Ngày 8.5, nguồn tin của Báo Lao Động xác nhận, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa họp với Bộ Giao thông Vận tải về các dự án giao thông trên địa bàn, trong đó có bàn bạc, thảo luận đến những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Tại cuộc họp, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (Ban A) tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1) thông tin, toàn tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh hiện đã bàn giao mặt bằng được 44,5km, tương ứng 95% khối lượng công việc. Tuy nhiên, tại dự án còn nhiều vướng mắc liên quan đến việc chuyển đổi rừng, mỏ vật liệu và các bãi đổ thải tạm với hàng triệu mét khối đất chưa biết đưa đi đâu vì các đơn vị liên quan chưa thống nhất vị trí.
Ban A đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thống nhất vị trí bãi đổ thải nhưng đơn vị này trả lời không có quy định để tham mưu cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, dự án đang có nguy cơ bị chậm tiến độ trong bối cảnh mùa mưa sắp bắt đầu.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ quan điểm rằng: "Khó khăn nhất hiện tại của tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là về bãi thải, nếu không có sẽ không thực hiện đào đắp, không thể thảm đường được. UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ các văn bản của tỉnh khác để tham khảo và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh Đắk Lắk nói rằng: "Tại sao tỉnh Khánh Hòa làm được mà tỉnh ta không làm được? Việc gì lợi cho người dân, cho tỉnh, làm đừng tiêu cực, đừng lợi ích nhóm thì cứ mạnh dạn làm, anh nào phụ trách ký, còn không ai ký thì để tôi ký... Nếu không làm được mà sợ thì nghỉ để người khác làm, nếu các tỉnh khác không làm thì ta không làm nhưng đây các tỉnh khác làm ầm ầm".
"Đắk Lắk sẵn sàng điều chuyển những người sợ việc, sợ trách nhiệm, còn không làm thì để người khác làm. Bí thư Tỉnh ủy nói rồi, chỗ nào không làm, cứ dây dưa công việc, tôi sẽ đề xuất chuyển công tác. Vừa qua, tôi đã đề xuất chuyển một số vị trí rồi", ông Nghị nhấn mạnh thêm.
Bác tin đồn thất thiệt liên quan đến lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk
Trong một diễn biến khác, một ngày trước (ngày 7.5), Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, thời gian gần đây có nhiều thông tin thất thiệt lan truyền tại địa phương về lãnh đạo tỉnh gây ảnh hưởng lớn đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo tỉnh và uy tín cá nhân các lãnh đạo.
Trong đó, có vụ việc, tỉnh Đắk Lắk lập đoàn đi công tác tại Hàn Quốc trong chuyến công tác từ ngày 24 đến ngày 28.4. Tại sân bay, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã không đi vì sự cố gia đình nhưng sau đó, dư luận lại râm ran, đồn thổi việc lãnh đạo này bị cấm xuất cảnh.
Thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh nhận được thông tin của gia đình báo người thân lớn tuổi bị ốm nặng nên đã ở nhà.
Ngoài ra, còn nhiều luồng dư luận đồn thổi thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, đây hoàn toàn là những thông tin đồn thổi không đúng sự thật.
Đại diện UBND tỉnh cho rằng, thông tin sai này đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tập thể lãnh đạo của tỉnh. Những đồn thổi sai lệch còn làm hoang mang trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.