Mất tiền khi đang đi “kêu cứu”
Đầu tháng 7.2023, khi làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng và bị lừa 100 triệu đồng, chị H đã liên hệ với một tài khoản Facebook tự xưng là cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng.
Sau đó, chị được người này hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link của một trang web chơi cờ bạc online và an ninh mạng sẽ hack vào 2 khung giờ, đảm bảo đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi.
Sau một vài lần thực hiện thành công, các đối tượng thông báo chị H phải nạp thêm nhiều tiền hơn. Sau đó, chị H mới biết mình đã bị lừa đảo thêm 300 triệu đồng.
Tình huống tương tự cũng xảy ra với anh N.V.L vào cuối năm 2022. Khi bị lừa mất 1 tỉ đồng vì tham gia công việc làm online tại nhà, anh L tìm đến một đối tượng tự xưng là nhân viên IT với mong muốn lấy lại số tiền đã mất.
Đối tượng này cam kết sẽ lấy lại số tiền đã mất cho anh với khoản phí là 30 triệu đồng. Khi chuyển khoản thành công, anh mới hay biết mình đã bị lừa lần thứ hai.
Liên tiếp bị lừa
Anh Nguyễn Hưng - Đồng sáng lập Dự án phi lợi nhuận Chongluadao - cho hay, những đối tượng lừa đảo trực tuyến thường sử dụng tài khoản ảo. Khi có tiền chuyển về tài khoản, những đối tượng này sẽ lập tức chuyển tiền “lòng vòng” qua nhiều tài khoản khác nằm trong hệ thống, hoặc chuyển ra nước ngoài, lên sàn tiền ảo và cuối cùng là mất dấu vết.
Anh Hưng phân tích, khi bị lừa đảo lần đầu, tâm lý chung của các nạn nhân là lên mạng cầu cứu. Khi đó, những đối tượng lừa đảo khác sẽ giả danh thành những người nổi tiếng, công an, luật sư, chuyên gia an ninh mạng... và chủ động liên hệ với nạn nhân, nói sẽ giúp đỡ lấy lại tiền.
Tiếp đó, các đối tượng sẽ trình bày một số cách thức để lấy lòng tin và yêu cầu nạn nhân chuyển phí để làm hồ sơ/phí để tấn công vào hệ thống của kẻ lừa đảo lần một. Từ đó, nạn nhân một lần nữa bị chiếm đoạt tài sản.
"Cần đề cao cảnh giác với những người chủ động nhắn tin liên hệ nói sẽ giúp lấy lại số tiền bị lừa đảo" - anh Hưng khuyến cáo.
Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị lừa cả 2 lần từ chính 1 đối tượng. Khi tiếp cận “con mồi” trong lần đầu tiên, các đối tượng đã nắm được tâm lý, nắm được kịch bản đã lừa đảo. Do vậy, các đối tượng này sẽ trình bày lại chính các kịch bản đó và nêu ra cách xử lý nhằm lấy được lòng tin của nạn nhân.
Anh Hưng cho biết, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng, kéo theo đó, số lượng người bị lừa lần thứ hai cũng tăng.
“Hiện tại, chưa có con số cụ thể về số người bị lừa lần thứ hai. Thế nhưng trung bình cứ 10 người bị lừa lần thứ nhất thì gần một nửa sẽ bị lừa lần thứ hai” - anh Hưng nói.
Theo anh Hưng, khi bị lừa đảo trực tuyến, người dân thay vì “kêu cứu” trên mạng xã hội thì nên liên hệ với những luật sư uy tín để được hướng dẫn các cách làm thủ tục báo lên cơ quan chức năng.