Đoàn du khách quốc tế đến tham quan phố cổ, Hội An đã sôi động trở lại

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Hội An, ngồi xíchlô, dạo quanh khắp nơi, ngắm phố cổ. Dù lượng khách còn ít, dịch vụ chưa sôi động, nhưng cũng làm Hội An rộn ràng sau 2 năm "vắng bóng" người vì dịch COVID-19.

Người dân, du khách phấn khởi

Sáng 20.11, đoàn khách quốc tế đầu tiên theo chương trình "hộ chiếu vaccine" đã bắt đầu lịch trình tham quan khu phố cổ Hội An, Quảng Nam. Đây là 50 vị khách nằm trong số 129 du khách quốc tế đầu tiên trở lại Quảng Nam sau 2 năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với chính quyền TP.Hội An tổ chức buổi đón tiếp các vị khách quốc tế tại sân khấu vòng cung Chùa Cầu.

Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, TP.Hội An đã tranh thủ tôn tạo cảnh quan khu phố cổ sạch đẹp, mở cửa lại các hoạt động buôn bán, kinh doanh, thắp sáng đèn trước nhà mình...

Vợ chồng ông Gundlach và Lương Thị Nam cùng con nhỏ 1 tuổi (quốc tịch Mỹ) là 3 trong số 129 du khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam, sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bà Nam chia sẻ, hai năm dịch bệnh hoành hành, gia đình bà không thể thực hiện các chuyến du lịch, tham quan theo sở thích. Ngay khi biết thông tin Việt Nam mở lại chuyến bay đón khách quốc tế, cả gia đình bà đã đăng ký tham quan.

"Chúng tôi đã từng đến đây và nhận thấy Hội An luôn là điểm đến tuyệt vời. Tôi và chồng đều ấn tượng với những di tích cổ. Đặc biệt là sự mến khách của người dân địa phương" - bà Nam nói.

Bà Lê Thị Mỹ Lợi - Chủ cửa hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An cho biết: "Mặc dù du khách chỉ mua sắm một vài sản phẩm nhưng tôi hi vọng đây sẽ là điểm khởi đầu thuận lợi sau những ngày đóng cửa do dịch bệnh"- bà Lợi chia sẻ.

 
Hàng chục du khách quốc tế ngồi trên xích lô tham quan phố cổ Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, đây một cơ duyên của Hội An sau một thời gian phải “đóng băng”. Trong 2 năm qua, Hội An đã đón hơn 25.000 người hồi hương cách ly có thu phí. Ngoài đảm bảo công tác phòng chống dịch, cách tổ chức, giao tiếp ứng xử đều để lại ấn tượng tốt với mọi người.

"Chúng tôi cũng như người dân Hội An rất vui mừng và xúc động khi các du khách đã chọn nơi đây là điểm du lịch đầu tiên trong chuyến đi đến Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Lanh cho biết.

 
Du khách quốc tế thích thú ngồi xe xích lô tham quan phố cổ Hội An.

Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

Theo ông Lanh, để tận dụng tốt chủ trương của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ngành du lịch, Chính phủ cũng như các công ty lữ hành quốc tế đã hỗ trợ Hội An, địa phương sẽ tiếp tục nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ để thu hút thêm nhiều nguồn khách du lịch đến với thành phố.

“Tôi tin từ đoàn khách này sẽ tạo một cú hích, tiền đề cho những đoàn du khách khác cũng như tạo cho người dân Hội An niềm vui và tin tưởng một tương lai ngành du lịch tươi sáng, an toàn..." - ông Lanh nói.

 
Không khí tại phố cổ Hội An đã sôi động trở lại sau 2 năm đóng cửa vì dịch COVID-19.

Để có thể triển khai đón khách du lịch quốc tế, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực trong việc tổ chức, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như các sản phẩm dịch vụ.

 
Đoàn du khách quốc tế được thả bước trong phố cổ Hội An.

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, dù khách có “hộ chiếu vaccine” nhưng mọi công tác về phòng chống dịch vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tùy vào thị trường khách, địa phương sẽ triển khai các phương án đón tiếp khác nhau cho phù hợp.

 
Quảng Nam tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm phục vụ nhu cầu khách quốc tế theo chủ trương của Chính phủ thí điểm đối với Việt Nam trong giai đoạn tới.

“Việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan là một tín hiệu tốt, phục hồi ngành du lịch cũng như giúp tỉnh khai thác thị trường khách quốc tế” - ông Tường cho hay.

 
Đến phố cổ Hội An, du khách có thể thưởng thức những chương trình nghệ thuật dân gian.

Dự kiến, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam sẽ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn trong ngày 21.11.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhân tình thuần hậu, là giá trị văn hóa mà Hội An kỳ công bảo tồn

thanh hải |

Từ trước 1999, Hội An chỉ là một phố cũ điêu tàn, hoang phế và thiếu sức sống. Nhưng khi được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, du lịch phát triển, Hội An thay đổi đến khó tin. Cao điểm, có năm Hội An, Quảng Nam đón trên 7 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó trên 4 triệu khách quốc tế (2019). Tuy vậy, với Hội An, yếu tố con người luôn được xem là di sản quan trọng nhất. Vì vậy, chính quyền luôn chú trọng việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa thuần hậu, nhân tình vốn là thế mạnh...

Hội An mở cửa đón khách, kích hoạt du lịch sau 2 năm tạm ngưng vì COVID-19

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng Nam - Hội An đã chính thức mở cửa đón khách du lịch trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, từng bước phục hồi các hoạt động du lịch dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân, và khôi phục kinh tế.

Hội An vắng khách, hàng quán im lìm trong ngày đầu mở cửa du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 15.11, là ngày đầu TP.Hội An mở cửa đón du khách trở lại sau 2 năm đóng cửa vì COVID-19, nhưng rất ít du khách đến tham quan. Đặc biệt, các hàng quán đến nay vẫn đóng kín cửa chưa sẵn sàng đón khách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhân tình thuần hậu, là giá trị văn hóa mà Hội An kỳ công bảo tồn

thanh hải |

Từ trước 1999, Hội An chỉ là một phố cũ điêu tàn, hoang phế và thiếu sức sống. Nhưng khi được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, du lịch phát triển, Hội An thay đổi đến khó tin. Cao điểm, có năm Hội An, Quảng Nam đón trên 7 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó trên 4 triệu khách quốc tế (2019). Tuy vậy, với Hội An, yếu tố con người luôn được xem là di sản quan trọng nhất. Vì vậy, chính quyền luôn chú trọng việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa thuần hậu, nhân tình vốn là thế mạnh...

Hội An mở cửa đón khách, kích hoạt du lịch sau 2 năm tạm ngưng vì COVID-19

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng Nam - Hội An đã chính thức mở cửa đón khách du lịch trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, từng bước phục hồi các hoạt động du lịch dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân, và khôi phục kinh tế.

Hội An vắng khách, hàng quán im lìm trong ngày đầu mở cửa du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 15.11, là ngày đầu TP.Hội An mở cửa đón du khách trở lại sau 2 năm đóng cửa vì COVID-19, nhưng rất ít du khách đến tham quan. Đặc biệt, các hàng quán đến nay vẫn đóng kín cửa chưa sẵn sàng đón khách.