Đến 6 giờ ngày 2.1 Cà Mau còn hơn 1.086 tàu cá đang hoạt động trên biển, với 7.349 người. Trong đó, khu vực xa bờ 950 tàu; khu vực đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối 279 tàu; khu vực đảo Thổ Chu 671 tàu; khu vực gần bờ 136 tàu.
Hiện tại, đã có 2.496 tàu đang neo đậu tại bến; gần 460 tàu cá dưới 20 CV và trên 3.350 phương tiện thủy tham gia khai thác thủy sản ven bờ đã neo đậu ở nơi an toàn. Đội tàu cứu hộ của tỉnh gồm 53 chiếc đang tập trung tại các cửa biển sẵn sàng tham gia cứu hộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo: Các ngành chức năng tiến hành huy động tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi an toàn; kêu gọi chuyển nhanh vào nơi an toàn. Những tàu không thể vào nơi an toàn, lực lượng chức năng huy động các tàu lớn gần đó tiến hành cứu hộ.
Đối với các tàu thuyền đang neo đậu tại đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai, phải đưa ngư dân lên bờ. Các tàu lớn tham gia cứu hộ phải trang bị đầy đủ dụng cụ như: dây, phao để hỗ trợ cứu hộ. Các tàu thuyền tại khu vực đảo Thổ Chu, phải tiến hành vào nơi tránh trú bão gần nhất.
Đối với các hộ dân sống trên đảo Hòn Chuối phải sơ tán đến nơi an toàn gần nhất; các bè cá tại đảo Hòn Chuối phải gia cố chắc chắn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp tình hình tàu, thuyền, sức gió và các giải pháp của tỉnh Cà Mau, báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo Trung ương và kiến nghị điều động tàu lớn hỗ trợ tỉnh Cà Mau đưa ngư dân trên các tàu vào nơi an toàn.