Đình chỉ 8 người liên quan vụ nhân viên điện lực bị phóng điện

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc một nhân viên điện lực chi nhánh huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bị phóng điện bỏng nặng phải nhập viện chữa trị, có 8 người liên quan bị tạm đình chỉ công tác để học lại quy trình xử lý sự cố đường dây và quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

Ngày 8.7, đại diện Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác, yêu cầu học lại quy trình xử lý sự cố đường dây và quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia đối với 8 người. Trong đó có 2 người trực ca Trung tâm điều khiển xa; 3 người ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân và 3 người cũng thuộc Điện lực Nghi Xuân do liên đới trách nhiệm.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27.6, xảy ra sự cố mất điện ở điện lực Nghi Xuân do kim thu lôi (chống sét) gãy mắc lên xà cột điện số 78 gây chạm vào đường dây 371E18.11.

Nhận được lệnh xử lý sự cố, anh Nguyễn Viết Thông (36 tuổi) cùng anh Đặng Thọ Tịnh là nhân viên điện lực Nghi Xuân đã đến cột điện số 78 để xử lý sự cố. Khi đến, dùng sào đẩy kim thu lôi nhưng không được, anh Thông đã trèo lên cột điện để đẩy kim thu lôi thì bị phóng điện 35kV.

Sự việc, anh Thông bị bỏng điện độ 3 phải nhập viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, sau đó chuyển ra Viện bỏng Quốc gia để điều trị. Sau tai nạn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động.

Theo kết quả điều tra tại biên bản số 126 ngày 3.7: Nguyên nhân tai nạn do ca trực trung tâm điều khiển xa và ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân đã thống nhất thực hiện công việc mà không báo cáo với lãnh đạo điện lực huyện này theo quy định.

Trực chính đương ca của Trung tâm điều khiển xa và ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân không nắm vững sơ đồ lưới điện. Nhóm công nhân sửa chữa đã thực hiện công việc xử lý sự cố không làm đầy đủ biện pháp kỹ thuật và biện pháp an toàn như, không lập phương án tổ chức thi công – biện pháp an toàn, không cấp phiếu công tác, không khai báo phiên làm việc lên phần mềm ECP.

Đặc biệt, trong quá trình trèo lên thực hiện công việc anh Nguyễn Viết Thông đã vi phạm khoảng cách an toàn, bị điện 35KV phóng gây bỏng nặng.

Vụ việc, hiện Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã yêu cầu Trung tâm điều khiển xa, Điện lực Nghi Xuân tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang bảo trì hệ thống điện

Chân Phúc |

Ngày 15.6, Công an quận 8 (TPHCM) đang điều tra vụ một người bị điện giật tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Bình Dương: Cứu kịp thời một người bị điện giật nằm bất động trên mái nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Một người trèo lên mái nhà lắp đặt bảng hiệu đã bị điện giật nằm bất động. Người dân đã sử dụng khăn ướt đắp trên người cho tỉnh lại và gọi xe nâng đưa đi cấp cứu.

Ba người tử vong trong một ngày do điện giật tại Phú Yên

Đặng Dự - Hoàng Anh |

Trong một ngày, liên tiếp 2 vụ tai nạn liên quan đến điện, khiến 3 người tử vong trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang bảo trì hệ thống điện

Chân Phúc |

Ngày 15.6, Công an quận 8 (TPHCM) đang điều tra vụ một người bị điện giật tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Bình Dương: Cứu kịp thời một người bị điện giật nằm bất động trên mái nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Một người trèo lên mái nhà lắp đặt bảng hiệu đã bị điện giật nằm bất động. Người dân đã sử dụng khăn ướt đắp trên người cho tỉnh lại và gọi xe nâng đưa đi cấp cứu.

Ba người tử vong trong một ngày do điện giật tại Phú Yên

Đặng Dự - Hoàng Anh |

Trong một ngày, liên tiếp 2 vụ tai nạn liên quan đến điện, khiến 3 người tử vong trên địa bàn tỉnh Phú Yên.