Xử lý sự cố cháy tại Cty Rạng Đông: Cần khám cho người dân quanh nhà máy

VƯƠNG TRẦN - THÙY LINH |

Chiều 5.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà xưởng Cty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Sau hơn 1 tuần từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu nhà xưởng của Cty Rạng Đông, hàng trăm người dân tại đây vẫn đang lo lắng về thông tin lượng thủy ngân phát tán ra môi trường vượt mức cho phép, ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có kiến nghị Bộ Quốc phòng tiến hành tẩy độc khu vực nhà xưởng bị cháy. Nhiều chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo: Cần tổ chức khám sức khỏe ngay cho người dân và CNLĐ nhà máy để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của sự cố.

Người dân lo lắng - trạm y tế phường vẫn... lặng im

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại Công ty Rạng Đông, hiện nay, cơ quan chức năng đã thực hiện việc quây bạt che, phủ hiện trường và cho nhân công dọn dẹp những tàn dư trong đống đổ nát tại ngõ 342 phố Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Sau vụ cháy, những câu chuyện liên quan tới ảnh hưởng ô nhiễm không khí đang được nhiều người dân quan tâm. Sáng 5.9, một số cư dân của chung cư Hạ Đình còn tập trung yêu cầu đối thoại với Công ty Rạng Đông.

Lo lắng về những ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn, rò rỉ chất độc hại ra môi trường, bà Nguyễn Thị Hà (57 tuổi, phường Hạ Đình) đề nghị chính quyền địa phương cần phải đưa ra những khuyến cáo cụ thể, những thông tin chính xác và có hướng dẫn tới các hộ dân trong khu vực để họ được đảm bảo an toàn về sức khỏe. “Điều chúng tôi lo lắng đó là sức khỏe của con em, các cháu học sinh khi bước vào năm học mới. Tại trạm y tế phường cũng chưa hề có bất kỳ động tác nào về kiểm tra sức khỏe cho người dân” - bà Hà nói.

Tương tự, ông Phạm Văn Trung (61 tuổi, phường Hạ Đình) cho hay, 4 người trong gia đình ông đều có biểu hiện mệt mỏi sau vụ cháy nhiều giờ tại Công ty Rạng Đông.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp khắc phục hậu quả vụ cháy nhà xưởng Cty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông ngày 5.9.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp khắc phục hậu quả vụ cháy nhà xưởng Cty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông ngày 5.9.

Cần khám sức khỏe kịp thời cho người dân

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, các cơ quan chức năng đã xác định có khoảng từ 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường. Vùng nguy cơ ô nhiễm được xác định trong bán kính khoảng 500m từ hàng rào nhà kho Công ty Rạng Đông. Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, vụ cháy tại Công ty Rạng Đông là sự cố mất an toàn về hoá chất và môi trường được đánh giá là ở mức trung bình, tuy nhiên đã có tác động xấu đến sức khoẻ và môi trường xung quanh.

Về giải pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Rạng Đông cô lập, phủ bạt khu vực bị cháy, không để hơi thủy ngân phát tán ra môi trường. Ông Nhân đề nghị cần lưu giữ các chất tàn dư trong container để xử lý theo quy định. “Chúng tôi kiến nghị Bộ Quốc phòng tiến hành tẩy độc khu vực bị cháy. Tiếp tục thống kê số hàng hóa bị cháy, nguyên liệu vật liệu sử dụng và bị cháy nổ, đặc biệt là việc sử dụng thuỷ ngân lỏng để sản xuất bóng đèn huỳnh quang, báo cáo các cơ quan chức năng để tính toán chính xác lượng thủy ngân phát tán ra môi trường. Ngoài ra, cần kiểm tra sức khỏe người dân, cán bộ, người lao động của công ty” - ông Nhân nói.

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội - cho hay, hiện tại trước hết người dân trong khu vực bán kính 500m từ vụ cháy của Công ty Rạng Đông không sử dụng các thực phẩm hở như rau quả hay vật nuôi được nuôi trồng trong vùng bị cháy. Với các bể nước cần thoát hết nước cũ, thau nước. Người dân cần chú ý những biện pháp phòng ngừa cơ bản.

