Độc đáo son môi làm bằng quả gấc của cô giáo ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Quả gấc không chỉ dùng để nấu xôi mà qua bàn tay của cô giáo Pha Phăng đã trở thành những loại mỹ phẩm từ thiên nhiên, an toàn cho người dùng như son môi, tinh dầu dưỡng da trị nám và cả dầu gấc để ăn.

Ý tưởng từ chính làn da của mình

Chị Nguyễn Thị Pha Phăng, ngụ huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang đã cho ra mắt dòng son môi làm bằng chất liệu đặc biệt là quả gấc. Khi mới tạo ra sản phẩm nhiều người còn nghi ngờ e ngại nhưng với số lượng gần 1.000 cây son bán đi đã chứng tỏ son môi gấc được nhiều người tin dùng.

Kể về cơ duyên để sáng tạo ra các sản phẩm từ quả gấc, chị Pha Phăng (giáo viên dạy vật lý Trường THCS&THPT Long Thạnh) cho biết chính da mặt của chị trước đây bị tàn nhang và đồi mồi rất nhiều chị đã sử dụng đủ loại mỹ phẩm nhưng không hết. Có người bạn mách cho thoa dầu gấc trị sẽ đỡ thế là chị không mua mà tự mình lên mạng tìm kiếm thông tin và nghiên cứu cách làm dầu gấc.

Vì là sản phẩm tự nhiên không hóa chất nên hiệu quả thấy được phải qua khoảng 6 tháng sử dụng. Thấy công dụng quá tốt nên chị đã làm tặng cho bạn bè, người thân và nhiều người muốn mua nên chị bắt đầu làm để bán.

Với kiến thức tích lũy rồi tự học hỏi thêm, cô giáo Phăng đã tiếp tục mày mò nghiên cứu và thành quả là son môi gấc đã có đủ sắc độ màu như các dòng son trên thị trường.

Chị Huỳnh Thị Gấm, người dùng sản phẩm chia sẻ: “Tinh dầu gấc tôi dùng thấy rất hiệu quả còn son gấc thì mới đầu mình thấy khá lạ nhưng khi dùng thử thì mới biết là rất tốt. Tôi còn mua làm quà gửi tặng bạn bè nhân dịp tết này vì đây cũng là 1 món quà khá độc đáo”.

Chị Phăng kể: “Ban đầu làm cũng gặp nhiều khó khăn, sản phẩm cũng chưa hoàn thiện có khi thì khô quá, có khi thì màu chưa đạt... Mình không bỏ cuộc mà tiếp tục thử nghiệm điều chỉnh liều lượng thành phần thì khoảng 1 năm sau sản phẩm son môi cũng hoàn thiện đáp ứng được các yêu cầu về độ an toàn và thẩm mỹ”. Không chỉ dùng son làm đẹp mà công dụng của tinh dầu gấc trong son còn giúp dưỡng và trị môi khô, thâm nên son của chị cũng cháy hàng vào mùa tết này.

Cô giáo nặng lòng với học sinh

Năm 2019, son gấc của chị Phăng đã hoàn thiện và đã có giấy kiểm định đảm bảo không hóa chất của QUATEST 3 (KT-05422AH09). Sau đó, chị đã hướng dẫn nhóm học sinh của mình dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với đề tài “Tận dụng các phế phẩm từ quả gấc để làm nguyên liệu sản xuất một số sản phẩm chăm sóc da” (lĩnh vực hóa sinh) và đạt giải khuyến khích.

Cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng cùng nhóm học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Kiên Giang. Ảnh nhân vật cung cấp
Cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng cùng nhóm học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Kiên Giang. Ảnh nhân vật cung cấp

Tiếp đó vào tháng 11.2021, sản phẩm son gấc do chị hoàn thiện mang dự thi cũng đạt giải khuyến khích cuộc thi Nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đồng tổ chức.

