Đoàn xe đạp thể thao "chiếm" làn đường ôtô gây bức xúc dư luận

Quang Hiệu |

Sử dụng xe đạp thể thao, những nhóm, hội nghênh ngang, thậm chí đi thành hàng 3, hàng 4 vào làn đường chỉ dành cho xe ôtô gây nguy hiểm cho chính họ và các phương tiện khác. Tình trạng này liên tục xảy ra tại các tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một đoàn cua rơ (thực ra là những nhóm, hội đi xe đạp thể thao tập thể dục) gồm cả nam và nữ phóng nhanh vào làn đường dành cho xe ôtô khiến mọi người chú ý và bức xúc.

Đoàn xe đạp thể thao cố tình đi vào đường Võ Nguyên Giáp - làn đường dành cho xe ôtô. Clip Hong Bien TV

Những diễn biến từ đoạn clip cho thấy, thời điểm ghi nhận sự việc nói trên, đường có khá nhiều phương tiện ôtô đi với tốc độ cao. Tuy nhiên, lúc này, đoàn cua rơ vẫn phớt lờ phóng cả đoàn dài trăm mét bất chấp nguy hiểm cho chính họ và các phương tiện khác.

Theo thông tin, đoạn clip trên được ghi nhận tại đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội - đoạn đường được cho là đẹp bậc nhất thủ đô.

Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã lập tức gây chú ý và nhận về rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Phần lớn trong những bình luận bày tỏ sự bức xúc, cho rằng, hành động của nhóm cua rơ nói trên là thiếu ý thức, gây nguy hiểm cho chính họ và các phương tiện ôtô tham gia giao thông trên tuyến đường này.

"Chỉ cần một phương tiện ôtô bất cẩn thì xe tông vào và đi cả đoàn" - bạn Viet bình luận.

Đồng quan điểm nhưng có phần mỉa mai, bạn Hương Quỳnh cho rằng: "Đi vào làn đường ôtô thì mọi người mới biết đến họ. Thực sự họ là hội những người có tiền và không sợ chết".

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong các khung giờ từ 4h - 8h, tại các tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp, khu vực cầu Nhật Tân... hàng loạt những nhóm, hội và cả đi một mình sử dụng xe đạp thể thao đi vào làn đường dành cho xe ôtô. Những nhóm người này thậm chí đi thành hàng 3, hàng 4 bất chấp nguy hiểm.

Trước tình trạng này, trao đổi với chúng tôi, đại úy Nguyễn Tuấn Cường - Đội Phó Đội CSGT số 2 - CATP. Hà Nội cho biết, việc người đi xe đạp thể thao "nghênh ngang" vào làn đường ôtô trên những đại lộ lớn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông cũng như chính bản thân họ, lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội đã ra quân nhắc nhở và xử lý nhưng vẫn  tiếp tục tái diễn. Trong đó, lợi dụng việc tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT nội thành chỉ đến 12h nên vào các khung giờ sáng sớm họ thường xuyên vi phạm.

Các Đội CSGT ngoại thành phải có trách nhiệm tuần tra kiểm soát 24h trong ngày để kiểm tra, xử lý tình trạng này.

Phòng CSGT CATP.Hà Nội cho biết, sẽ yêu cầu các đội địa bàn kiểm tra và sẽ có phương án xử lý triệt để vi phạm này. Bởi lẽ, không ít những vụ TNGT liên quan đến người sử dụng xe đạp thể thao thể dục buổi sáng vi phạm vào làn đường chỉ dành cho ôtô hoặc khu vực cấm xe đạp.

Quang Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Thu phí BOT không dừng: Nhà đầu tư trây ỳ, chủ xe cũng chưa muốn

ĐẶNG TIẾN |

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến hạn (30.6) do Bộ GTVT đặt ra, nếu các trạm BOT giao thông không ký hợp đồng lắp đặt thu phí không dừng sẽ dừng thu phí. Thế nhưng việc triển khai thu phí không dừng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, do một số nhà đầu tư trây ỳ và nhiều chủ phương tiện cũng không muốn dán thẻ E-tag.

Tai nạn với xe ben khiến người đàn ông tử vong trên đường đi làm về

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường đi làm về đã xảy ra tai nạn với xe ben khiến người này tử vong tại hiện trường.

Giao thông 24h: Tai nạn liên hoàn xe bồn, xe biển xanh và 2 xe tải

Phương Thảo |

Xe bồn lao lên dải phân cách, xe biển xanh và 2 xe tải "dính" chặt vào nhau; Một người tử vong tại chỗ sau va chạm giao thông; Xe máy đối đầu trực diện xe tải, 2 anh em thiệt mạng... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thu phí BOT không dừng: Nhà đầu tư trây ỳ, chủ xe cũng chưa muốn

ĐẶNG TIẾN |

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến hạn (30.6) do Bộ GTVT đặt ra, nếu các trạm BOT giao thông không ký hợp đồng lắp đặt thu phí không dừng sẽ dừng thu phí. Thế nhưng việc triển khai thu phí không dừng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, do một số nhà đầu tư trây ỳ và nhiều chủ phương tiện cũng không muốn dán thẻ E-tag.

Tai nạn với xe ben khiến người đàn ông tử vong trên đường đi làm về

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường đi làm về đã xảy ra tai nạn với xe ben khiến người này tử vong tại hiện trường.

Giao thông 24h: Tai nạn liên hoàn xe bồn, xe biển xanh và 2 xe tải

Phương Thảo |

Xe bồn lao lên dải phân cách, xe biển xanh và 2 xe tải "dính" chặt vào nhau; Một người tử vong tại chỗ sau va chạm giao thông; Xe máy đối đầu trực diện xe tải, 2 anh em thiệt mạng... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.