Bà Nguyễn Thị Thủy, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, nhà gần bãi rác tập trung của thành phố Bạc Liêu, phàn nàn: “Bãi rác đã bắt đầu quá tải. Sáng sớm và chiều tối đã bốc mùi hôi. Nguyên nhân do người ta cứ đổ chất cao như quả đồi”.
Sau khi tái lập tỉnh (1997), Bạc Liêu quy hoạch kêu gọi, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực môi trường. Theo đó, nhiều nhà đầu tư xin được đầu tư Nhà máy xử lý rác tập trung với quy mô lớn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, năm 2014, tỉnh này mới giao cho Công ty TNHH Một thành viên ANA Bạc Liêu đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải.
Nhà máy có công suất 245 tấn/ngày với kinh phí xây dựng 360 tỉ đồng được xây dựng trên diện tích 9ha. Dự án được xây dựng từ năm 2016, nhưng cho đến nay mới san lắp mặt bằng, chưa hoàn thành bất cứ hạng mục nào, bên cạnh đó là núi rác thải ngày càng cao thêm.
Ông Phạm Quốc Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bạc Liêu, cho biết: “Việc nhà máy xử lý rác thải thành phố Bạc Liêu triển khai chậm đã được Sở TNMTT báo cáo UBND tỉnh xử lý”. Trước đó, Sở Xây dựng Bạc Liêu cũng có văn bản đề nghị thu hồi giấy phép xây dựng vì nhà máy chậm xây dựng theo giấy phép đã cấp.
Trong khi đó, từ cuối năm 2017, một nhà đầu tư khác xin đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Bạc Liêu nhưng đang giai đoạn xem xét.
Được biết, Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án do thực hiện chậm tiến độ.
Nhà đầu tư mới xin đầu tư đang xem xét trong khi Nhà máy xử lý rác do Cty ANA đầu tư mãi không xong. Với tình trạng này, không biết bao giờ Bạc Liêu mới có nhà máy xử lý rác thải, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.