DN kêu cứu vì phí xử lý rác thải tăng quá mạnh và nguy cơ bị thu 2 lần

Nguyễn Hùng |

Các doanh nghiệp tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long cho biết vừa nhận được một loạt công văn từ UBND phường Bãi Cháy, yêu cầu nộp tiền giá dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018 với giá gấp ít nhất 5 lần so với năm 2017.

Thậm chí, nhiều DN đã ký hợp đồng hàng trăm triệu đồng/năm thuê vận chuyển, xử lý rác thải với cty chuyên xử lý rác thải vẫn bị yêu cầu nộp tiền xử lý rác thải sinh hoạt của phường Bãi Cháy.

Năm 2017, quán cà phê Nam Phong tại Bãi Cháy nộp phí vệ sinh môi trường là 5.616.000 triệu đồng. Tuy nhiên, theo thông báo ngày 4.4.2018, tổng số tiền quán này phải nộp cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018 là 30 triệu đồng.

Ông Trần Nhuận Vinh – Giám đốc Cty TNHH MTV Cà phê Nam Phong  – cho biết, không rõ căn cứ vào đâu mà UBND phường Bãi Cháy tính khối lượng rác thải của quán là 5,56m3/tháng và 66,72m3/năm và vì sao giá lại tăng gấp gần 6 lần so với năm 2017?

Phí vệ sinh năm 2017 của quán cà phê Nam Phong tại Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phí vệ sinh năm 2017 của quán cà phê Nam Phong tại Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Và mức dự kiến năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hùng
Và mức dự kiến năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hùng

Điều lạ là, ở một công văn cũng do UBND phường Bãi Cháy cùng ngày gửi ông Vinh nhưng ở vai trò là Giám đốc Cty TNHH MTV Du lịch Nam Phong, số tiền phải nộp để xử lý rác thải là 2,5 triệu đồng/tháng và 30 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, theo ông Vinh, văn phòng của Cty TNHH MTV Du lịch Nam Phong đặt và chỉ hoạt động tại Cột đồng hồ, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, chứ không nằm ở Bãi Cháy.

Trái khoáy hơn là trường hợp của các khách sạn lớn trên địa bàn phường Bãi Cháy. Đại diện khách sạn Công đoàn Hạ Long, thuộc Liên đoàn Lao Động Quảng Ninh, cho biết dù đã ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải với Cty INDEVCO nhưng UBND phường Bãi Cháy vẫn gửi công văn yêu cầu nộp tiền giá dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018.

“Chúng tôi đã ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải trị giá 200 triệu đồng/năm  cho 2 khách sạn với Cty INDEVCO – công ty chuyên về thu gom, xử lý rác thải rồi, nhưng UBND phường Bãi Cháy vẫn gửi công văn cầu cầu nộp 54 triệu đồng/khách sạn” – ông Ngô Đăng Toại – Tổng Giám đốc khách sạn Công đoàn Hạ Long bức xúc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các khách sạn ở Bãi Cháy đều trong tình trạng này. Mặt khác, việc áp giá vận chuyển, xử lý rác thải, theo các chủ cửa hàng, nhà hàng, khách sạn tại Bãi Cháy chia sẻ, cứ như là “thầy lang bốc thuốc”, chứ không rõ căn cứ vào đâu mà tính ra được khối lượng rác thải của mỗi đơn vị.

Được biết, chi hội các khách sạn tại Bãi Cháy đang có công văn gửi UBND TP.Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh, kiến nghị xem xét về việc giá vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của UBND phường Bãi Cháy. Đại diện các khách sạn đều khẳng định không thoái thác trách nhiệm, nhưng thu hợp lý và không thể để một m3 rác thải bị thu 2 lần.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Khổ sở vì 20 năm không có nhà máy xử lý rác thải

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu trung bình mỗi ngày có đến 100 tấn rác thải, nhưng đến nay vẫn chưa có nhà máy xử lý nào. Tất cả được “chất đống” tại bãi rác tập trung.

Công viên bãi rác "thật như đùa" ngay giữa thủ đô Hà Nội

TRANG PHÚ |

Nhem nhuốc, ngổn ngang rác thải, vật nuôi chăn thả bừa bãi... Đây là tình trạng "thật như đùa" đang diễn ra tại một công viên cây xanh của Hà Nội.

Mương nước ngập ngụa rác thải nằm chình ình trước cổng trường tiểu học

TRANG PHÚ |

Nằm ngay trước cổng trường tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy, HN) là đoạn mương ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lan truyền bệnh dịch như sốt xuất huyết... Người dân bức xúc, lo lắng về tình trạng này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bạc Liêu: Khổ sở vì 20 năm không có nhà máy xử lý rác thải

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu trung bình mỗi ngày có đến 100 tấn rác thải, nhưng đến nay vẫn chưa có nhà máy xử lý nào. Tất cả được “chất đống” tại bãi rác tập trung.

Công viên bãi rác "thật như đùa" ngay giữa thủ đô Hà Nội

TRANG PHÚ |

Nhem nhuốc, ngổn ngang rác thải, vật nuôi chăn thả bừa bãi... Đây là tình trạng "thật như đùa" đang diễn ra tại một công viên cây xanh của Hà Nội.

Mương nước ngập ngụa rác thải nằm chình ình trước cổng trường tiểu học

TRANG PHÚ |

Nằm ngay trước cổng trường tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy, HN) là đoạn mương ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lan truyền bệnh dịch như sốt xuất huyết... Người dân bức xúc, lo lắng về tình trạng này.