Độc đáo phiên chợ Tết đầu tiên vùng biên viễn xứ Nghệ

BÙI MINH HÀO |

Xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) Nghệ An nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, giáp Lào. Vào dịp cuối năm, nơi đây tổ chức phiên chợ Tết với nhiều nét văn hóa độc đáo.
Phiên chợ thu hút đồng bào địa phương tham dự. Ảnh: MH
Phiên chợ Xuân thu hút đồng bào địa phương tham dự. Ảnh: MH
Nhôn Mai (Tương Dương) có 12 bản (2 bản dân tộc Thái, 3 bản dân tộc Mông và 7 bản dân tộc Khơ mú), là địa bàn đặc biệt khó khăn. Nhưng người dân tham dự phiên chợ Xuân rất vui vẻ. Ảnh: MH
Nhôn Mai (Tương Dương) có 12 bản (2 bản dân tộc Thái, 3 bản dân tộc Mông và 7 bản dân tộc Khơ mú), là địa bàn đặc biệt khó khăn. Nhưng người dân tham dự phiên chợ Xuân rất vui vẻ. Ảnh: MH
Người dân mang tới các sản vật địa phương để mua bán. Ảnh: MH
Người dân mang tới các sản vật địa phương để mua bán. Ảnh: MH
Các phụ nữ dân tộc thiểu số trao đổi hàng hóa, sản vật. Chợ Xuân là dịp giao lưu, tâm tình của người dân nơi đây. Ảnh: MH
Các phụ nữ dân tộc thiểu số trao đổi hàng hóa, sản vật. Ảnh: MH
Em bé cũng tham gia “bán hàng“. Ảnh: MH
Em bé cũng tham gia “bán hàng“. Ảnh: MH
Em bé này đang vui vì món đồ chơi mẹ mua cho. Ảnh: MH
Em bé này đang vui vì món đồ chơi mẹ mua cho. Ảnh: MH
Thiếu nữ dân tộc thiểu số gùi hàng đi chợ. Ảnh: MH
Thiếu nữ dân tộc thiểu số gùi hàng đi chợ. Ảnh: MH
Phiên chợ Xuân đầu tiên ở Nhôn Mai là nơi người dân trao đổi hàng hóa, mua sắm, giao lưu chia sẻ sau một năm lao động vất vả. Ảnh: MH
Phiên chợ Xuân đầu tiên ở Nhôn Mai là nơi người dân trao đổi hàng hóa, mua sắm, giao lưu chia sẻ sau một năm lao động vất vả. Ảnh: MH
BÙI MINH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Chợ Tết CNLĐ Hải Phòng năm 2019: Hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa

Phạm Đông |

Năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo đời sống cho công nhân lao động, xây dựng và phát triển tổ chức CĐ. Thực hiện phương châm mọi người có Tết, mọi nhà có Tết, sáng 19.1, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức phiên chợ Tết CNLĐ 2019.

Hội chợ Tết “Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”

LÊ TUYẾT |

“Rủ nhau đi chợ ngày Xuân/Vòng tay nhân ái, tình thân rộn ràng/Người mua người bán hân hoan/ Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”.

Chùm ảnh: Độc đáo“Chợ Tết xưa” giữa miền di sản

LÊ PHI LONG |

Từ ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tại Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tái hiện “chợ Tết xưa” với chủ đề “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chợ Tết CNLĐ Hải Phòng năm 2019: Hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa

Phạm Đông |

Năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo đời sống cho công nhân lao động, xây dựng và phát triển tổ chức CĐ. Thực hiện phương châm mọi người có Tết, mọi nhà có Tết, sáng 19.1, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức phiên chợ Tết CNLĐ 2019.

Hội chợ Tết “Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”

LÊ TUYẾT |

“Rủ nhau đi chợ ngày Xuân/Vòng tay nhân ái, tình thân rộn ràng/Người mua người bán hân hoan/ Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”.

Chùm ảnh: Độc đáo“Chợ Tết xưa” giữa miền di sản

LÊ PHI LONG |

Từ ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tại Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tái hiện “chợ Tết xưa” với chủ đề “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”.