Chị Phăng cho biết, nguồn nguyên liệu gấc ở quê rất nhiều thường ăn không hết để rụng bỏ rất phí nên chị đã thu mua lại. Không chỉ vậy chị Phăng còn khuyến khích các em học sinh trồng gấc vì không tốn công chăm sóc mà tới mùa chín chỉ việc thu hoạch bán lại cho chị để các em có thêm tiền đi học.

“Các em học sinh của tôi đa phần ở trong xã rất khó khăn, cha mẹ đi làm xa các em ở với ông bà già yếu. Tôi bảo các em trồng gấc để bán cho cô vừa không tốn công mà có tiền trang trải được một phần chi phí học tập và việc này đã giúp được nhiều em rồi”.

Ấp ủ đưa son gấc vươn xa

Son gấc là sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên tự sản xuất thủ công nên đảm bảo sạch, không dùng hóa chất bảo quản. Quả gấc tưởng chừng bình thường không ai để ý đến nhưng nhờ ý tưởng sáng tạo của chị Phăng đã mang lại giá trị to lớn cho nó. Chị Phăng cũng ấp ủ ước mơ đưa dòng son đặc biệt mang tên của Việt Nam đi xa hơn không chỉ trong nước mà còn ra quốc tế. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để làm sao không dùng hóa chất mà vẫn giữ được độ bền, lâu trôi hơn và thẩm mỹ cao hơn. Song song đó, chị Phăng cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý để son môi gấc có thể mở rộng thị trường.

Chia sẻ về dự định này, chị Phăng cho hay chị muốn phát triển làm son gấc lớn hơn không chỉ vì riêng mình mà chị hi vọng qua đây sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. “Trái gấc mình tận dụng dùng được hết không bỏ gì nên nếu mở rộng quy mô sản xuất thì có thể thuê nhân công làm các công đoạn sơ chế, đóng nắp, thu mua nguyện liệu gấc... sẽ tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân quê mình”, chị Phăng tâm sự.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Theo chân các cô giáo vùng lòng hồ Hòa Bình đến trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù phải vượt qua vùng lòng hồ, leo đồi nhưng các cô giáo vẫn cố gắng để đến trường với tràn ngập tình yêu thương.

Nhóm thiện nguyện của cô giáo tiểu học tặng áo ấm cho hơn 200 học sinh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cô Thủy, giáo viên tiểu học tại TP Vinh cùng nhóm thiện nguyện đã trao tặng áo ấm, áp phông cho 225 học sinh miền núi.

Cô giáo sắp nghỉ hưu ngồi hàng giờ bên máy tính để cải tiến cách dạy online

Hà Bích |

Câu chuyện của cô đã thay đổi cách nhìn của rất nhiều người về việc chỉ có giáo viên trẻ mới năng động, tìm tòi và học hỏi dạy online. Bởi, những giáo viên có tuổi vẫn nhiệt huyết với nghề và chăm lo cho học sinh của mình.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Theo chân các cô giáo vùng lòng hồ Hòa Bình đến trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù phải vượt qua vùng lòng hồ, leo đồi nhưng các cô giáo vẫn cố gắng để đến trường với tràn ngập tình yêu thương.

Nhóm thiện nguyện của cô giáo tiểu học tặng áo ấm cho hơn 200 học sinh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cô Thủy, giáo viên tiểu học tại TP Vinh cùng nhóm thiện nguyện đã trao tặng áo ấm, áp phông cho 225 học sinh miền núi.

Cô giáo sắp nghỉ hưu ngồi hàng giờ bên máy tính để cải tiến cách dạy online

Hà Bích |

Câu chuyện của cô đã thay đổi cách nhìn của rất nhiều người về việc chỉ có giáo viên trẻ mới năng động, tìm tòi và học hỏi dạy online. Bởi, những giáo viên có tuổi vẫn nhiệt huyết với nghề và chăm lo cho học sinh của mình.