Cần thay đổi cách tiếp cận với thuyền viên trong khu neo đậu khi có bão

Tường Minh |

Đà Nẵng - Theo ông Lê Minh Hoan, nên nghiên cứu để có một cách tiếp cận khác để quản lý được thuyền viên khi sắp có bão bằng cách kết nối thông tin, đường dây nóng.... thay vì vận động, cưỡng chế, để rồi họ lại trốn tránh, chống lệnh.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, đã nêu ý kiến với Thủ tướng Chính trong cuộc họp trực tuyến tổng kết bão số 4, ngày 28.9, rằng cần có cách tiếp cận khác đối với các thuyền viên trên các tàu neo đậu trong khu trú ẩn không chịu lên bờ tránh trú.

“Lâu nay, khi ngư dân, các thuyền viên đưa tàu thuyền về trú ẩn ở các khu neo đậu khi có bão thì bằng mọi giá, chúng ta phải đưa họ lên bờ để trú tránh nhưng chưa hiệu quả. Qua thực tiễn cùng các địa phương chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 4, tôi thấy chúng ta nên nghiên cứu để có một cách tiếp cận khác để quản lý được họ bằng cách kết nối thông tin, đường dây nóng.... thay vì vận động, cưỡng chế, rồi họ lại trốn tránh, chống lệnh như lâu nay”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tối 27.9, chỉ còn vài tiếng nữa là bão số 4 đổ bộ vào miền Trung với tâm bão ở Đà Nẵng và Quảng Nam, tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, mặc dù các tàu đã vào nơi trú ẩn, nhưng thuyền viên lại không chịu rời tàu lên bờ.

“Trước khi cuộc họp diễn ra, tôi đi kiểm tra ở Quảng Trị và phát hiện có khoảng 400 tàu neo đậu trong các âu thuyền vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ trên đó vẫn còn người”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 nói.

Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Trước khi cuộc họp diễn ra, Đà Nẵng còn 34 thuyền viên của các tàu ngoài tỉnh đang neo đậu tại nơi trú bão Đồng Nò và khoảng 100 người ở âu thuyền Thọ Quang không chịu lên bờ với lý do lo sợ chìm tàu.

“Tôi đã trực tiếp xuống 2 tàu để thuyết phục nhưng họ không lên. Họ còn chất vấn lại tôi nếu tôi lên bờ, tàu chìm thì ai chịu trách nhiệm?”, ông Nguyễn Văn Quảng kể.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản, tổ chức cưỡng chế 30 thuyền viên ở nơi trú bão Đồng Nò lên bờ. Còn lại khoảng 100 thuyền viên ở âu thuyền Thọ Quang, chính quyền địa phương đã đồng ý cho các thuyền viên ở lại bơm nước cạn tàu trước khi lên bờ.

“Tôi đã cho lập biên bản tất cả trước khi cưỡng chế. Đồng thời tuyên bố với các chủ tàu sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không cho thuyền viên lên bờ và để xảy ra tai nạn chết người khi bão vào”, ông Quảng nói.

Và cho đến sáng 28.9, khi bão số 4 đã vào bờ, ở âu thuyền Thọ Quang của thành phố Đà Nẵng vẫn còn 60 thuyền viên ở trên các tàu. Rất may là những thuyền viên này vẫn an toàn khi bão đi qua.

Thực tế bao nhiêu năm nay, mỗi khi bão đến, chính quyền các địa phương bằng mọi giá, kể cả cưỡng chế để đưa tất cả thuyền viên, ngư dân đang neo đậu trong các âu thuyền, khu tránh bão... lên bờ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Tuy nhiên, cái lý của ngư dân là họ phải ở lại tàu để tát nước, để nổ máy nhằm chống chọi với bão để cân bằng tàu thuyền, nếu không tàu sẽ bị lật, chìm. Và đây chính là lý do dẫn đến việc họ luôn “chống lệnh”, dù có cưỡng chế lên bờ vẫn tìm cách quay lại để bảo vệ tàu thuyền.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tối nay toàn thành phố có điện

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến tối nay (28.9) toàn thành phố sẽ có điện trở lại và ngày mai (29.9) học sinh sẽ đi học trở lại.

Đà Nẵng mở cửa công sở, chợ, siêu thị; học sinh ngày mai đi học trở lại

Thanh Hải - Thùy Trang |

Đến 11 giờ sáng nay 28.9, thời tiết tại Đà Nẵng đã bình thường, nắng nhẹ. Nhận định tình hình đã đảm bảo an toàn sau bão Noru, chính quyền Đà Nẵng quyết định tháo bỏ lệnh giới nghiêm.

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng: Tối nay toàn thành phố có điện

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến tối nay (28.9) toàn thành phố sẽ có điện trở lại và ngày mai (29.9) học sinh sẽ đi học trở lại.

Đà Nẵng mở cửa công sở, chợ, siêu thị; học sinh ngày mai đi học trở lại

Thanh Hải - Thùy Trang |

Đến 11 giờ sáng nay 28.9, thời tiết tại Đà Nẵng đã bình thường, nắng nhẹ. Nhận định tình hình đã đảm bảo an toàn sau bão Noru, chính quyền Đà Nẵng quyết định tháo bỏ lệnh giới nghiêm.

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.