Theo ông Thịnh, hiện nay, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, chống độc tại khu vực xảy ra hỏa hoạn. Đồng thời, điều quan trọng nhất là phải tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe (miễn phí) cho người dân một cách kịp thời để xác định mức độ ảnh hưởng. Nếu các chỉ số an toàn thì người dân cũng sẽ yên tâm hơn vào các công bố của cơ quan chức năng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho hay, nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân chỉ diễn ra lúc cháy to, sau khi dập rồi thì nguy cơ ít đi nhiều. Công tác quan trọng hiện nay là tẩy độc hiện trường. “Bà con sống gần đó có lo lắng là đúng nhưng cần theo dõi sát khuyến cáo của cơ quan chức năng, chính quyền và cập nhật tình hình, ăn thức ăn mua từ nơi khác, nước cũng dùng nước máy do công ty nước sạch cấp, còn lại chúng ta cũng mong là không khí hít thở không còn hơi thủy ngân bốc lên từ hiện trường trong những ngày nắng nóng tới nữa” - bác sĩ Nguyên nói.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo, với những người có nguy cơ cao như lính cứu hoả, cán bộ của nhà máy có mặt tại hiện trường vụ cháy, người dân tham gia chữa cháy, người dân ở sát nhà máy bị cháy, hít phải hơi nóng, khói trực tiếp trong thời gian kéo dài; những người có biểu hiện bất thường, khó chịu, khó thở, ho nhiều, tức ngực, nôn mửa, đau bụng, choáng váng, tê chân tay, run, yếu cơ, nhìn mờ... thì nên đến các cơ sở y tế gần nhà để được khám, đánh giá và làm các xét nghiệm cần thiết. Đối với nạn nhân hít thuỷ ngân cần đưa ra môi trường thoáng khí. Nếu phát hiện bụi thuỷ ngân dính vào mắt thì phải rửa mắt bằng nước sạch nhiều lần, dính lên da cần cởi bỏ quần áo, dùng nước để rửa sau đó đưa đến cơ sở y tế để khám.

Chiều 5.9, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà xưởng Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung tóm lại những diễn biến của vụ cháy, sự phối hợp của Thành phố Hà Nội với các bộ ngành vào cuộc để xác định nguyên nhân vụ cháy và làm rõ hóa chất phục vụ quá trình sản xuất của Công ty Rạng Đông, từ đó có biện pháp khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị Công an Thành phố Hà Nội báo cáo rõ kết quả khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân vụ cháy và xác định số lượng hóa chất, kim loại phục vụ quá trình sản xuất của Công ty Rạng Đông. Với Công ty Rạng Đông, ông Chung đề nghị nêu rõ nguồn gốc hóa chất, kim loại phục vụ quá trình sản xuất bóng đèn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh yêu cầu của cuộc họp là đánh giá lại việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chữa cháy và sau chữa cháy, từ đó TP tiếp tục có sự chỉ đạo các công việc tiếp theo. Trên cơ sở các báo cáo bước đầu, Chủ tịch UBND Thành phố nhận định nguyên nhân cháy là do quá trình quản lý bảo quản nguyên vật liệu, sản phẩm trong nhà máy, không phải do phá hoại. Thống kê sơ bộ cho thấy có các sản phẩm bị cháy sử dụng nguyên liệu thủy ngân, các nguyên liệu chưa sử dụng vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Số hóa chất bị cháy có thể gây độc hại.

Đối với các việc cần làm tiếp theo, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố khẩn trương trưng cầu các cơ quan giám định sớm kết luận nguyên nhân xảy ra vụ cháy; chỉ đạo cơ quan điều tra thu thập tài liệu liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ hóa chất, quy trình bảo quản, tiêu chuẩn sử dụng trong sản xuất; xác định chính xác số thủy ngân trong sản phẩm đã bị cháy để công bố công khai, minh bạch. Công an cũng cần trưng cầu giám định chất lượng không khí; trưng cầu độc lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và đưa ra giải pháp khoa học làm căn cứ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình xử lý các vụ việc tương tự. Đồng thời, đưa ra yêu cầu khắc phục đối với Công ty Rạng Đông.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở TNMT tiếp tục quan trắc không khí, chất lượng đất, nước mặt để xác định ô nhiễm, công khai minh bạch tới nhân dân... PHẠM ĐÔNG

VƯƠNG TRẦN - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Cháy Rạng Đông: Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài giám định xác định ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh đề nghị giám định để xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc

Nguyễn Trương |

Sau 8 ngày xảy ra vụ cháy lớn ở Công ty phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Hà Nội), nhiều cán bộ, kỹ sư của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình và Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng hóa học) tiến hành lấy mẫu quanh khu vực Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy ở Cty Rạng Đông: Trong kho của Cty có bao nhiêu kg thủy ngân?

Phạm Đông |

Một ngày sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân tại khu vực xung quanh Công ty Rạng Đông, chiều nay UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức một cuộc họp về sự cố vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cháy Rạng Đông: Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài giám định xác định ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh đề nghị giám định để xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc

Nguyễn Trương |

Sau 8 ngày xảy ra vụ cháy lớn ở Công ty phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Hà Nội), nhiều cán bộ, kỹ sư của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình và Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng hóa học) tiến hành lấy mẫu quanh khu vực Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy ở Cty Rạng Đông: Trong kho của Cty có bao nhiêu kg thủy ngân?

Phạm Đông |

Một ngày sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân tại khu vực xung quanh Công ty Rạng Đông, chiều nay UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức một cuộc họp về sự cố vụ cháy nhà máy Rạng Đông.