Doanh nghiệp hàng không, đường sắt lên kế hoạch “đón sóng” du lịch 30.4

Xuyên Đông |

Còn hơn 1 tháng nữa kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 mới bắt đầu, tuy nhiên thời điểm này, các hãng máy bay, tàu hỏa đã lên kế hoạch “đón sóng” du lịch.

Gia tăng số chuyến

Thông tin tới Báo Lao Động, đại diện hãng hàng không Vietravel Airlines cho biết, kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, nhu cầu di chuyển của hành khách sẽ tăng cao, Vietravel Airlines dự kiến tăng tần suất các chặng bay chính như: TPHCM - Hà Nội với tần suất 2 - 3 chuyến khứ hồi/ ngày, chặng TPHCM - Đà Nẵng với tần suất 2 chuyến khứ hồi/ ngày.

Trong tháng 4, Vietravel Airlines cũng đẩy mạnh thực hiện các chuyến bay charter đến thị trường Nhật Bản, đưa khách Việt Nam đến thị trường tiềm năng này và ngược lại.

Vietravel Airlines khẳng định, với tình hình các tàu bay A321 sử dụng động cơ Pratt&Whitney của một số hãng phải dừng khai thác để đưa vào bảo dưỡng dẫn đến tải cung ứng cho thị trường giảm, Vietravel Airlines khuyến cáo hành khách nên có kế hoạch và thực hiện đặt vé sớm để tránh trường hợp đặt vé sát ngày không còn vé hoặc giá vé cao.
Vietnam Airlines cũng cho biết, hãng hàng không tăng số lượng đến các điểm du lịch. Từ giữa tháng 3.2024, Vietnam Airlines tăng tần suất các chuyến bay đến Côn Đảo.

Theo đó, Vietnam Airlines khai thác trung bình từ 26 đến 30 chuyến bay hàng ngày giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo từ tháng 3.2024. Số lượng chuyến bay này tăng gần 50% lần so với tháng 2.2024.

Bên cạnh đó, hãng này tăng chuyến bay tới Điện Biên trong dịp lễ. Trước mắt, Vietnam Airlines đã tăng gấp đôi tần suất chuyến bay từ Hà Nội - Điện Biên lên mỗi ngày 2 chuyến từ ngày 6 - 30.3.2024.

Còn theo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, đơn vị sẽ tổ chức lập thêm tàu SE35/SE36 xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội, ga Vinh từ ngày 25.4 - 1.5; Tàu NA3 xuất phát ga Hà Nội ngày 26, 27.4; Tàu NA4 xuất phát tại ga Vinh ngày 30.4, 1.5.

Ngành vận tải kỳ vọng vào du lịch

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục thống kê, ngành vận tải có những bước bứt phá từ đầu năm đến nay.

Vận tải hành khách tháng 2.202 đạt 421,5 triệu lượt khách, tăng 8,7%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 809,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước

Một trong những động lực phát triển của ngành vận tải thời gian qua đến từ sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch. Liên tục trong 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đều đạt hơn 1,5 triệu lượt khách/tháng, xấp xỉ với số lượng khách quốc tế đến Việt Nam cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 2,6 triệu lượt người, chiếm 84,2% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt hơn 388,6 nghìn lượt người, chiếm 12,8% và gấp 2,5 lần; bằng đường biển đạt 90,7 nghìn lượt người, chiếm 3% và gấp 7 lần. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Việt Nam ngay trong những tháng đầu năm mới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế (năm 2023, khách du lịch đạt 12,6 triệu lượt người). Đây là động lực quan trọng thúc đẩy ngành vận tải phát triển. Ngành vận tải đang kỳ vọng lớn vào sự phát triển ngành du lịch trong năm 2024.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Đăng cai sự kiện thể thao - thúc đẩy ngành du lịch phát triển

Ý Yên |

Những sự kiện thể thao nổi tiếng nhất thế giới không chỉ thu hút hàng trăm triệu người xem truyền hình mà còn có thể hấp dẫn một lượng lớn khách du lịch đến các điểm đến đăng cai. Việt Nam hoàn toàn có thể kích cầu du lịch khi đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế.

Đề nghị các chủ cảng tàu du lịch ở Hạ Long chưa tăng giá dịch vụ từ 1.4

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh hôm nay (19.3) cho biết, các ý kiến của các đơn vị, sở ngành liên quan tại cuộc họp ngày 18.3 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng giá vé dịch vụ hành khách qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng khách quốc tế Tuần Châu thống nhất: tạm dừng tăng giá dịch vụ qua các cảng này từ ngày 1.4.2024.

Bất ngờ mất trắng cả chục triệu đồng khi mua combo du lịch dịp lễ 30.4-1.5

HUYỀN TRANG - MẠNH TUÂN |

Chiêu trò mua bán combo du lịch giá rẻ dịp lễ 30.4 - 1.5 là miếng mồi béo bở cho các đối lượng lừa đảo. Ngay sau khi nhận tiền của khách hàng, tài khoản mạng xã hội của các đối tượng đột nhiên bốc hơi không dấu vết; số tiền cọc không cánh mà bay.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Choáng váng vì giá thuê nhà tập thể tăng cao ngang với thuê chung cư

Tuyết Lan |

Có tài chính thấp, nhiều người muốn thuê nhà tập thể cũ để giảm mức chi tiêu hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người choáng váng vì giá thuê căn tập thể cũ tăng cao dù đã xuống cấp và có nhiều bất tiện.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chánh Văn phòng tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn... là những thông tin về xử lý cán bộ tuần qua (từ 18.3 - 22.3).

Chặng đường mới cho Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tối 23.3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1.1.2004 - 1.12024) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đăng cai sự kiện thể thao - thúc đẩy ngành du lịch phát triển

Ý Yên |

Những sự kiện thể thao nổi tiếng nhất thế giới không chỉ thu hút hàng trăm triệu người xem truyền hình mà còn có thể hấp dẫn một lượng lớn khách du lịch đến các điểm đến đăng cai. Việt Nam hoàn toàn có thể kích cầu du lịch khi đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế.

Đề nghị các chủ cảng tàu du lịch ở Hạ Long chưa tăng giá dịch vụ từ 1.4

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh hôm nay (19.3) cho biết, các ý kiến của các đơn vị, sở ngành liên quan tại cuộc họp ngày 18.3 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng giá vé dịch vụ hành khách qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng khách quốc tế Tuần Châu thống nhất: tạm dừng tăng giá dịch vụ qua các cảng này từ ngày 1.4.2024.

Bất ngờ mất trắng cả chục triệu đồng khi mua combo du lịch dịp lễ 30.4-1.5

HUYỀN TRANG - MẠNH TUÂN |

Chiêu trò mua bán combo du lịch giá rẻ dịp lễ 30.4 - 1.5 là miếng mồi béo bở cho các đối lượng lừa đảo. Ngay sau khi nhận tiền của khách hàng, tài khoản mạng xã hội của các đối tượng đột nhiên bốc hơi không dấu vết; số tiền cọc không cánh mà bay.