Đề nghị các chủ cảng tàu du lịch ở Hạ Long chưa tăng giá dịch vụ từ 1.4

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh hôm nay (19.3) cho biết, các ý kiến của các đơn vị, sở ngành liên quan tại cuộc họp ngày 18.3 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng giá vé dịch vụ hành khách qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng khách quốc tế Tuần Châu thống nhất: tạm dừng tăng giá dịch vụ qua các cảng này từ ngày 1.4.2024.

Theo biên bản cuộc họp, sau khi rà soát, nghiên cứu các yếu tố tăng giá, đánh giá tình hình tăng trưởng du lịch trên địa bàn và các yếu tố khác, cuộc họp thống nhất tạm dừng tăng giá dịch vụ qua các cảng này từ ngày 1.4.2024.

Ngoài ra, đề nghị Công ty CP Cảng khách quốc tế Tuần Châu và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long xây dựng lại phương án chi tiết đối với các dịch vụ giá dự kiến tăng trên nguyên tắc: Việc tăng giá có lộ trình, có sự tham gia bàn bạc với Chi hội Tàu du lịch Hạ Long.

Hồ sơ kê khai giá gửi về Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh để rà soát, lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Du khách quốc tế trên các tàu nghỉ đêm thường ký hợp đồng tour trước cả năm, vì thế việc tăng phí, vé đột ngột sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như điểm đến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách quốc tế trên các tàu nghỉ đêm thường ký hợp đồng tour trước cả năm, vì thế việc tăng phí, vé đột ngột sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như điểm đến. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, ngày 28.2.2024, Cảng khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng ra quyết định tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền...Thời gian áp dụng ngay từ ngày 1.4.2024 – nghĩa là chỉ trong vòng hơn 1 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Trong khi đó, các công ty lữ hành, các chủ tàu du lịch, nhất là các tàu nghỉ đêm chuyên phục vụ khách quốc tế thì thường ký hợp đồng tour trọn gói với khách trước cả một năm.

Theo thông báo của 2 cảng tàu du lịch này, vé hành khách của cảng ở cả 2 cảng này đều tăng từ 40.000 đồng/người/lượt hiện nay lên 60.000 đồng/người/lượt.

Tùy loại tàu, từ 1.4.2024, mỗi lần vào cảng đón khách thì phí dịch vụ phải trả/chuyến tăng khoảng 50.000 đồng. Phí an ninh trật tự và chiếu sáng công cộng tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/tàu/tháng. Phí neo đậu tàu thuyền từ 6.300 đồng/m2 mặt nước/tháng lên 9.000 đồng/m2/tháng. Riêng với dịch vụ này, với mức tăng như công bố, theo các chủ tàu du lịch, bình quân mỗi tàu phải trả thêm từ khoảng 500.000 đồng - hơn 1 triệu đồng/tháng.

Theo Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, với bảng giá mới mà các cảng công bố, tổng các loại phí, dịch vụ của một tàu sẽ phải trả từ 1.4.2024 sẽ cao hơn hiện tại vài triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, việc công bố đột ngột khiến các chủ tàu, các công ty lữ hành không thể điều chỉnh giá và cũng không thể bắt du khách đã ký hợp đồng tour trước đó phải bù thêm tiền vì nếu tăng thì khó cạnh tranh nổi với các điểm du lịch khác.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cò du lịch khách tàu biển lộng hành ở cảng tàu đẹp nhất Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nắm bắt được việc nhiều du khách trên các tàu biển quốc tế chỉ khi cập vào cảng ở Hạ Long mới mua tour hoặc có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên bờ nên một số đối tượng đã vào trong cảng mời chào gây bát nháo, đặc biệt, để lại những lời than phiền của du khách về việc bị lừa bởi giá cao nhưng chất lượng không như ý.

Siêu tàu biển đưa 2.670 khách Âu, Mỹ cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Đoàn Hưng |

Siêu du thuyền Celebrity Solstice (thuộc hãng Celebrity Cruises) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lúc 11h ngày 13.11, đem theo 2.670 du khách châu Âu, Mỹ.

Khai trừ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương ngày 20.3.2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ca sĩ Đen Vâu lọt top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 đã bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, trong đó có ca sĩ Nguyễn Đức Cường (nghệ danh Đen Vâu).

Tin 20h: Chuyên gia đề xuất mức điều chỉnh tăng lương hưu cho các đối tượng

Nhóm PV |

Tin 20h: Xử lý cá chết nổi trắng ở hồ Thủy Sứ cạnh hồ Tây; Điều chỉnh tăng lương hưu tỉ lệ cao hơn cho những người có mức lương thấp; Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm tiền phụ cấp của giáo viên;...

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Vàng nhẫn tăng bất chấp đà giảm chung

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Tính đến 19h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.153,7 USD/ounce.

Công an làm việc với cơ sở karaoke về hình ảnh gây bất bình dư luận

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi hình ảnh, clip nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong hát hò, nhảy múa trong quán Karaoke Paris Club lan truyền trên mạng xã hội, Công an quận Hoàng Mai vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cò du lịch khách tàu biển lộng hành ở cảng tàu đẹp nhất Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nắm bắt được việc nhiều du khách trên các tàu biển quốc tế chỉ khi cập vào cảng ở Hạ Long mới mua tour hoặc có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên bờ nên một số đối tượng đã vào trong cảng mời chào gây bát nháo, đặc biệt, để lại những lời than phiền của du khách về việc bị lừa bởi giá cao nhưng chất lượng không như ý.

Siêu tàu biển đưa 2.670 khách Âu, Mỹ cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Đoàn Hưng |

Siêu du thuyền Celebrity Solstice (thuộc hãng Celebrity Cruises) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lúc 11h ngày 13.11, đem theo 2.670 du khách châu Âu, Mỹ.