Hội An vắng khách, hàng quán im lìm trong ngày đầu mở cửa du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 15.11, là ngày đầu TP.Hội An mở cửa đón du khách trở lại sau 2 năm đóng cửa vì COVID-19, nhưng rất ít du khách đến tham quan. Đặc biệt, các hàng quán đến nay vẫn đóng kín cửa chưa sẵn sàng đón khách.

 
Ngày 15.11, Hội An mở cửa du lịch trở lại, các hàng quán ở trong phố cổ vẫn đóng kín cửa, đường phố vắng người. Tại Chùa Cầu địa điểm được nhiều người đến check-in nhất cũng không có một bóng người.
 
Một phần do mưa lớn ở Hội An nên nhiều du khách nội địa không đến tham quan trong ngày đầu mở cửa.
 
Dù mở cửa du lịch nhưng nhiều nhà hàng, quán cà phê, quầy lưu niệm vẫn đóng kín cửa.
 
Một số quán cà phê đã mở cửa, nhưng rất ít khách.
 
Ông Đặng Hòa - chủ một cửa hàng trên đường Trần Phú cho biết, từ sáng đến giờ mở cửa nhưng vẫn chưa thấy khách đâu cả, trưa nay tôi cũng đóng cửa. Ông Hòa hi vọng trong thời gian đến du khách sẽ đến đông hơn.
 
Bà Lê Thị Đông - chủ một cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học chia sẻ, đến nay bà vẫn chưa dám mở cửa vì tinh hình dịch bệnh vẫn chưa đảm bảo an toàn. Mặt khác, có mở cửa nhưng đến nay du khách chưa có thì mở ra cũng không biết bán cho ai.
 
“Gần 1 tháng trước, nước dâng vào nhà nên tôi chuyển hàng lên cao. Thấy dự báo thời tiết mưa còn phức tạp nên tôi chưa đưa hàng xuống. Đồng thời, du khách nội địa nếu đi du lịch thì cũng đi thăm dạo chứ chưa mua sắm nên tôi đợi tiếp một thời gian nữa”- bà Đông nói.
 
Nhiều tuyến đường trong phố cổ treo biển cho thuê nhà vì thời gian dịch vừa qua nhiều doanh nghiệp đã không gượng nổi.
 
Tại đường Bạch Đằng các quán đóng kín cửa và nhiều quán treo bảng cho thuê mặt bằng.
 
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trong suốt thời gian qua, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến nay, ngày đầu mở phố để đón khách trở lại, đặc biệt ngày 17 -18.11 sẽ có đoàn khách quốc tế đến tham quan. Đây là một sự kiện rất quan trọng bởi vì 2 năm qua, mặc dù Hội An cũng kiên trì tổ chức nhiều hoạt động để đón khách du lịch nhưng rất khó khăn. Tuy nhiên việc mở được thành phố đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục của tỉnh, để đảm bảo an toàn từ việc tổ chức thực hiện 5K, quét mã QR, kết nối chặt chẽ với các đơn vị lữ hành, ban ngành của tỉnh trong việc tổ chức tour kép kín, và an toàn trong suốt quá trình tham quan.
 
 
Mã quét QRcode được đặt tại các điểm tham quan.
 
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, vào ngày 17.11, tỉnh sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên gồm 203 người có quốc tịch Mỹ trong giai đoạn thí điểm đón khách du lịch nước ngoài. Đến ngày 18.11, tiếp tục có một đoàn gồm 226 khách sẽ đến tỉnh Quảng Nam.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nông dân "bỏ túi" tiền triệu nhờ du lịch trải nghiệm

Phan Cúc |

Hà Nội - Cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 20km, mô hình trồng nho hạ đen tại huyện Đan Phượng không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn trở thành điểm du lịch trải nghiệm hút khách.

Ninh Bình mở cửa đón khách du lịch từ ngày 15.11

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa đón khách trở lại kể từ 6h ngày 15.11.

“Hãy đưa áo dài vào du lịch để vẻ đẹp của áo dài bước ra thế giới”

Hoa hậu Đặng Ngọc Hân |

Tôi từng rất tự hào khi đưa tranh Hàng Trống lên áo dài và bộ sưu tập này được trình diễn tại APEC. Chúng ta đang có rất nhiều cơ hội để đưa vẻ đẹp của áo dài đến mọi nơi trên thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông dân "bỏ túi" tiền triệu nhờ du lịch trải nghiệm

Phan Cúc |

Hà Nội - Cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 20km, mô hình trồng nho hạ đen tại huyện Đan Phượng không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn trở thành điểm du lịch trải nghiệm hút khách.

Ninh Bình mở cửa đón khách du lịch từ ngày 15.11

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa đón khách trở lại kể từ 6h ngày 15.11.

“Hãy đưa áo dài vào du lịch để vẻ đẹp của áo dài bước ra thế giới”

Hoa hậu Đặng Ngọc Hân |

Tôi từng rất tự hào khi đưa tranh Hàng Trống lên áo dài và bộ sưu tập này được trình diễn tại APEC. Chúng ta đang có rất nhiều cơ hội để đưa vẻ đẹp của áo dài đến mọi nơi trên thế giới.