Điều 3 trực thăng và tàu cứu hộ chuyên dụng hỗ trợ tàu nước ngoài gặp nạn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi tiếp nhận thông tin tàu nước ngoài gặp sự cố với nhiều thuyền viên ngộ độc trong tình trạng nguy kịch, cơ quan chức năng đã điều động 3 trực thăng cùng tàu cứu hộ chuyên dụng tiếp cận hỗ trợ.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, đã có 3 trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam vận hành tiếp cận tàu Wu Zhou 8 (quốc tịch P.R.China) bị nạn trên biển, đang neo đậu cách Côn Đảo 63 hải lý về hướng Đông Nam.

Qua đó, các phương tiện trực thăng đã hỗ trợ vận chuyển những người còn sống về huyện Côn Đảo là nơi gần nhất để điều trị cấp cứu. Hiện nay một số người đã tỉnh và có thể trao đổi bình thường.

Đồng thời, tàu cứu hộ chuyên dụng SAR 272 cũng được điều động đi từ TP.Vũng Tàu ra vùng biển Côn Đảo để tiếp cận tàu Wu Zhou 8. Dự kiến sẽ tiếp cận được phương tiện này trong đêm để kiểm soát, tránh gây mất an toàn trên biển.

Trước đó vào sáng 30.9, thuyền trưởng tàu Wu Zhou 8 (quốc tịch P.R.China) đã thông báo trên tàu có 18/21 thuyền viên bị ngộ độc đang trong tình trạng nguy cấp, tàu đang neo đậu trên biển gần huyện Côn Đảo.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng điều trực thăng hỗ trợ đưa các thuyền viên về cấp cứu. Tuy nhiên khi tiếp cận tàu thì đã có 10 thuyền viên tử vong trên tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đang tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc

THÀNH An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tối 30.9, thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, ngành y tế đang tích cực điều trị cho 9 thuyền viên bị ngộ độc trên một tàu nước ngoài.

Nhiều thuyền viên nước ngoài tử vong gần Côn Đảo nghi do ngộ độc thực phẩm

Thành An |

Bà Rịa -  Vũng Tàu - Ngày 30.9, UBND huyện Côn Đảo cho biết, đã hỗ trợ một tàu biển có nhiều thuyền viên nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó một số người đã tử vong.

Cần thay đổi cách tiếp cận với thuyền viên trong khu neo đậu khi có bão

Tường Minh |

Đà Nẵng - Theo ông Lê Minh Hoan, nên nghiên cứu để có một cách tiếp cận khác để quản lý được thuyền viên khi sắp có bão bằng cách kết nối thông tin, đường dây nóng.... thay vì vận động, cưỡng chế, để rồi họ lại trốn tránh, chống lệnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đang tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc

THÀNH An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tối 30.9, thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, ngành y tế đang tích cực điều trị cho 9 thuyền viên bị ngộ độc trên một tàu nước ngoài.

Nhiều thuyền viên nước ngoài tử vong gần Côn Đảo nghi do ngộ độc thực phẩm

Thành An |

Bà Rịa -  Vũng Tàu - Ngày 30.9, UBND huyện Côn Đảo cho biết, đã hỗ trợ một tàu biển có nhiều thuyền viên nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó một số người đã tử vong.

Cần thay đổi cách tiếp cận với thuyền viên trong khu neo đậu khi có bão

Tường Minh |

Đà Nẵng - Theo ông Lê Minh Hoan, nên nghiên cứu để có một cách tiếp cận khác để quản lý được thuyền viên khi sắp có bão bằng cách kết nối thông tin, đường dây nóng.... thay vì vận động, cưỡng chế, để rồi họ lại trốn tránh, chống lệnh.