Theo chân các cô giáo vùng lòng hồ Hòa Bình đến trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù phải vượt qua vùng lòng hồ, leo đồi nhưng các cô giáo vẫn cố gắng để đến trường với tràn ngập tình yêu thương.
 
Để có mặt điểm trường mầm non chi xóm Ngòi (Trường mần non Ngòi Hòa), xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc kịp theo chân cô giáo đến lớp, từ TP Hòa Bình, chúng tôi phải xuất phát lúc gần 5h sáng, mặc dù quãng đường chỉ hơn 30km. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
Sau khi đến Cảng Ngòi Hoa, các cô giáo dựng xe trên bờ rồi xuống thuyền vượt qua vùng lòng hồ trong thời tiết giá rét để đến được điểm trường.
 
Từ sáng sớm, những giáo viên vùng lòng hồ đã phải bắt đầu công việc của một ngày mới.
Sau khi vượt qua quãng đường chừng 15 phút trên lòng hồ Hòa Bình, PV Báo Lao Động đã đến được bờ bên kia...
Sau khi lênh đênh chừng 15 phút trên lòng hồ Hòa Bình, PV Báo Lao Động đã đến được bờ bên kia...
Tiệp tục đi bộ vượt qua con dốc dài gần 1km, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được điểm trường
... tiếp tục đi bộ vượt qua con dốc dài gần 1km, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được điểm chi xóm Ngòi.
 
Tại đây, theo quan sát của PV, điểm trường này nằm trên một khu vực đồi cao chung cổng với điểm trường tiểu tiểu học đã bỏ hoang. Khu vực dành cho các cháu mầm non chỉ có 1 dãy nhà 4 phòng, đã có nhiều dấu hiệu của việc xuống cấp.
 
Sân vẫn còn là nền đất, cổng cửa sập xệ, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.
 
Phần trần nhà vừa được vá lại vẫn còn chưa sơn.
 
Bà B.T.L (55 tuổi, xóm Ngòi, xã Suối Hoa) chia sẻ: Các cô giáo vất vả lắm, bất chấp nắng mưa ngày nào cũng vượt qua lòng hồ, lúc đi thì sáng sớm, lúc về thì tối mù mịt. Điểm trường này xuống cấp, thiếu thốn nên nhân dân và phụ huynh đã đóng góp làm mái tôn tạm để che mưa, che nắng. 
 
Ông Bùi Văn Thích - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hoa cho biết: "Điểm trường mần non chi xóm Ngòi thiếu thốn cơ sơ vật chất từ lâu nay, có nhiều thời điểm phải mượn tạm điểm trường để học. Địa phương cũng đã tu bổ 1 phần nhưng vẫn chưa đảm bảo. Các cấp, các ngành cũng đã về đây khảo sát nhưng đến nay điểm trường này vẫn chưa được đầu tư".
Dù khó khăn vất vả nhưng các cô giáo dọn dẹp để trường lớp để cho ngày học mới.
Dù khó khăn vất vả nhưng các cô giáo dọn dẹp để trường lớp sạch sẽ cho ngày học mới.


Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình trao 9 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Phạm Cường |

Hòa Bình - LĐLĐ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm và khen thưởng nhiều tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động công đoàn.

Gian nan đường đến trường của giáo viên vùng lòng hồ

Mạnh Thắng |

Hòa Bình - Hằng ngày nhiều cô giáo, học sinh phải vượt qua quãng đường gian nan trên vùng lòng hồ Hòa Bình để đến trường bất chấp nhiều nguy hiểm rình rấp.

Nhiều giải pháp chống rét cho vật nuôi ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước diễn biến phức tạp do thời tiết khắc nghiệt mùa đông, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp để chống rét cho vật nuôi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hòa Bình trao 9 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Phạm Cường |

Hòa Bình - LĐLĐ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm và khen thưởng nhiều tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động công đoàn.

Gian nan đường đến trường của giáo viên vùng lòng hồ

Mạnh Thắng |

Hòa Bình - Hằng ngày nhiều cô giáo, học sinh phải vượt qua quãng đường gian nan trên vùng lòng hồ Hòa Bình để đến trường bất chấp nhiều nguy hiểm rình rấp.

Nhiều giải pháp chống rét cho vật nuôi ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước diễn biến phức tạp do thời tiết khắc nghiệt mùa đông, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp để chống rét cho vật nuôi.