáp ứng cho khoảng 7.000 đại biểu, người dân và du khách thập phương tham dự chương trình cũng đang được các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện.

Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 31.12 tại huyện Hoa Lư và TP Ninh Bình với 4 hoạt động đặc sắc gồm: Chương trình khai mạc Festival (diễn ra vào 20h ngày 26.12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); Chương trình Di sản văn hóa Nam Bộ (diễn ra vào 20h ngày 28.12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); Chương trình Di sản văn hóa Bắc Bộ - Trung Bộ và giao lưu quốc tế (diễn ra vào 20h ngày 29.12 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham) và Chương trình bế mạc “Rực lửa Cố đô”- chào đón năm mới (diễn ra vào 22h30 ngày 31.12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An).

Diệu Anh
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định về việc kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hé lộ doanh nghiệp muốn đầu tư 1 tỉ USD vào khu đô thị tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất được đầu tư Khu đô thị Vinhomes Harmony Ninh Bình với quy mô khoảng 470ha.

Xây dựng Ninh Bình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ vào năm 2035

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã đề ra quyết tâm xây dựng Ninh Bình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035. Có thể nói, đây là phù hợp với tiềm năng của vùng đất Ninh Bình và xu thế phát triển chung trên toàn thế giới.

Kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Tinh hoa hàng Việt Nam - Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Ninh Bình.

Giáng sinh tại nhà thờ đẹp như cung điện châu Âu ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang Thiện |

Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 51, nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh nguy nga như một cung điện với lối kiến trúc Gothic. Nơi đây càng tráng lệ hơn vào mùa Giáng sinh.

Hiện trạng những tuyến đường sẽ được mở rộng tại Long Biên, Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận Long Biên sẽ có thêm 5 tuyến đường được mở rộng, kéo dài, từ đó giúp hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ phạm gây không khí lạnh liên tiếp khiến châu Á chìm sâu trong giá rét

Thanh Hà |

Đợt không khí lạnh cực mạnh khiến Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam, chìm sâu trong giá rét có nguồn gốc từ vùng cực ở phía bắc.

Sự cố tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, nhiều học sinh nhập viện

QUANG ĐẠI |

Một số thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống làm nhiều học sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) phải nhập viện.

Kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định về việc kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hé lộ doanh nghiệp muốn đầu tư 1 tỉ USD vào khu đô thị tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất được đầu tư Khu đô thị Vinhomes Harmony Ninh Bình với quy mô khoảng 470ha.

Xây dựng Ninh Bình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ vào năm 2035

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã đề ra quyết tâm xây dựng Ninh Bình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035. Có thể nói, đây là phù hợp với tiềm năng của vùng đất Ninh Bình và xu thế phát triển chung trên toàn thế giới.

Kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Tinh hoa hàng Việt Nam - Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Ninh Bình.