Hội chợ Tết “Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”

LÊ TUYẾT |

“Rủ nhau đi chợ ngày Xuân/Vòng tay nhân ái, tình thân rộn ràng/Người mua người bán hân hoan/ Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”.

Là 4 câu thơ ngẫu hứng mà cán bộ công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam viết lên trang Facebook Công đoàn Dệt May Việt Nam giới thiệu về Hội chợ Bán hàng trợ giá phục vụ đoàn viên, công nhân lao động ngành Dệt May do CĐ Dệt May Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức. Đợt bán hàng này kéo dài 3 ngày, từ 10 -12.1.2019 tại TCty CP Phong Phú (Quận 9, TPHCM).

Gian hàng của TCty CP Phong Phú
Gian hàng của TCty CP Phong Phú.

Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam cho biết, hội chợ năm nay có 27 gian hàng của 17 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Các sản phẩm được bán tại Hội chợ rất đa dạng từ quần áo, nhu yếu phẩm, giày dép, mỹ phẩm… Các đơn vị đều cam kết sản phẩm sản xuất nội địa, sản phẩm chất lượng và giảm giá từ 20% đến 50%.

Gian hàng đồng giá 10.000 đồng/sản phẩm
Gian hàng đồng giá 10.000 đồng/sản phẩm

Đặc biệt có gian hàng đồng giá 10.000đ gồm nhiều chủng loại như quần áo, giày dép, sách, truyện... Theo bà Thủy, các sản phẩm này được huy động từ nhiều nguồn, có thể sản phẩm đã qua sử dụng, sản phẩm lỗi mốt hoặc size… Tuy nhiên, đảm bảo hàng hóa phải đạt chất lượng và còn mới từ 80-90%.

Tại ngày hội, lượng người mua các sản phẩm này rất đông, rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay, ban tổ chức quy định, mỗi người chỉ được mua 3 sản phẩm đồng giá 10.000 đồng.

Chị em mua mỹ phẩm chuẩn bị đón Tết
Chị em mua mỹ phẩm chuẩn bị đón Tết.

Chia sẻ về mục đích của ngày hội, bà Thúy nói: “Trong bối cảnh tiền lương của mình chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu cuộc sống, giá cả tăng cao, đặc biệt trong dịp Tết này, anh chị em công nhân cần chi rất nhiều; do đó, chúng tôi tổ chức các gian hàng, vận động các doanh nghiệp cùng tham để chia sẻ với anh chị em công nhân. Bên cạnh đó, Hội chợ cũng là một trong các hoạt động hưởng ứng chương trình người Việt dùng hàng Việt, kết nối các đơn vị sản xuất để tiêu thụ sản phẩm nội khối của nhau”.

Hội chợ có nhiều gian hàng phục vụ các nhu yếu phẩm
Hội chợ có nhiều gian hàng phục vụ các nhu yếu phẩm.
Nữ công nhân cho biết, lựa mấy bộ đồ bộ để gửi về cho mẹ
Nữ công nhân cho biết, lựa mấy bộ đồ bộ để gửi về cho mẹ.
Chọn quần áo mới cho con
Chọn quần áo mới cho con.
LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Lo Tết cho người ở lại

LÊ TUYẾT |

Tổ chức tất niên cho cả khu trọ, tặng quà Tết, lì xì đầu năm, tổ chức cho anh chị em công nhân (CN) gói bánh chưng, giải thưởng là toàn bộ bánh chưng được tặng cho cả khu trọ... là những cách mà nhiều chủ nhà trọ ở TPHCM phối hợp với các cấp công đoàn (CĐ) thực hiện nhiều năm qua. Cách làm này đã tạo nên cái Tết đầm ấm cho CN xa quê.

Hỗ trợ xây 6 “Mái ấm công đoàn” khang trang cho đoàn viên khó khăn

LÊ TUYẾT |

Trong năm 2018, công đoàn (CĐ) Cty Truyền tải Điện 4 đã phối hợp, hỗ trợ xây 6 “Mấm ấm CĐ” cho đoàn viên, công nhân viên lao động (CNVLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, giúp anh chị em có chỗ ở khang trang hơn.

Dồn sức lo cho hơn 600 người lao động có nguy cơ “mất tết”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.1, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - đã đến thăm và làm việc với các Chủ tịch CĐCS, cán bộ CĐ các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm nắm bắt tình hình hoạt động chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLĐ) của địa phương.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Lo Tết cho người ở lại

LÊ TUYẾT |

Tổ chức tất niên cho cả khu trọ, tặng quà Tết, lì xì đầu năm, tổ chức cho anh chị em công nhân (CN) gói bánh chưng, giải thưởng là toàn bộ bánh chưng được tặng cho cả khu trọ... là những cách mà nhiều chủ nhà trọ ở TPHCM phối hợp với các cấp công đoàn (CĐ) thực hiện nhiều năm qua. Cách làm này đã tạo nên cái Tết đầm ấm cho CN xa quê.

Hỗ trợ xây 6 “Mái ấm công đoàn” khang trang cho đoàn viên khó khăn

LÊ TUYẾT |

Trong năm 2018, công đoàn (CĐ) Cty Truyền tải Điện 4 đã phối hợp, hỗ trợ xây 6 “Mấm ấm CĐ” cho đoàn viên, công nhân viên lao động (CNVLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, giúp anh chị em có chỗ ở khang trang hơn.

Dồn sức lo cho hơn 600 người lao động có nguy cơ “mất tết”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.1, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - đã đến thăm và làm việc với các Chủ tịch CĐCS, cán bộ CĐ các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm nắm bắt tình hình hoạt động chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLĐ) của địa phương.